"Tuổi thanh xuân" của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015

Ngày 21/04/2016 01:45 AM (GMT+7)

Nhã Phương và bộ phim Tuổi thanh xuân do cô đóng chính đã chiến thắng vang dội ở lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2015 năm nay.

Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2015 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội vào tối qua - 20/4. Vốn là một trong những giải thưởng được tổ chức thường niên của Hội điện ảnh Việt Nam, Cánh Diều Vàng là nơi tôn vinh những tác phẩm phim ảnh cũng như những cống hiến của các diễn viên, những người làm nghề trong năm. Mặc dù trong vài năm trở lại đây, vì nhiều lý do, giải thưởng này ít nhiều đã không còn được quá chờ đợi như trước, tuy nhiên, đây vẫn là giải thưởng được giới làm nghề quan tâm. 

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 1

Nhã Phương tươi rói trên thảm đỏ Cánh Diều Vàng 2015 với bộ váy xanh thanh lịch.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 2

Bà mẹ hai con Đan Lê diện đầm ôm sát màu hồng nhạt, khéo léo khoe thân hình quyến rũ.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 3

Lã Thanh Huyền 

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 4

Diễn viên Minh Hương của Nhật ký Vàng Anh đình đám một thời

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 5

Mai Thu Huyền lựa chọn một bộ váy đỏ rất gợi cảm. Cô hiện đang gây chú ý trên màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim Những ngọn nến trong đêm 2, lên sóng VTV3 mỗi tối thứ 4 và 5 hằng tuần.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 6

Diễn viên Việt Anh tay trong tay cùng bạn gái tới dự Cánh Diều Vàng 2015.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 7

Nhã Phương chụp ảnh cùng vợ chồng Đan Lê và các diễn viên đàn chị khác.

Với tiêu chí: "Đề cao tác phẩm điện ảnh truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực", Ban tổ chức Cánh Diều Vàng 2015 cho biết, năm nay có 18 phim truyện điện ảnh, 15 phim hoạt hình, 24 phim truyền hình, 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 33 phim ngắn và 6 công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình điện ảnh tham dự giải.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 8

MC Thùy Linh và ca sĩ Phạm Anh Khoa dẫn chương trình Cánh Diều Vàng 2015

Hạng mục Phim truyền hình của Cánh Diều Vàng 2015 gọi tên bộ phim Tuổi thanh xuân của đạo diễn trẻ Khải Anh. Bên cạnh đó, tác phẩm này còn chiến thắng ở 2 giải cá nhân là Nữ diễn viên xuất sắc nhất dành cho Nhã Phương và Kim Tuyến với danh hiệu Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. 

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 9

Trương Ngọc Ánh công bố giải Phim truyền hình xuất sắc cho phim Tuổi thanh xuân. Đạo diễn Khải Anh cùng ê-kíp làm phim cùng bước lên sân khấu để nhận giải thưởng.

Trên sân khấu của lễ trao giải, Nhã Phương không giấu khỏi xúc động khi tiết lộ: “Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ có ngày mình cầm trước cúp này trên tay”. Bạn gái Trường Giang cũng gửi lời cảm ơn đến êkíp làm phim Tuổi thanh xuân cùng gia đình, bạn bè và khán giả đã luôn ủng hộ và theo sát Nhã Phương trong suốt thời gian qua.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 10

Ở hạng mục Phim điện ảnh, Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Cuộc đời của Yến, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh... để giành được Cánh Diều Vàng. Vì Dustin vắng mặt trong buổi lễ trao giải nên đại diện đoàn phim đã lên sân khấu nhận giải thay và phát biểu đầy tự hào: "Đây là giải thưởng vinh dự cho ê-kíp làm phim. Điều khó khăn nhất mà chúng tôi đã vượt qua là làm việc cật lực để quay nhanh trong 17 ngày, mọi người chỉ ngủ được 2 tiếng một ngày."

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 11

Trúng số giành Cánh Diều Vàng ở Hạng mục phim điện ảnh

Dưới đây là hình ảnh một số giải thưởng đáng chú ý khác của Cánh Diều Vàng 2015:

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 12

Giải Nam và Nữ diễn viên phụ phim truyện truyền hình thuộc về Kim Tuyến (Tuổi thanh xuân) và Trọng Trinh (Mưa bóng mây).

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 13

Phim ngắn xuất sắc nhất thuộc về Cách khác (đạo diễn Lã Tùng Lâm) và Dành tặng ông Điều (đạo diễn Nguyễn Hiền Anh).

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 14

Mai Thu Huyền cùng nghệ sĩ Phạm Minh Trí bước lên sân khấu để trao giải Phim hoạt hình xuất sắc cho Mèo trắng và Mèo mun (đạo diễn NSƯT Phạm Ngọc Tuấn).

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 15

Hạng mục Phim điện ảnh tại Cánh Diều Vàng 2015 chứng kiến sự lên ngôi của Ninh Dương Lan Ngọc với vai Út Thơm trong Trúng số. Còn Nguyễn Thanh Tú (Cầu vồng không sắc) nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 16

Nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý (Cuộc đời của Yến) và đạo diễn âm thanh Trần Mạnh Hoàng (Cầu vồng không sắc) giành chiến thắng ở hạng mục Âm nhạc - Âm thanh xuất sắc trong phim điện ảnh.

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 17

K'Linh (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) giành giải Quay phim xuất sắc trong khi Họa sĩ thiết kế xuất sắc thuộc về NSND Phạm Quốc Trung (Nhà tiên tri).

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 18

Giải Phim khoa học thuộc về tác phẩm Dấu tích sa huỳnh (đạo diễn Ngọc Tú), còn phim tài liệu xuất sắc thuộc về Mẹ ơi, con đã về (đạo diễn Lương Minh Đức).

quot;Tuổi thanh xuânquot; của Nhã Phương lên ngôi tại Cánh Diều Vàng 2015 - 19

Nghệ sĩ Chiều Xuân, Định Văn Hiệp lên sân khấu trao giải cho hạng mục Công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh .

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG CỤ THỂ CỦA GIẢI CÁNH DIỀU VÀNG 2015

Phim truyền hình:

- Cánh Diều Vàng: Tuổi thanh xuân (đạo diễn Nguyễn Khải Anh - Bùi Tiến Huy - Myung Hyun Woo).

- Cánh Diều Bạc cho các phim Khi đàn chim trở về (đạo diễn Nguyễn Danh Dũng), Biệt thự Penseé (đạo diễn Châu Thổ - Minh Trương).

- Bằng khen cho các phim: Không có gì và không một ai (đạo diễn Trần Mỹ Hà), Mưa bóng mây (đạo diễn Trọng Trinh), Mặn hơn muối (đạo diễn Nhâm Minh Hiền).

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Nguyễn Danh Dũng (Khi đàn chim trở về)

- Biên kịch xuất sắc nhất: Châu Thổ (Biệt thự Penseé)

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Việt Anh (Khi đàn chim trở về) và Quang Tuấn (Khúc hát mặt trời)

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Nhã Phương (Tuổi thanh xuân)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Tuyến (Tuổi thanh xuân)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Trọng Trinh (Mưa bóng mây)

Phim truyện điện ảnh

- Cánh Diều Vàng: Trúng số (Đạo diễn Dustin Nguyễn)

- Cánh Diều Bạc: Cuộc đời của Yến (đạo diễn Đinh Tuấn Vũ), Người trở về (đạo diễn Đặng Thái Huyền) và Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (đạo diễn Victor Vũ).

- Bằng khen: Cầu vồng không sắc (đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến), Bảo mẫu siêu quậy (đạo diễn Lê Bảo Trung) và Quyên (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình).

- Đạo diễn xuất sắc: Đinh Tuấn Vũ (Cuộc đời của Yến)

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Nguyễn Thanh Tú (Cầu vồng không sắc)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Ninh Dương Lan Ngọc (Trúng số)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kim Hiền (Mỹ nhân)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Không có giải

- Diễn viên trẻ triển vọng: Bùi Trọng Khang (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

- Biên kịch xuất sắc: Nguyễn Mạnh Tuấn (Trúng số)

- Âm nhạc xuất sắc: Lê Cát Trọng Lý (Cuộc đời của Yến) 

- Âm thanh xuất sắc: Cầu vồng không sắc (đạo diễn Trần Mạnh Hoàng)

- Quay phim xuất sắc: K'Linh (Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

- Họa sĩ thiết kế xuất sắc: NSND Phạm Quốc Trung (Nhà tiên tri)

Phim khoa học:

- Cánh Diều Vàng: Dấu tích sa huỳnh (đạo diễn Phùng Ngọc Tú)

- Cánh Diều Bạc: Vận động hoàn hảo (đạo diễn Vũ Hoài Nam) 

- Bằng khen cho các phim: Muốn về nhà (đạo diễn Hoàng Dũng), Ứng xử của người Dao với biến đổi khí hậu (đạo diễn Tạ Quốc Lâm - Nguyễn Phan Hoài Anh)

- Đạo diễn xuất sắc phim khoa học: NSƯT Vũ Hoài Nam (Vận động hoàn hảo)

Phim tài liệu:

- Cánh Diều Vàng: Mẹ ơi, con đã về (đạo diễn Lưu Minh Đức)

- Cánh Diều Bạc cho phim Nhật ký của Ba (đạo diễn Hoàng Hà Lê), Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao giờ (đạo diễn NSƯT Lâm Thành Quý), Khát vọng người (Đạo diễn NSƯT Phạm Huyên).

- Bằng khen cho các phim: Vượt cạn giữa trùng khơi (đạo diễn Võ Anh Cẩn), Lộc nước (đạo diễn Trần Tuấn Hiệp), Những người phụ nữ “nhỏ bé” (đạo diễn Hà Hương)

- Đạo diễn xuất sắc phim tài liệu: Đạo diễn Lương Minh Đức (Mẹ ơi, con đã về)

Phim ngắn:

- Đồng Cánh Diều Vàng cho 2 phim Cách khác (đạo diễn Lã Tùng Lâm), Dành tặng ông Điều (đạo diễn Nguyễn Hiền Anh).

- Cánh Diều Bạc: Hai thế giới (đạo diễn Mai Hoàng)

- Bằng khen cho các phim Chiều muộn (Đạo diễn Nguyễn Hồng Bách), Sự thật tiểu thuyết thế kỷ (Đạo diễn Mai Hoàng), Bệnh nhân (Đạo diễn Phạm Thanh Bình), Uyên (Đạo diễn Nguyễn Hoài Nam)

Phim hoạt hình:

- Cánh Diều Vàng cho phim Mèo trắng và Mèo mun (đạo diễn NSƯT Phạm Ngọc Tuấn)

- Cánh Diều Bạc cho các phim Một lần đào ngũ (đạo diễn Trịnh Lâm Tùng), Bình yên ở trên lưng (đạo diễn Trần Xuân Du).

- Bằng khen cho các phim Bãi cát vàng (đạo diễn Đào Minh Uyển), Kim Đồng (đạo diễn Phùng Văn Hà).

- Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc nhất: NSƯT Phạm Ngọc Tuấn (Mèo trắng và Mèo mun)

Công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh: Nghệ thuật tạo hình trong sáng tác điện ảnh (Đỗ Lệnh Hồng Tú) và Đời sống nghệ thuật (PGS.TS Trần Luân Kim)

Hà Linh, ảnh: Hoàn Như
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuổi thanh xuân 2