Cô dâu đeo kín vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng trong lễ cưới

Ngày 22/11/2014 15:00 PM (GMT+7)

Một cô dâu ở thành phố Tirupati, Ấn Độ được bố đẻ phủ kín trang sức vàng từ đầu đến chân.

Dailymail đưa tin, đám cưới vàng này được tổ chức tại thành phố Tirupati, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Bố của cô - một đại gia ở vùng này muốn biến con gái mình thành 'cô dâu vàng' trong ngày cưới bằng cách cho con rất nhiều vòng vàng với tổng giá trị lên tới 13,4 triệu đồng.

Thậm chí, chính quyền địa phương phải cắt cử cảnh sát đến đám cưới để bảo vệ cô dâu chú rể và các quan chức hết sức cẩn thận. Họ cho rằng việc cô dâu đeo rất nhiều vàng như vậy sẽ nguy hiểm, dễ bị tấn công, hoặc bị cướp trong tiệc cưới.

Cô dâu đeo kín vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng trong lễ cưới - 1

Hình ảnh cô dâu đeo đầy vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng gây tranh cãi trên cộng đồng mạng

Phát ngôn viên cảnh sát Sandeep Kumar của thành phố Tirupati xác nhận rằng không chỉ có cô dâu mà cha đẻ của cô dâu cũng đeo đầy vàng trong lễ cưới.

"Đeo nhiều vàng như vậy không có gì là phạm pháp tuy nhiên việc này có thể dẫn đến những loại tội phạm như trộm cướp. Chúng tôi muốn đám bảo không có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra", ông Sandeep cho hay.

Cha của cô dâu là một triệu phú trong ngành sản xuất bánh kẹo ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Danh tính của cả hai cha con đều chưa được tiết lộ.

Hành động khoe khoang của vị đại gia này đã nhận được rất nhiều lời phê phán trên cộng đồng mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc "xây dựng thương hiệu" theo cách này thật "điên rồ và ngu ngốc". Họ nhận xét rằng việc ông và con gái khoác lên mình chiếc áo hàng chục cân trang sức vàng là sự sỉ nhục đối với những người lao động nghèo khác phải chật vật kiếm ăn hằng ngày.

Cô dâu đeo kín vàng trị giá hơn 13 tỷ đồng trong lễ cưới - 2

Cha cô dâu cũng đeo rất nhiều vàng ròng

Ấn Độ là một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Những gia đình giàu có thường "khoe khoang" bằng cách đeo rất nhiều trang sức bằng vàng trong lễ cưới hoặc các dịp đặc biệt.

Trước đó, vào hồi tháng 8, một doanh nhân khác người Ấn Độ tên là Pankaj Parakh cũng chi ra khoảng 200.000 USD để sở hữu một chiếc áo sơ mi bằng vàng ròng nhân dịp sinh nhật lần thứ 45.

Chiếc áo sơ mi này nặng tới 4kg, được làm bằng vàng ròng có độ tinh khiết từ 18-22 carat. Khoảng 20 nghệ nhân Ấn Độ đã tham gia chế tác chiếc áo này trong khoảng 3.200 giờ.

Hà Anh (D.M)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan