'Khoảng 2.000 - 2.500 người thiệt mạng vì siêu bão'

Ngày 13/11/2013 17:36 PM (GMT+7)

Tổng thống Philippines ngày hôm qua đã cắt giảm con số dự báo về số người bị thiệt mạng do siêu bão Haiyan xuống còn 2.000 - 2.500 người so với con số dự đoán trước đó là 10.000 người.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino khẳng định, số người thiệt mạng trong trận siêu bão Haiuan chỉ trong khoảng 2.000 - 2.500 người.

Ông nói "Tôi nghĩ con số 10.000 người là quá nhiều. Chúng tôi hy vọng có thể sớm liên lạc được với 29 thành phố còn lại để có thể có được con số thương vong và mất tích chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi ước tính khoảng 2.000 đến 2.500 người đã thiệt mạng do bão Haiyan."

Khoảng 2.000 - 2.500 người thiệt mạng vì siêu bão - 1

Tỉnh Capiz tan hoang sau siêu bão nhìn từ trên cao

Theo ông Aquino, con số ước tính 10.000 người chết trước đó là "quá nhiều" và được nêu ra bởi quan chức địa phương, những người ở "quá gần" nơi xảy ra thảm họa. Cùng ngày, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai Quốc gia Philippines xác nhận có 1.778 người chết, 84 người mất tích và 2.487 người bị thương.

Con bão Haiyan đổ bộ vào hòn đảo Philippines ngày 8/11 vừa qua đã để lại những hậu quả nặng nề. Ít nhất 800.000 người đã phải đi sơ tán và hiện đang trong tình trạng thiếu lương thực, chăm sóc y tế.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ chở theo 5.000 thủy thủ và hơn 80 trực thăng cứu hộ sẽ tới Philippines trong 2-3 ngày tới. Cùng đi với tàu USS George Washington còn có thêm 4 tàu khác của Hải quân Mỹ.

“Thời tiết quá xấu đã cản trở nỗ lực di chuyển của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đến (Philippines) nhanh nhất có thể”, chỉ huy tàu USS Antietam cho biết.

Xem video:

Hà Linh (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan