Dây rốn – đừng vội bỏ đi!

Ngày 16/09/2016 06:21 AM (GMT+7)

Xu hướng sấy khô dây rốn để tạo thành những món quà lưu niệm đang được các mẹ Tây vô cùng thích thú.

Nếu như những năm trước đây, các bà mẹ Tây “sốt xình xịch” với xu hướng chụp ảnh cùng nhau thai tươi hay chế biến nhau thai thành thuốc để ăn, uống thì năm nay, một xu hướng mới được rất nhiều chị em thích thú đó là phơi dây rốn khô để tạo thành những món quà lưu niệm.

Dây rốn sau khi được cắt khỏi nhau thai và cuống rốn em bé sẽ được uốn thành chữ mà cha mẹ yêu thích để làm kỷ niệm như chữ Love hay hình trái tim, hình bông tai và có thể là tên của em bé. Sau đó, những vật kỷ niệm này sẽ được sấy hoặc phơi khô. Chỉ đơn giản như vậy, chị em đã có một món đồ lưu niệm rất đáng yêu và vô cùng ý nghĩa về sự ra đời của con.

Ngoài ra, một số ông bố, bà mẹ cũng thường có thói quen làm khô nhau thai, nghiền nhỏ và để vào trong những chiếc vòng, nhẫn… để làm kỷ niệm.

Cùng ngắm những món quà kỷ niệm ý nghĩa được làm từ dây rốn em bé:

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 1

Dây rốn thai nhi được phơi khô hình chữ LOVE

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 2

Một dây rốn khác được uốn thành hình trái tim đáng yêu. 

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 3

Dây rốn khô được làm khuyên tai. 

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 4

Tên của một em bé được bố mẹ uốn từ dây rốn. 

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 5

Một chiếc vòng tay lưu niệm có đựng nhau thai bên trong. 

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 6

Nhiều ông bố, bà mẹ Tây chọn cách lưu giữ nhau thai của con bằng cách cho vào đồ trang sức đeo trên người. 

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 7

Một chiếc vòng cổ hình nhau thai tuyệt đẹp. 

Dây rốn – đừng vội bỏ đi! - 8

Nhau thai sẽ được làm khô, nghiền nhỏ trước khi đựng vào các vật kỷ niệm.

Nguyệt Minh (Theo BC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Máu cuống rốn