Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: "Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn"

Ngày 30/06/2017 10:20 AM (GMT+7)

Lục Tiểu Linh Đồng bị chỉ trích "tự cho mình là người duy nhất đóng đạt Tôn Ngộ Không".

Mới đây, buổi họp báo ra mắt dự án Một chốn một đường, lại đi theo Đường Huyền Trang đã chính thức được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Xuất hiện với tư cách là tổng đạo diễn, Lục Tiểu Linh Đồng đến từ khá sớm. Ngoài Lục Tiểu Linh Đồng, gây chú ý nhất tại sự kiện lần này còn là sự có mặt của các nghệ sĩ Uông Việt, Lưu Đại Cương, Mã Đức Hoa. Sau nhiều năm, bốn thầy trò Đường Tăng lại cùng hội ngộ tại một chỗ.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 1

Lục Tiểu Linh Đồng xuất hiện từ khá sớm trong buổi ra mắt dự án Một chốn một đường, lại đi theo Đường Huyền Trang.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 2

Ông luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và đặc biệt là tuyên truyền vai diễn Tôn Ngộ Không và tác phẩm Tây Du Ký.

Được biết, dự án Một chốn một đường, lại theo Đường Huyền Trang được bấm máy vào tháng 10 tại Tây An. Theo lời của Lục Tiểu Linh Đồng, 30 năm trước vì vấn đề kinh phí nên đoàn làm phim không thể có cái kết vẹn toàn tại Tây Thiên như kỳ vọng. Bởi vậy với dự án lần này, ông quyết tâm kết thúc cảnh quay cuối tại đây để mọi thứ được viên mãn sau 30 năm.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 3

4 thầy trò Đường Tăng hội ngộ trên sân khấu.

Uông Việt, Lưu Đại Cương, Mã Đức Hoa đã rất nhiệt tình tới ủng hộ Lục Tiểu Linh Đồng. Thực tế, dù tuổi đã già và khoảng thời gian đóng phim chung đã khá lâu nhưng mối quan hệ của 4 thầy trò Đường Tăng này vẫn rất tốt.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 4

Đường Tăng điển trai một thời Uông Việt.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 5

Lưu Đại Cương đóng vai Sa Tăng thay thế cho Diêm Hoài Lễ.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 6

Mã Đức Hoa là Trư Bát Giới được yêu thích nhất màn ảnh.

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 7

4 thầy trò có rất nhiều kỷ niệm từ thời đóng chung.

Trong số 4 thầy trò, riêng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Tuy nhiên, vì xuất hiện với tần suất quá nhiều lần và luôn mang hình ảnh Tôn Ngộ Không ra để chiêu đãi khán giả, ông gặp khá nhiều lời chỉ trích. Có người cho rằng: "Lục Tiểu Linh Đồng tự cho mình là người duy nhất đóng đạt Tông Ngộ Không và có quyền chê bai mọi phiên bản". Một số người khác lại nhận định: "Lục Tiểu Linh Đồng là kinh điển nhưng đừng ép thế hệ sau chỉ nghĩ tới một hình tượng này".

Bốn thầy trò Đường Tăng hội ngộ: amp;#34;Sau 30 năm, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹnamp;#34; - 8

Sau 30 năm, khán giả vẫn yêu quý nhất Tây Du Ký 1986.

Đối diện với những lời chỉ trích, Lục Tiểu Linh Đồng tỏ ra rất bình thản. Ông cho biết mình vẫn tiếp tục cố gắng hết mình cho nghệ thuật và không thể vì bị chê cười mà lùi bước.

Sam Sam/ Sina
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tây du ký