Rơi nước mắt những vụ bố đẻ ngược đãi con thậm tệ để.... dằn mặt vợ

Ngày 12/11/2016 11:10 AM (GMT+7)

Dư luận vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến cảnh nhiều ông bố lôi con để của mình ra hành hạ, ngược đãi thậm tệ để trả thù vợ.

Bố giẫm đạp con trai 1 tuổi trong nhà tắm dể bắt vợ phải về

Vụ việc này vừa mới xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến nhiều người căm phẫn. Theo đó, vào ngày 10/11, một đoạn clip ghi lại cảnh bé trai 1 tuổi không mặc quần áo bò trên nền nhà tắm. Sau đó, một người đàn ông được cho là bố dứa trẻ túm chân bé giật lại sau đó giẫm lên tay em không cho vùng vẫy. 

Rơi nước mắt những vụ bố đẻ ngược đãi con thậm tệ để.... dằn mặt vợ - 1

Đứa bé khóc thét trong nhà tắm khi bị bố hành hạ (Ảnh cắt từ clip)

Điều đáng nói người đàn ông chính là cha của đứa trẻ và đoạn clip dài 1 phút 30 giây được quay lại từ chính người này với những hành động vô cùng tàn nhẫn.

Người đàn ông này có vợ tên là Liu, mẹ của đứa trẻ. Do mâu thuẫn trong cuộc sống, chị Liu đã bỏ nhà ra đi. Để cưỡng ép, bắt vợ về nhà, người cha còn buộc đầu con vào một túi nilon và đổ nước lạnh vào người. 

Cãi nhau với vợ, chồng đăng ảnh 'bỏ đói, giẫm chân lên đầu con' 

Ngày 24/8, thế giới mạng "dậy sóng" với hình ảnh người cha mất nhân tính hành hạ bỏ đói, giẫm chân lên đầu hành hạ chính con ruột của mình chỉ vì cãi nhau với vợ.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng, người vợ sinh năm 1993 và có 3 người con, nghề nghiệp không ổn định. Hai vợ chồng ly dị và người chồng nuôi con trai út. Tuy nhiên, anh chồng quen thói trăng hoa, cứ có tiền là "cho gái". Con đói khóc thì nhắn tin đòi tiền vợ rồi gửi hình qua cho vợ để tạo áp lực. 

Rơi nước mắt những vụ bố đẻ ngược đãi con thậm tệ để.... dằn mặt vợ - 2

Hình ảnh đứa bé đáng thương bị cha ruột hành hạ

Qua hình ảnh và nội dung tin nhắn gửi cho người vợ có thể thấy khi con đói và quấy khóc, người đàn ông này đã có hành động mất nhân tính dùng chân giẫm lên đầu con. Không chỉ dừng lại ở đó, anh ta còn nhắn tin thách thức với vợ cũ rằng mình sẽ bỏ đói con, và nếu còn tiếp tục khóc sẽ còn hành hạ tiếp.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người vợ đã chính thức lên tiếng lý giải vụ việc trên trang cá nhân của mình.

"Mình và chồng cãi nhau. Anh ấy chụp những tấm hình như vậy để mình thấy xót mà về thôi. Lúc đầu mình cũng hiểu lầm nên đăng lên. Hiểu được sự việc nên mình xóa bài nhưng cộng đồng Facebook đồn thổi nhanh quá. Chỉ là hiểu lầm mong mọi người xóa bài giùm mình".

Đánh đập con rồi chụp hình đăng lên Facebook để gọi vợ về

Những ngày đầu tháng 8, dân mạng hết sức phẫn nộ trước những hình ảnh mà một nickname mang tên “Vũ trụ Lưu Hồng” đăng lên.

Đó là hình ảnh của một bé trai mặc áo màu vàng, mắt phải và miệng bị đánh sưng vù, chân bị bỏng, sau lưng cũng phát hiện những vết tích của việc bị bạo hành.

Rơi nước mắt những vụ bố đẻ ngược đãi con thậm tệ để.... dằn mặt vợ - 3

Bé trai bị bố ngược đãi đến thâm tím mặt mày.

Người đàn ông khi post những bức ảnh kia lên còn kèm theo dòng chữ :“Đứa trẻ đáng thương bị mẹ nó bỏ rơi, bố nó vì quá đau lòng nên mới đánh con như thế này, ôi trông hai đứa trẻ thật đáng thương!”.

Được biết, người cha độc ác trên đã dùng giày để đánh con vì quá tức giận khi nghĩ đến hành động của vợ. Mục đích hắn đăng hình ảnh con bị thương lên mạng là mong vợ nhìn thấy, thương con sẽ sớm trở về.

Bố đánh con gái 2 tuổi thậm tệ, gửi ảnh trêu tức vợ cũ

Giữa tháng 6 vừa qua, một cư dân mạng có nickname là "Nongstone567" đã đăng tải một bài viết gây bão dư luận  Trung Quốc, có nội dung phơi bày tội ác của một người bố vô lương tâm và tìm kiếm sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. 

"Bố đẻ mà lại muốn giết con gái ruột của mình, đánh xong còn gửi ảnh cho vợ cũ để tra tấn tinh thần và thể hiện quyền lực, đe dọa vợ cũ. Tôi đăng ảnh lên muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, mong mọi người giúp tôi giành lại được quyền nuôi con, trừng trị tên biến thái", nickname này chia sẻ.

Rơi nước mắt những vụ bố đẻ ngược đãi con thậm tệ để.... dằn mặt vợ - 4

Bài đăng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Weibo và nhận được sự quan tâm của các cơ quan công an Trung Quốc.

Cùng với đó là 4 tấm ảnh chụp một bé gái còn rất nhỏ, cả người trần truồng, trên cơ thể không có chỗ nào là không có vết roi đánh thâm tím, lưng đầy sẹo, có chỗ bị đánh nhiều còn rỉ máu.

Mẹ của đứa bé cho biết, tháng 10 năm ngoái vì chồng ngoại tình mà cô và chồng đã ly hôn. Sau khi ly hôn, cô muốn mang theo con gái nhỏ nhưng chồng kiên quyết không đồng ý. Nhất thời nhẹ dạ, cô đã tin tưởng người chồng mà đồng ý yêu cầu nuôi con gái của chồng cũ. 

Tháng 3 năm nay, chồng cũ của cô có hành vi đánh đập con gái nhỏ, lần nào xuống tay cũng hứa hẹn sẽ không có lần sau nhưng càng ngày anh ta càng đánh đập nặng tay, đến nỗi cả người con gái đầy sẹo đau đớn. 

Hà Anh/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự