Hari Won: "Năm qua bị nhiều người ghét nhưng tôi may mắn lấy được Trấn Thành"

Ngày 03/02/2017 00:06 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ người Hàn Hari Won chia sẻ về một năm đáng nhớ, đặc biệt là việc yêu và cưới Trấn Thành.

Năm 2016 vừa qua có thể coi là một năm khá thành công với Hari Won. Ca khúc Anh cứ đi đi trở thành bài hát "nằm lòng" của rất nhiều cô gái, bản thân Hari cũng giành 2 giải thưởng âm nhạc cuối năm với ca khúc này. Không chỉ vậy, cô còn đắt show sự kiện, liên tục chạy show trong các chương trình ca nhạc, thậm chí còn làm giám khảo nhiều gameshow truyền hình.

Trải lòng về những vui buồn trong năm qua, Hari Won cho biết, cô thấy mình "trong cái rủi có cái may", bởi tuy gặp nhiều sự cố không đáng có, nhưng cô lại may mắn có được người chồng hết mực yêu thương mình. "Với Hari, có chồng là có tất cả".

Với tôi, có chồng là có tất cả

Năm 2016 vừa qua có phải là năm đáng nhớ với chị hay không?

Đúng vậy. Năm 2016 là một năm đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Hari, đánh dấu bước ngoặt mới khi Hari tự mình tìm kiếm một ekip hoàn toàn mới để cộng tác. Năm vừa qua cũng là năm theo Hari là “trong cái xui có cái hên”, bởi vì mặc dù bị nhiều người ghét hơn, nhiều anti-fan hơn nhưng cuối cùng Hari lại may mắn có được một người chồng. Đối với Hari, có chồng là có tất cả.

Hari Won: amp;#34;Năm qua bị nhiều người ghét nhưng tôi may mắn lấy được Trấn Thànhamp;#34; - 1

Như vậy, việc kết hôn với Trấn Thành là một trong những thành công trong năm qua của chị?

Nếu nói đến thành công thì Hari càng cảm thấy không đúng. Mà như Hari có nói ở trên, là một năm nhiều xui xẻo song hành cùng may mắn. Hari gặp phải nhiều chuyện xui, chuyện buồn, khiến khán giả hiểu lầm, rồi hết scandal này đến scandal kia, nhưng bù lại là được gặp gỡ, yêu và kết hôn cùng anh Thành.

Từ một cô gái Hàn Quốc mới tham gia showbiz vài năm, bỗng nổi tiếng và được nhiều người săn đón, với cát sê khủng, chị có thấy mình quá may mắn?

Đúng là không thể phủ nhận chuyện Hari cảm thấy mình có may mắn. Cho nên Hari luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng hơn nữa chứ nếu mình cứ ngồi chờ thì may mắn không đến.  

Chị nghĩ gì về những sự cố không may xảy ra với mình thời gian qua?

Bản thân Hari trong công việc cũng ít giao du, tiếp xúc nhiều với các nghệ sĩ khác. Trước giờ Hari đi làm về là chỉ ăn, ngủ rồi đi làm tiếp, nhiều khi cũng không quan tâm đến những chuyện khác. Từ khi quen anh Thành thì Hari có nhiều bạn bè trong giới hơn, biết nhiều người hơn một chút.

Trong cuộc sống, có những chuyện không phải lúc nào cũng như ý muốn. Mình cứ đi giải thích từng chút một để người khác hiểu mình thì rất mệt mỏi, và Hari cũng không có nhiều thời gian để làm như vậy. Cho nên, Hari coi những điều đó như vận xui của mình. Hy vọng sắp tới không gặp phải nhiều điều không may mắn nữa.

Hari Won: amp;#34;Năm qua bị nhiều người ghét nhưng tôi may mắn lấy được Trấn Thànhamp;#34; - 2

Bố mẹ tôi quý tính chân thành và hiếu thảo của Trấn Thành

Không thể phủ nhận, việc yêu Trấn Thành khiến chị được chú ý hơn, chị nghĩ gì về điều này?

