10 đứa trẻ "béo nhất thế giới" khiến ai cũng phải kinh ngạc

Ngày 30/10/2016 10:51 AM (GMT+7)

Hầu hết nguyên nhân những đứa trẻ có cân nặng vượt chuẩn, mắc bệnh béo phì dưới đây đều bắt nguồn từ việc ăn không kiểm soát.

Trẻ em mắc bệnh béo phì ngày càng nhiều, nhất là ở các nước phương Tây vì trẻ thường ăn thực phẩm nhiều đường và nhiều thành phần có hại cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của các công nghệ hiện đại như điện thoại, máy tính bảng, trẻ lại càng lười vận động, tình trạng béo phì tăng mạnh.

Theo Therichest, một số trường học ở Puerto Rico (Hoa Kỳ) đã đưa ra hình phạt là 800 Đô la nếu cha mẹ để con bị béo phì. Ý tưởng này được nêu ra sau một nghiên cứu cho thấy gần 30% trẻ em ở Puerto Rico bị béo phì.

Dưới đây là 10 trường hợp trẻ có cân nặng vượt chuẩn so với độ tuổi khiến thế giới kinh ngạc:

10. Deyneur de Agudelo 11 tháng tuổi nặng 27kg

10 đứa trẻ quot;béo nhất thế giớiquot; khiến ai cũng phải kinh ngạc - 1

Với trọng lượng cơ thể gấp 5 lần so với trẻ sơ sinh thông thường, Deyneur de Agudelo 11 tháng tuổi nặng 27kg ở Colombia Deyneur, được ghi nhận là bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất thế giới. Sau nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ cho biết hệ thống nội tiết của Deyneur có vấn đề, do đó một phần cơ thể đã bị ảnh hưởng hoocmon. Kiểm tra này cũng chỉ ra tuyến giáp của Deyneur có vấn đề.

9. Jamia- 3 tuổi nặng 40 kg

Khi 2 tuổi, Jamia từng xuất hiện trong chương trình Maury Povich Show, lúc đó cô bé đã nặng 34 kg. Sau 1 năm, Jamia tăng thêm 6kg. Mẹ của Jamia nói rằng bà cho bé ăn tất cả những gì mà bé thích như thịt băm phô mai, thịt gà rán, khoai tây chiên. Hiện tại, chưa phát hiện những biến chứng nguy hiểm ở Jamia do thừa cân.

8. Jose- 2 tuổi nặng 45kg

Một câu chuyện kinh ngạc khác về trẻ béo phì xảy ra với cậu bé Jose 2 tuổi từng xuất hiện trên chương trình Maury Povich với cân nặng là 45 kg, tương đương với cân nặng của một đứa bé 12 tuổi. Cậu bé luôn cảm thấy thèm ăn và lục lọi thức ăn trong tủ lạnh ngay cả khi bị bố mẹ cấm. Jose có chỉ số cơ thể BMI là 73 tương đương với một người đàn ông nặng hơn 230kg. BMI là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay không.

7. Honey Boo Boo- 9 tuổi nặng 57kg

10 đứa trẻ quot;béo nhất thế giớiquot; khiến ai cũng phải kinh ngạc - 2

Là cô bé nổi tiếng nhất trong danh sách những đứa trẻ béo phì, Alanna Thompson học lớp 4 nhưng đã nặng 57kg. “Hoa hậu béo phì” Alanna Thompson từng xuất hiện trên chương trình truyền hình thực tế Here Comes Honey Boo Boo, thích ăn món “skettie” do mẹ cô bé nấu. Skettie là món ăn được làm từ mì spaghetti, sốt cà chua và bơ.

Ông Lee Thompson, chú của Alanna đã trách mẹ của cô bé rằng chưa bao giờ nấu một bữa ăn lành mạnh cho bọn trẻ. “Chị ấy cho Alana ăn quá nhiều thức ăn nhanh khiến con bé gặp phải tình trạng như hiện nay. Có lúc, tôi nhìn thấy chị June cho Alana ăn tận 20 viên gà chiên. Chị ấy cho phép Alana ăn bất cứ thứ gì và ăn bất cứ lúc nào mà con bé muốn. Điều này chính là nguyên nhân khiến con bé bị béo phì”.

6. Bobby- 3 tuổi nặng 59kg

Chị Rebecca xuất hiện trên chương trình The Maury sau khi viết một bức thư thể hiện sự quan ngại về tình trạng béo phì của cậu con trai 3 tuổi Bobby, nặng 59kg.

Rebecca cho biết, chị đã cố gắng hết sức để ngăn cản con trai đòi ăn nhưng không được, thằng bé luôn tức giận mỗi khi chị không cho nó ăn. Việc ăn quá nhiều khiến Bobby gặp phải tình trạng thừa cân, béo phì. 3 tuổi nhưng Bobby mặc vừa quần áo dành cho thanh thiếu niên và dùng tã dành cho người lớn.

5. Luhao- 3 tuổi nặng 60kg

10 đứa trẻ quot;béo nhất thế giớiquot; khiến ai cũng phải kinh ngạc - 3

Khi mới sinh ra cậu bé Luhao chỉ nặng 2,5kg nhưng khi được 3 tháng tuổi cậu bé đột nhiên tăng cân một cách chóng mặt. Đến năm 3 tuổi, cân nặng của Luhao đạt mốc 60kg, tương đương với trọng lượng của một người trưởng thành. Cơ thể to lớn đó làm Luhao rất khó khăn trong việc đi lại.

Bà Chen Yuan, mẹ của Luhao chia sẻ, bà cho cậu bé ăn uống theo sở thích vì nếu không làm thế thằng bé sẽ khóc không ngừng. Còn cha Luhao thì ngượng ngùng: “Cả nội ngoại nhà chúng tôi đều không có ai to như cháu”.

4. Suman Khatun- 6 tuổi nặng 90kg

Mới 6 tuổi nhưng Suman Khatun đã trở thành đứa trẻ nặng nhất Ấn Độ. Cha của bé chỉ kiếm được khoảng 15 đô la (khoảng hơn 300 nghìn đồng) mỗi tuần và số tiền này chỉ đủ để cho Suman ăn còn những thành viên khác trong gia đình thì nhịn đói.

Bữa trưa của Suman bao gồm 2 bát cơm, 2 miếng cá rán, 2 quả trứng rán. Sau khi ăn hết khẩu phần ăn của mình, cô bé còn chạy đi chơi quanh làng với ý định… xin ăn thêm.

10 đứa trẻ quot;béo nhất thế giớiquot; khiến ai cũng phải kinh ngạc - 4

Bà Beli Bibi, mẹ của Suman cho biết: “Cứ đói là con bé lại khóc và tôi thì không muốn như thế. Thực sự tôi thấy xấu hổ khi con bé cứ sang nhà hàng xóm xin cơm nhưng không ai có thể làm khác được. Thậm chí những người cho con bé ăn cơm cũng cảm thấy có lỗi vì càng như thế càng khiến con bé béo phì thêm”.

Theo các bác sĩ, tình trang béo phì của Suman nếu cứ tiếp tục có thể dẫn đến ngưng tim và nguy hiểm đến tính mạng.

3. Justin Painter 7 tuổi nặng 113 cân

Justin Painter, 7 tuổi đã nặng 113kg, tức là nặng hơn cân nặng của người lớn thông thường khoảng 45kg.

Bà Joyce, mẹ của Justin cho biết, em có những dấu hiệu bất thường về cơ thể khi được 3 tuổi. Bà đã tham khảo ý kiến của bác sĩ nhưng họ cũng “bó tay” và chỉ khuyên Justin nên giảm bớt chế độ ăn uống của mình.

Bình thường, một bữa Justin ăn một đĩa rau và một đĩa thịt. Joyce cũng không cho con ăn quà vặt như snack, bánh quy, kẹo bánh và bắt phải vận động thường xuyên nhưng đều không có dấu hiệu  giảm cân nặng.

2. Dzhambulat Khatokhov – 9 tuổi nặng 147kg

Dzhambulat Khatokhov nặng 147kg (tương đương với cân nặng của một con voi) là đứa trẻ 9 tuổi có cân nặng lớn nhất thế giới. Cân nặng này còn vượt cả những cầu thủ bóng đá quốc gia.

10 đứa trẻ quot;béo nhất thế giớiquot; khiến ai cũng phải kinh ngạc - 5

Năm 2006, TS Campbell, chuyên gia hàng đầu về bệnh béo phì, đã nghiên cứu trường hợp của Dzhambulat khoảng 1 tuần và đưa ra nhận xét: “Tôi rất buồn khi chứng kiến một cậu bé 7 tuổi lại có cân nặng nhiều như thế. Dzhambulat không thể làm mọi thứ bình thường giống như bạn bè: không thể di chuyển một cách nhanh chóng, không thể ngồi xổm, càng không thể chạy nhanh và đổ mồ hôi không ngừng ngay cả khi đang ngồi nghỉ”.

1. Jessica Leonard- 8 tuổi nặng 190kg

Cô bé Jessica Leonard cũng được xét vào danh sách những đứa trẻ nặng cân nhất thế giới. 12 tháng tuổi Jessica đã có chỉ số cơ thể là 56.

Khi Jessica 1 tuổi, cô bé có cân nặng là 50kg. Sau 1 năm, cân nặng của Jessica nhanh chóng tăng lên 77kg. Đến năm 4 tuổi khi Jessica tham gia chương trình The Maury Povich Show thì cân nặng đã lên 90kg. Năm 6 tuổi Jessica không thể tự mình đi bộ được mà phải nhờ vào xe lăn. Năm 8 tuổi cô phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch không thở được vì nặng 190kg.

Được biết, Jessica đã giảm chế độ ăn uống, dùng thuốc giảm cân nhưng tình trạng tăng cân vẫn không ngừng.

Diệu Linh (Dịch từ Therichest)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội