Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày

Ngày 22/03/2015 15:45 PM (GMT+7)

Một tòa nhà 57 tầng tại Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) đã hoàn thành chỉ trong vòng 19 ngày.

Tòa nhà xây 57 tầng với tốc độ đáng kinh ngạc này còn được gọi là “Tiểu Thiên Thành” do công ty xây dựng Viễn Đại – công ty con của tập đoàn công nghệ Viễn Đại, xây dựng tại huyện Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Công trình cao hơn 200m, diện tích xây dựng 180.000m2, bao gồm đường dành riêng cho người đi bộ dài 3.6 km, 19 đại sảnh cao 10m, có sức chứa tới 4000 công nhân đang làm việc và 800 hộ gia đình.

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 1

"Tiểu Thiên Thành" 57 tầng đang trong quá trình xây dựng.

Công trình này theo kế hoạch cao 97 tầng, nhưng do các tòa nhà cao tầng xung quanh hạn chế, nên sau khi đình công 1 năm liền đổi thành 57 tầng. Cái gọi là 19 ngày, là chỉ số ngày thi công, trừ những ngày đình công và mưa gió.

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 2

Với nỗ lực của 1200 công nhân ngày đêm xây dựng, tòa nhà đã hoàn thành chỉ trong 19 ngày.

Điều đặc biệt là, tòa nhà này do 1200 công nhân ngày đêm xây dựng, dùng phương thức chồng chất lên.

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 3

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 4

Điều đặc biệt là tòa nhà không hề sử dụng bê tông và cát để xây dựng.

Đây không phải là lần đầu tiên Viễn Đại khiến mọi người kinh ngạc. Năm 2010, trong vòng 1 ngày, tập đoàn đã xây dựng công trình 6 tầng tại Tháp  truyền hình Thượng Hải. Trong vòng 6 ngày hoàn thành khách sạn Tân Phương Đan tại Trường Sa gồm 15 tầng, có diện tích lên tới 61.083 m2, cao 50m. Năm 2011, trong vòng 15 ngày hoàn thành khách sạn T30 gồm 30 tầng, tổng diện tích 17000m2.

Đối với tốc độ thần kỳ của Viễn Đại, nhiều người tỏ ra nghi ngờ: “Ai dám vào?”, có người còn cho rằng, Trung Quốc không thiếu tốc độ, chỉ thiếu chất lượng.

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 5

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về chất lượng nhà khi thời gian xây dựng quá ngắn.

Tuy nhiên, theo tập đoàn Viễn Đại, tòa nhà này sử dụng nguyên liệu xây dựng bền vững, 95% công trình đã hoàn thành. Tường bên ngoài tòa nhà áp dụng nhiều kỹ thuật độc đáo, tiết kiệm năng lương đến 80% so với các công trình kiến trúc thông thường. Hiện nay, tòa nhà đã ngừng xây cao lên và bước vào giai đoạn trang trí tường và nội thất bên trong.

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 6

Tuy nhiên, tòa nhà hoàn toàn sử dụng các nguyên liệu bền vững.

“Điều cốt lõi không nằm ở tốc độ nhanh, mà nằm ở việc tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.” Ông Âu Dương Học Hải, Phó Tổng thư ký Hội liên hiệp khai thác bất động sản thành phố Trường Sa, Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu khai thác bất động sản thành phố Trường Sa cho hay, hiện nay các nước Nhật Bản, Đức đều không dùng các vật liệu truyền thống như bê tông và cát để xây nhà nữa rồi. Viễn Đại có bước tiến rất lớn và theo sát thời đại trong việc công nghiệp hóa nhà ở.

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 7

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 8

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 9

Cận cảnh quá trình xây dựng Tiểu Thiên Thành.

Về việc bán những căn hộ trong tòa nhà, giá sẽ vào khoảng 12 nghìn tệ (41,8 triệu/m2), các căn hộ sẽ từ 60-240m2/căn. Người phụ trách của tập đoàn Viễn Đại cho biết:  “So với giá nhà của khu xung quanh, giá cả như thế này là vô cùng cao. Tuy nhiên, khu nhà được trang trí rất tỉ mỉ, lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió thống nhất, không khí trong lành, lại thân thiện với môi trường.”

Trung Quốc: Sửng sốt tòa nhà 57 tầng xây trong 19 ngày - 10

Các căn hộ trong tòa nhà sẽ được giao bán với mức giá khoảng 12 nghìn tệ (41,8 triệu/m2).

Leo St (163)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan