Cẩm nang dạy cha mẹ chơi với con thật “chuẩn và chất”

Ngày 05/06/2016 00:26 AM (GMT+7)

Bộ sách kỹ năng Vì chơi là học tác giả Tadashi Tsujii sẽ giúp các bậc cha mẹ gắn kết yêu thương với con và dìu bước con trên từng chặng đường phát triển trong những ngày tháng chập chững đầu đời.

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc chơi với con là một bản năng, chỉ cần yêu thương con, chơi với con là chuyện đương nhiên, không học cũng biết và cũng giỏi. Liệu điều đó có đúng ?

Ai cũng thích chơi nhưng không phải ai cũng biết cách chơi thật hay, thật “chuẩn và chất”. Việc chơi với trẻ cũng như vậy, nhưng còn có phần thách thức hơn bởi đối với trẻ, chơi chính là học. Khoảng thời gian chơi đùa cùng cha mẹ góp phần rất lớn đến quá trình hình thành nhận thức, tính cách và kỹ năng của trẻ sau này, mà toàn bộ quá trình này đều được lên ý tưởng và đạo diễn bởi chính cha mẹ trẻ. 

Thêm nữa, những ngày tháng đầu đời của trẻ cũng là lúc cả gia đình bắt đầu tìm hiểu nhau và xây dựng mối gắn kết tình cảm. Thông qua các trò chơi, nếu để tâm quan sát và mở lòng đón nhận sự khác biệt của trẻ, cha mẹ có thể khám phá ra nhiều điều để hiểu con mình hơn. 

Cẩm nang dạy cha mẹ chơi với con thật “chuẩn và chất” - 1

Trong cuốn thứ nhất của bộ sách Vì chơi là học, tác giả Tadashi Tsujii đã gợi ý cho các bậc cha mẹ cách chơi đùa cùng con trong 12 tháng đầu đời của trẻ. Bằng cách viết dung dị nhẹ nhàng, những miêu tả chi tiết kết hợp với hình ảnh minh hoạ sống động, tác giả đưa ra những “bài tập” chơi phù hợp với từng tháng trong suốt một năm đầu đời của trẻ. Từ giây phút đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, mỗi tháng trôi qua đều đánh dấu một mốc quan trọng, hình thành những kỹ năng riêng trong quá trình phát triển của con. .

Một điểm thú vị của cuốn sách là tác giả đã làm nổi bật vai trò của bố trong việc chơi cùng con. Trong mỗi chương sách, những trò chơi dành riêng cho bố và mẹ để thực hiện cùng con được miêu tả rất chi tiết và rõ ràng. Như thế, bố sẽ biết mình nên làm gì và làm như thế nào, bố sẽ không còn lúng túng nữa mà thoải mái vui đùa cùng con. Ngoài ra, cuối mỗi chương, tác giả đều hướng dẫn cha mẹ cách chọn đồ chơi cho trẻ phù hợp với từng giai đoạn. 

Cẩm nang dạy cha mẹ chơi với con thật “chuẩn và chất” - 2

Cuốn thứ hai trong bộ sách Vì chơi là học của tác giả Tadashi Tsujii đã gợi ý cho các bậc cha mẹ có con nhỏ từ 1-2 tuổi cách chơi cùng con và những trò chơi nhẹ nhàng, thú vị nhưng mang tính giáo dục cao để cha mẹ có thể hướng dẫn con tự chơi, tự khám phá và hoàn thiện các kỹ năng. Vẫn với cách viết nhẹ nhàng, những miêu tả chi tiết kết hợp với hình ảnh minh hoạ sinh động, tác giả đưa ra những “bài tập” chơi phù hợp với từng tháng trong suốt năm tuổi thứ hai của trẻ.

Khi kết thúc giai đoạn sơ sinh và bước vào giai đoạn tập đi, trẻ có rất nhiều thay đổi trong nhận thức và “ý thức cá nhân”, bởi vậy, cách cha mẹ chơi cùng con và hướng dẫn con chơi cũng cần thay đổi rất nhiều. Trẻ ở giai đoạn này rất thích thú với việc khám phá thế giới và tự làm các công việc cá nhân. Cha mẹ nên tạo cho con một môi trường an toàn, thoải mái và hướng dẫn con tự chơi những trò chơi kích thích trí tò mò và rèn luyện khả năng vận động cũng như sự khéo léo của đôi tay.

Khác với cuốn đầu tiên, ở cuốn thứ hai của bộ sách, độc giả sẽ thấy rõ hơn vai trò của người cha trong việc chơi đùa cùng con. Ở giai đoạn này, bố sẽ có vai trò lớn hơn trong việc ảnh hưởng đến nhận thức về giới tính của con, và các trò chơi của bố có thể khác biệt đối với bé trai và bé gái hoặc tuỳ thuộc vào cá tính của mỗi trẻ.

Một lần nữa, tác giả Tadashi Tsujii nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng học cách chơi đùa cùng con còn cần thiết và quan trọng hơn việc tắm rửa hay những bữa ăn hàng ngày. Và như thế, việc vui chơi không chỉ mang lại niềm vui thích cho trẻ, mà qua đó, trẻ sẽ khám phá ra nhiều điều về thế giới xung quanh, hình thành các kỹ năng, xây dựng tính cách và hoàn thiện nhân cách. Nếu cha mẹ biết cách chơi mà học cùng con, trẻ sẽ có nền tảng tốt để vươn cao và vững vàng trước cuộc đời.

Cẩm nang dạy cha mẹ chơi với con thật “chuẩn và chất” - 3

Sang cuốn Vì chơi là học thứ 3, tác phẩm nói về giai đoạn trẻ từ 2 – 3 tuổi, cũng là thời kỳ bố mẹ vất vả nhất. Mặt khác, đối với trẻ, đây lại là thời kỳ trẻ bắt đầu tận hưởng tự do vì thoát khỏi sự gò bó của người lớn trong suốt giai đoạn sơ sinh. Chuỗi ngày cha mẹ bối rối, lo lắng, thậm chí là nổi giận trước hành động của trẻ sẽ còn tiếp diễn.

Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng càng làm cha mẹ cực khổ bao nhiêu càng là dấu hiệu cho thấy trẻ trưởng thành bấy nhiêu. Cha mẹ hãy cố gắng tích lũy khả năng nhẫn nại để vượt qua thời kỳ khó khăn này nhé. Và đây là những thông tin sách muốn truyền đạt để cùng đồng hành cùng bố mẹ đang có con ở giai đoạn này 

Có thể nói, bộ sách kỹ năng dành cho trẻ của tác giả Tadashi Tsujii góp phần rất lớn giúp trẻ hình thành và hoàn thiện các kỹ năng ngôn ngữ, tương tác xã hội, luyện tập phản xạ, làm giàu cảm xúc và nuôi dưỡng tâm tính trẻ từ rất sớm. Vì chơi là học sẽ là cuốn sách hữu ích giúp các bậc cha mẹ gắn kết yêu thương với con và dìu bước con trên từng chặng đường phát triển trong những ngày tháng chập chững đầu đời.

Phương Túy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn