Ấn Độ: Đám cưới của cô dâu 2 tuổi

Ngày 05/03/2016 09:36 AM (GMT+7)

4 cô gái bị ép kết hôn có độ tuổi từ 2 – 12. Các bé gái này phải kết hôn với 4 người đàn ông trong buổi lễ của làng Gajuna, Bhilwara ở Ấn Độ vào ngày 23/2.

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ ba người đàn cha – kẻ đã ép con gái mình phải kết hôn bí mật hồi đầu tháng trước, trong khi 1 trong 3 cô gái đó mới chỉ  2 tuổi.

4 cô gái bị ép kết hôn có độ tuổi từ 2 – 12. Các bé gái này phải kết hôn với 4 người đàn ông trong buổi lễ của làng Gajuna, Bhilwara ở Ấn Độ vào ngày 23/2.

Ấn Độ: Đám cưới của cô dâu 2 tuổi - 1

Lễ cưới của các bé gái từ 2 - 12 tuổi bị ép phải lấy chồng

Đám cưới được lên kế hoạch sẽ tổ chức vào ngày 25/2, tuy nhiên vì sợ bị cảnh sát bắt được nên họ bất ngờ thay đổi và diễn ra trước 2 ngày.

Ấn Độ: Đám cưới của cô dâu 2 tuổi - 2

Mặc dù nạn tảo hôn được các nhà chức trách Ấn Độ quyết liệt bãi bỏ nhưng người dân vẫn ép buộc con gái mình phải lấy chồng khi tuổi đời còn quá trẻ

Một phóng viên đã vô tình biết điều này. Anh cải trang như một người dân và tham gia lễ cưới. Người phóng viên này đã dùng điện thoại ghi lại các nghi lễ trong đám cưới. Sau đó, anh giao nộp cho cảnh sát và trình báo về việc này.

Ấn Độ: Đám cưới của cô dâu 2 tuổi - 3

Một phóng viên đã cải trang thành người dân bí mật tham gia buổi lễ

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 1 người cha 37 tuổi và hai người ở độ tuổi 40. Riêng với cô dâu thứ tư, do cha đã qua đời 1 năm trước nên không ai trong gia đình bị bắt vì tội đã ép con gái lấy chồng sớm.

Ấn Độ: Đám cưới của cô dâu 2 tuổi - 4

Người phóng viên đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ buổi lễ

Theo tập tục ở đây, cô dâu trẻ con sau đám cưới sẽ không sống với chồng cho tới khi dậy thì. Sau khi bắt được 3 người cha đã ép con mình tảo hôn, cảnh sát đã yêu cầu luật pháp Án Độ xử phạt và bắt giữ theo đúng Đạo luật Hôn nhân và trẻ em: “Hình phạt tối đa mà họ phải chịu là phạt tiền tương đương với gần 1000USD và ngồi từ từ 3 – 4 năm”

Ấn Độ: Đám cưới của cô dâu 2 tuổi - 5

Cảnh sát và luật pháp Ấn Độ đang nỗ lực từng ngày để bãi bỏ nạn tảo hôn thiếu nhân văn của người dân nước này và cứu nguy cho cuộc đời những bé gái.

Minh Khuê (Theo Daily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu