Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim

Ngày 18/02/2016 06:00 AM (GMT+7)

Chỉ với 4 bước ngắn gọn, chị em có thể tự cắm một hộp hoa tươi tặng cho những người mình yêu.

Với quan điểm “Nghệ thuật đâu chỉ của riêng ai”, chàng trai 24 tuổi Trần Xuân Hải (Bạch Mai- Hà Nội) đã quyết định rẽ cuộc đời mình sang một hướng đi khác khi tròn 17 tuổi. “Gia đình nghèo khó, học hết cấp III mình phải dừng lại và chọn học lấy 1 cái nghề nuôi thân. Mình học lớp nấu ăn được vài tháng. Sau đó, học cắm hoa, thấy nó đem lại cảm giác thích thú, vui vẻ mình đã theo học hết khóa”, Xuân Hải chia sẻ.

Tính đến nay, Trần Xuân Hải đã theo nghiệp cắm hoa được 6 năm với rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp. Từng tác phẩm Hải tạo ra gói ghém bao đam mê, sự nhiệt huyết và cả tình yêu đối với nghề. Xuân Hải cho biết,  Hải rất thích tạo những giỏ hoa, lẵng hoa và hộp quà tình yêu dành tặng bạn bè và những người thân thương.

Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim - 1

Chuẩn bị:

- Xốp cắm hoa

- Dao, kéo

- Hoa: từ 3 loại trở lên (hoa hồng, lan cát tường và cẩm tú cầu)

- Hộp giấy đựng quà hình trái tim

- Bóng kính nilong

- Một món quà muốn đặt vào bên trong hộp: nước hoa, thỏi son, hộp nhẫn cầu hôn.

Thực hiện:

Bước 1: Đưa xốp vào hộp hình trái tim

- Lấy viên xốp cắt mỏng ra làm đôi theo chiều ngang. Sau đó, dùng dao cắt tỉa viên xốp theo hình trái tim của chiếc hộp.

Mẹo nhỏ: xếp 2 miếng xốp đã cắt mỏng nằm sát vào nhau trên mặt bàn. Lấy miệng hộp giấy trái tim úp mạnh xuống các viên xốp rồi ấn mạnh. Khi đó, viên xốp sẽ ra hình chiếc hộp.

Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim - 2

- Đem viên xốp đã cắt tỉa theo hình chiếc hộp ngâm trong nước ướt sũng khoảng 3 phút rồi nhấc ra. Không được dìm xốp xuống nước, bởi khi đó bên trong xốp sẽ không hút nước.

- Lấy bóng kính nilong nót ở dưới đáy hộp quà. Sau đó xếp mảnh xốp đã được cắt tỉa, ngâm nước vào bên trong.

Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim - 3

Bước 2: Xử lý hoa

- Chuẩn bị từ 6-8 cành hoa mỗi loại với hộp nhỏ. Tùy theo kích thước của hộp để chuẩn bị số lượng hoa cho phù hợp.

Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim - 4

Hoa hồng, lan cát tường và cẩm tú cầu

- Cắt lá hoa hồng vừa đủ, nhiều bằng độ lớn của món quà cắm vào chính giữa hộp. Sau đó, đặt món quà vào vị trí lá hoa hồng vừa cắm.

Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim - 5

Bước 3: Cắm hoa theo kiểu trái tim

Cắt cành hồng, lan tường, cẩm tú cầu với độ dài khoảng 3-4cm. Cắm xen kẽ các loại hoa phủ kín mặt xốp với khoảng cách 0.5-1 cm. Tận dụng lá hoa hồng, ngọn, nụ và lộc của lan tường xen kẽ vào những khoảng trống của hoa cho đến khi kín.

Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim - 6

Bước 4: Chăm sóc

- Phun sương cho hoa và lá sau khi hoàn thành.

- Nhẹ nhàng dùng tay nghiêng hộp đổ nước thừa còn tồn, tránh nước để lâu thấm vào hộp giấy.

- Dùng giấy ăn thấm những chỗ ướt của hộp khi cắm hoa.

Học trai “đảm” cắm hoa tạo hộp quà trái tim - 7

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp