Mặt nạ trắng da cho nàng ‘siêu lười’

Ngày 27/08/2014 12:48 PM (GMT+7)

Nếu bạn muốn da trắng hơn nhưng ngại loại mặt nạ nhiều thao tác thì gợi ý dưới đây là hợp lý nhất.

Bạn ngại những công đoạn ‘lằng nhằng’ khi làm đẹp? bạn ngại phải chuẩn bị một mớ các nguyên liệu khác nhau để có được một mặt nạ trắng da hoàn hảo? Vậy với những mặt nạ dưới đây, nguyên liệu hầu hết có sẵn và không cần chuẩn bị gì nhiều đã có thể bắt đầu làm đẹp với chúng:

Bột đậu xanh và bột nghệ

Loại mặt nạ này rất hiệu quả trong việc loại bỏ những vết nám xấu xí và làm trắng da. Rất dễ để làm loại mặt nạ này, bạn chỉ cần trộn 2 thìa cà-phê bột đậu xanh, 1 nhúm nhỏ bột nghệ  và 1 thìa cà-phê nước cốt chanh hoặc sữa chua. Sau khi đã có hỗn hợp, áp mặt nạ này lên da từ 20-25 phút. Khi mặt nạ đã khô, chà xát nhẹ nhàng trên da và rửa sạch.

Mặt nạ trắng da cho nàng ‘siêu lười’ - 1

Mặt nạ sữa chua và chanh

Trong sữa chua có chứa một lượng dồi dào chất chống vi khuẩn và dưỡng chất hữu ích. Vì vậy, sữa chua cũng phát huy tác dụng tuyệt vời trong việc giảm mụn và làm mờ các vết thâm. Bạn chỉ việc trộn 1 hộp sữa chua cùng nước cốt của 1/2 quả chanh. Đắp hỗn hợp thu được lên da mặt hoặc những vùng bị mụn trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Bạn sẽ thấy vết mụn giảm sưng và mờ đi nhanh chóng.

Chanh tươi

Mặt nạ trắng da cho nàng ‘siêu lười’ - 2

Trong chanh chứa rất nhiều vitamin C - một chất chống lão hóa quan trọng, ngừa nám, loại bỏ các hắc tố gây sạm da, tàn nhang. Ngoài ra, chanh còn chứa axit tự nhiên có tác dụng tẩy trắng da. Bởi vậy mà nhiều loại mỹ phẩm trắng da thường có chiết xuất từ chanh.

Bạn chỉ cần vắt nước chanh vào một chiếc ly nhỏ rồi dùng bông gòn thấm nước chanh hoặc dùng ngón tay thoa khắp mặt, cổ hoặc lưng. Giữ nước chanh trên mặt khoảng 15-20 phút sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Để hiệu quả hơn bạn có thể thoa nước chanh qua đêm và rửa sạch vào buổi sáng.

Dưa chuột

Thái dưa chuột thành từng lát mỏng, sau đó đắp lên mặt 2-3 lần một tuần, sau một thời gian dài, da mặt bạn sẽ mịn màng và sáng hơn.

Chanh và mật ong

Mặt nạ trắng da cho nàng ‘siêu lười’ - 3

Hai nguyên liệu dễ kiếm này khi kết hợp với nhau sẽ trở thành loại mặt nạ hoàn hảo giúp làn da trở nên rạng ngời và tươi tắn. Trộn đều hỗn hợp gồm 1 thìa cà-phê nước cốt chanh và 1 thìa cà-phê mật ong. Áp chúng lên da từ 15 – 20 phút và rửa sạch bằng nước sau khi chúng đã khô lại. Chỉ sau vài lần sử dụng làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách làm trắng da