Hari phải công nhận là từ khi yêu anh Thành thì mình được chú ý nhiều hơn, nhưng Hari không thích được chú ý theo kiểu đó, không thích bị so sánh với ai, hay bị nói “dựa hơi” anh Thành. Hari có công việc, có sự nghiệp của mình.

Hiện tại, các sản phẩm âm nhạc đều do Hari và ekip chủ động tự lên ý tưởng và sản xuất, chứ không nhận sự giúp đỡ nào của anh Thành cả. Hari cũng thường nói anh Thành nếu thương thì hãy để Hari tự quyết công việc của mình.

Khi biết chị sẽ lấy chồng người Việt, bố mẹ chị nói gì?

Bố mẹ Hari rất quý mến và trân trọng anh Thành. Ông bà quý anh Thành bởi tính chân thành và hiếu thảo của anh ấy.

Ở trong nhà, hai người cùng hài hước thì chắc chẳng bao giờ buồn? Vậy ai là người làm lành khi chị và Trấn Thành giận nhau?

Hari và anh Thành rất thích tranh cãi với nhau. Nhiều khi có những chuyện hai đứa nói ra đều có lý. Anh Thành có lý của anh Thành và Hari có lý của Hari. Thế là không ai chịu nhường nhịn ai nên tranh cãi hoài. Tất nhiên nếu giận thì anh Thành sẽ chủ động làm lành trước.

Hari Won: amp;#34;Năm qua bị nhiều người ghét nhưng tôi may mắn lấy được Trấn Thànhamp;#34; - 3

Tôi sẽ ăn Tết cùng chồng tại Việt Nam

Tết năm nay chị ăn Tết ở VN hay về Hàn Quốc hay đi du lịch ở đâu?

Tết năm nay có chồng rồi thì Hari sẽ ăn Tết cùng chồng ở Việt Nam. Anh Thành cũng đã từ chối nhiều show diễn ở tỉnh để có thời gian đón Tết cùng Hari.

Chị đã ăn mấy cái Tết tại VN rồi? Cảm nhận của chị khi đón Tết ở Việt Nam? Nó giống và khác gì với Tết ở Hàn Quốc?

Hari ăn Tết ở Việt Nam nhiều lần rồi. Đối với Hari, Tết ở Việt Nam rất thú vị và đáng nhớ. Mọi người cùng nhau quây quần chúc năm mới bình an hạnh phúc, rồi đi chùa cầu mong những điều tốt đẹp. Với Hari, đó là những điều rất thiêng liêng.

Chị và Trấn Thành bao giờ định có con hay để thuận theo tự nhiên? Chị có sợ việc có con cái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị đang rất thành công hiện nay?

Con cái là trời cho nên Hari không dám nói trước điều gì. Cả anh Thành và Hari đều muốn tận hưởng cuộc sống như hiện tại thêm một thời gian nữa.

Dự định trong năm 2017 tới của chị?

Hari vừa cho ra mắt single Cuối cùng anh cũng đến, một ca khúc với dòng nhạc Trap hoàn toàn mới mẻ so với những gì Hari từng thể hiện trước đây. Hari và ekip đang lên kế hoạch để thực hiện music video cho ca khúc này. Ngoài ra, bộ phim điện ảnh 49 ngày phần 2 cũng sẽ được ra mắt khán giả vào dịp Tết 2017.

Xin cảm ơn Hari Won và chúc chị hạnh phúc!

Hari Won: amp;#34;Năm qua bị nhiều người ghét nhưng tôi may mắn lấy được Trấn Thànhamp;#34; - 4

Hari Won: amp;#34;Năm qua bị nhiều người ghét nhưng tôi may mắn lấy được Trấn Thànhamp;#34; - 5

An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trấn Thành