[Video] Trò chuyện cùng kiến trúc sư: Phương pháp chống nóng cho nhà phố cổ

Ngày 21/06/2017 15:00 PM (GMT+7)

Mùa hè oi bức, nhà phố cổ do diện tích khá hạn chế và lâu đời càng khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Bạn có thể giải nhiệt chống nóng cho căn nhà của mình bằng những bí quyết đơn giản.

Đặc điểm của 

Những ngôi nhà phố cổ chủ yếu được dựng vào thế kỷ 18 -19. Kiến trúc đặc trưng của nhà phố cổ Hà Nội là nhà hình ống, mái ngói nghiêng, mặt tiền rộng từ 3 đến 4m, cao 2 đến 3 tầng. Với kiến trúc này, nhà ống đảm bảo thông gió lấy sáng cho căn nhà. 

Thực trạng của nhà phố cổ

Trải qua thời gian các thế hệ lớn lên (diện tích thì không đổi nhưng nhân khẩu thì nhân lên), để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sử dụng, nhà phố cổ bị chia nhỏ và cơi nới sửa chữa thêm diện tích sinh hoạt. Bởi vậy, kiến trúc nhà phố cổ đã được biến tướng thành nhiều kiểu dáng hình khác nhau.

[Video] Trò chuyện cùng kiến trúc sư: Phương pháp chống nóng cho nhà phố cổ - 1

Nhà ống phố cổ Hà Nội.

Nhiều nhà đã được cơi nới bằng khung nhà sắt lợp tôn hoặc gạch bê tông siêu nhẹ, nhưng vôi vữa đã bong tróc, thiếu sáng, chật chội, tối tăm, ẩm mốc, dây điện chằng chịt, mái ngói sụp, tường nứt.

Không gian trong nhà thường nóng bức, ngột ngạt, không có sự lưu thông không khí. Điều này sẽ khiến con người dễ cáu gắt, ức chế tâm lý khi về nhà. Với trẻ em và người già thì môi trường này còn dẫn đến việc dễ dàng phát bệnh và lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, với hệ thống dây điện chằng chịt, trần nhà đã hư hại nặng, gia chủ sống trong những căn nhà này chắc chắn sẽ có trạng thái tinh thần bất an.

Phương pháp chống nóng nào là tối ưu nhất?

Những căn nhà phố cổ hiện nay đang xuống cấp nghiêm trọng, diện tích hạn hẹp, bị khống chế hoàn toàn diện tích mặt bằng và đứng của công trình. Việc cải tạo và đặc biệt là đưa ra những giải pháp chống nóng vô cùng khó khăn. Không phải căn nhà nào cũng có thể thực hiện được.

Tuy nhiên với những căn nhà có diện tích phù hợp vẫn có thể xử lý được thì chúng ta có thể dùng một số phương pháp như:

1. Sử dụng sơn chống nóng, giảm nhiệt để ánh nắng mặt trời không trực tiếp hun không khí trong nhà.

2. Treo giỏ hoa, trồng thêm cây xanh tại mái hiên, bancol để điều hòa khí hậu, mang lại vẻ tươi mát thanh lọc bầu không khí cho căn nhà.

3. Không nên dùng cửa kính bởi cửa kính cản nhiệt lượng từ mặt trời kém hơn tường. Bên cạnh đó, cửa kính còn dễ dàng làm rò rỉ khí mát khi gia chủ sử dụng điều hòa và các hệ thống làm mát, hệ quả là những đồ điện tử làm mát sẽ nhanh hỏng và có vòng đời ngắn hơn.

4. Ở các vị trí cửa sổ treo rèm vải cách nhiệt chống nóng 2 lớp. Rèm vải cách nhiệt sẽ giảm được yếu tố nhiệt từ môi trường bên ngoài và giữ khí mát trong nhà

5. Nên sử dụng các thiết bị nội thất thông minh có thể cất gập gọn gàng nhằm tiết kiệm diên tích để lại khoảng thông thoáng cho không gian.

6. Tắt các thiết bị điện tử khi không cần thiết hoặc khi không sử dụng để tránh nhiệt năng tỏa ra từ các đồ điện tử trên.

Như Hoàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Bí quyết để nhà đẹp lung linh