MH17 trúng tên lửa do Israel sản xuất?

Ngày 17/07/2015 22:18 PM (GMT+7)

Đài RT của Nga dẫn một bản báo cáo về thảm họa rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines một năm về trước cho biết một nhóm các chuyên gia an ninh hàng không giàu kinh nghiệm đã xác định rằng chiếc Boeing có thể đã bị bắn hạ bằng tên lửa không đối không Python do Israel sản xuất.

Thông tin trên bị rò rỉ thông qua tài khoản LiveJournal mang tên Albert Naryshkin (aka albert_lex) đêm 15-7 và sau đó đã được thảo luận rộng rãi trên cộng đồng mạng xã hội ở Nga.

MH17 trúng tên lửa do Israel sản xuất? - 1

Những mảnh xác máy bay MH17. Ảnh: Reuters

Ngày 17-7, Úc và Hà Lan tổ chức buổi lễ tưởng niệm một năm ngày xảy ra thảm kịch rơi máy bay MH17. Trước đó, hôm 11-7, Malaysia cũng tổ chức tưởng niệm.

Vào ngày 17-7-2014, chiếc máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines chở theo 298 hành khách và phi hành đoàn trên hành trình từ Amsterdam - Hà Lan tới Kuala Lumpur - Malaysia thì bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine. Toàn bộ 298 người ử nạn, trong đó có 193 người Hà Lan.

Các tác giả của bản báo cáo điều tra này đã tính toán những dấu vết được cho là có thể do chất nổ tác động trên chiếc máy bay chở khách này và ước lượng được số lượng và khối lượng vật gây tác động để xác định loại vũ khí đó do ai sản xuất.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 của Malaysian Airlines gặp nạn khi đang trong hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur hôm 17-7-2014. Sau khi trúng tên lửa, máy bay rơi xuống lãnh thổ Ukraine ở khu vực gần làng Grabovo khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Các mảnh vỡ của máy bay vung vãi trong một khu vực khoảng 50km vuông.

Theo bản báo cáo mới rò rỉ nói trên, những lỗ thủng lớn ở phần buồng lái cùng các vết lõm cho thấy chúng chịu tác động của các vật thể cứng theo hiệu ứng sóng điển hình với tốc độ cao.

Ngoài ra, một số dấu vết phá hủy được tìm thấy ở gần vị trí động cơ cánh trái của máy bay. Theo báo cáo, từ các manh mối này có thể xác định máy bay nhiều khả năng đã trúng một quả tên lửa không đối không hiện đại có tốc độ 1.500 đến 2.500 mét mỗi giây. Các tác giả bản báo cáo điều tra cũng xác định rằng đó nhiều khả năng là tên lửa không đối không Python do Israel sản xuất.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16-7 lên tiếng chỉ trích việc tòa án Liên Hiệp Quốc định mở phiên tòa xử vụ MH17 là hành động “ấu trĩ và phản tác dụng”. Ông chủ điện Kremlin đưa ra lời chỉ trích trên trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan trước khi lễ kỷ niệm 1 năm xảy ra thảm kịch này sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 17-7.

MH17 trúng tên lửa do Israel sản xuất? - 2

Những mảnh vỡ máy bay bốc cháy trong đoạn clip vừa công bố. Ảnh: News Corp

MH17 trúng tên lửa do Israel sản xuất? - 3

Các tay súng xuất hiện tại hiện trường. Ảnh: News Corp

MH17 trúng tên lửa do Israel sản xuất? - 4

...và lục lọi hành lý nạn nhân. Ảnh: News Corp

MH17 trúng tên lửa do Israel sản xuất? - 5

Tuy nhiên, tính xác thực của đoạn video chưa được làm rõ. Ảnh: News Corp

Trong khi đó, một đoạn video dài 17 phút được cho của quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine quay hiện trường máy bay MH17 rơi ngày 17-7-2014 vừa phát trên truyền hình ở Úc. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết bà cảm thấy "phẫn nộ và ghê tởm" khi xem video này.

Trong video có cảnh những mảnh vỡ máy bay đang bốc khói nằm rải rác trên một bãi đất trống, gần đó là những tay súng đi lùng sục hành lý của nạn nhân.

Theo Đỗ Quyên (RT)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine