Chết oan khi đang nằm ngủ vì bị thanh niên nhảy lầu từ tầng 3 rơi trúng người

Ngày 30/08/2016 18:59 PM (GMT+7)

Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra ở Ấn Độ, cụ bà hơn 70 tuổi đang ngủ ở ngoài nhà thì bị một người nhảy tự tử từ tầng ba đè chết.

Times of India đưa tin, vụ tai nạn hy hữu này xảy ra vào khoảng 0h30 ngày hôm qua 29/8 khu tập thể lô A, Nallan Kuppam, Ashok Nagar, thành phố Chennai, Ấn Độ. Nạn nhân là bà Sharadha, 70 tuổi. 

Theo đó, bà đang ngủ bên ngoài ngôi nhà thì bị một thanh niên tên Selvam, 34 tuổi, nhảy tự tử từ trên tầng 3 rơi đè lên người, khiến bà bị thương rất nặng. Trong khi đó, Selvam bị thương nhẹ hơn.

Chết oan khi đang nằm ngủ vì bị thanh niên nhảy lầu từ tầng 3 rơi trúng người - 1

Bà Sharadha tử vong sau khi bị thanh niên nhảy lầu tự tử từ tầng 3 rơi trúng người

Cả 2 đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bà Sharadha tử vong do vết thương quá nặng. Selvam bị vỡ hộp xương sọ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. 

Được biết, Selvam là một tài xế xe ba bánh. Tối hôm đó, anh quyết định kết liễu đời mình sau trận cãi vã 'long trời lở đất' với vợ.

Hà Anh (Dịch từ Times of India)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới