Thanh niên khai lý do đánh đập người yêu bầm tím cơ thể

Ngày 12/01/2017 13:51 PM (GMT+7)

Nam thanh niên đã khai nhận hành vi đánh đập người yêu bầm tím cơ thể và nguyên nhân nổi tính côn đồ.

Ngày 12.1, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc, chị H.T.H. (24 tuổi, ở Văn Chấn, Yên Bái) tố cáo bạn trai là N.T.Đ. (32 tuổi, ở Đào Tấn, Hà Nội) đánh đập làm chị bầm tím cơ thể.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chị H. bị bầm tím khắp cánh tay và bắp đùi. Hình ảnh khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều người cho rằng, cần xử lý nghiêm đối tượng hành hung phụ nữ.

Thanh niên khai lý do đánh đập người yêu bầm tím cơ thể - 1

Chị H. tố bạn trai đánh bầm tím cơ thể

Trao đổi với PV, chị H. cho biết, chị và Đ. có quan hệ tình cảm yêu đương được một thời gian. Tuy nhiên, thời gian yêu nhau, chị H. nhận ra bạn trai hay ghen tuông, thậm chí giở thói côn đồ đánh đập chị nhiều lần.

Theo chị H., tối ngày 21.12, Đ. nhìn nhầm em gái chị H. đi chơi nên tưởng người yêu mình đi chơi với người đàn ông khác. Ghen tuông nổi lên, Đ. nhốt chị H. trong nhà rồi dùng đèn pin có gai nhọn và dây điện loại to gấp lại đánh đập. Hai ngày sau, chị H. lại bị Đ. đưa ra hồ Thủ Lệ bắt nhảy xuống hồ.

Chị H. cũng cho biết, sau khi chia tay, chị luôn bị bạn trai nhắn tin đe dọa. Thậm chí Đ. tìm gặp mẹ và em gái của chị để nói chuyện, gây sự. Vì lo cho tính mạng của mình và người thân nên chị đã trình báo Công an phường Ngọc Khánh.

Sau khi xác minh ban đầu, Công an phường Ngọc Khánh nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Ba Đình điều tra theo thầm quyền.

Một cán bộ điều tra vụ việc chị H. cho biết: Đ. từng đi tù về tội “Giết người” sau khi đâm chết một người đàn ông sống gần nhà. Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra đã mời đối tượng N.T.Đ. lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đ. khai nhận việc đánh đập chị H. dẫn tới bầm tím cơ thể như tố cáo. Đối tượng Đ. cũng khai, nguyên nhân đánh đập, hành hạ chị H. là do ghen tuông.

Theo vị cán bộ điều tra, các vết thương của trên cơ thể chị H. chủ yếu vào phần mềm. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tích đối với chị H. để làm căn cứ xử lý đối tượng N.T.Đ.

Thanh niên khai lý do đánh đập người yêu bầm tím cơ thể - 2

Luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty luật Minh Bạch

Trao đổi với PV về sự việc trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) cho biết, nếu thông tin chị H.T.H. tố cáo là sự thật thì đối tượng N.T.Đ. có thể bị xử lý hình sự.

“Trong trường hợp, Đ. được xác định là sử dụng đèn pin có gai và dây điện gấp nhiều lần đánh đập chị H dẫn tới bần tím cơ thể, thì cơ quan điều tra có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tội cố ý gây thương tích hoặc Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cần giám định thương tật với chị H. để làm căn cứ xử lý.

Trong trường hợp, giám định thương tích của nạn nhân cho kết quả thương tật không đáng kể, kết hợp với ý chí chủ quan của người thực hiện hành vi này chỉ vì ghen tuông, muốn làm cho nạn nhân sợ... thì hành vi đó vẫn có dấu hiệu của tội “Hành hạ người khác”. Theo luật quy định, hành hạ phụ nữ sẽ bị phạt tù từ 1 đến 3 năm”, luật sư Tuấn Anh cho biết.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h