Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim

Ngày 17/07/2013 10:33 AM (GMT+7)

Jaeger được điều khiển bởi thần kinh của con người và trang bị trên mình những công nghệ chiến đấu tối tân nhất.

Trong bom tấn Pacific Rim, Trái Đất bị đe dọa diệt vong bởi quái vật biển khổng lồ Kaiju, sau nhiều biện pháp tiêu diệt không thành trong nhiều năm, loài người nghĩ ra một loại vũ khí đặc biệt có tên Jaeger. Jaeger được điều khiển bởi thần kinh của con người và trang bị trên mình những công nghệ chiến đấu tối tân nhất từ dao, kiếm cho đến tên lửa. Nhà khoa học phát minh ra chương trình Jaeger là tiến sĩ Jasper Schoenfeld. Jasper đã nghĩ ý tưởng này sau khi con quái thú Kaiju thứ tư tấn công vào Sydney, Úc, khiến anh tìm một cách hiệu quả để giết Kaiju mà không cần dùng đến vũ khí hạt nhân. Có tổng cộng 5 Jaeger chính xuất hiện trong phim.

Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim - 1

Đạo diễn Guillermo del Toro sáng tạo nên Jaeger từ cảm hứng từ loại máy bay chiến đấu được liên kết ý nghĩ của con người do Cơ quan dự án nghiên cứu phòng thủ tiên tiến DARPA của Mỹ. Các bộ phận “tay, chân” của Jaeger sử dụng công nghệ của Husqvarna để tạo ra các “sợi cơ bắp”. Sức mạnh của mỗi Jaeger sẽ được đo lường trong “sợi cơ bắp”. Mỗi quốc gia lớn sẽ sở hữu riêng một Jaeger có từng tính năng ưu việt riêng và do 2 phi công điều khiển, mỗi Jaeger đều có tên riêng.

Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim - 2

Trong video clip mới được nhà sản xuất tung ra, ê kip làm phim đã hé lộ quá trình thiết kế đội quân Jaeger. Theo Guillermo del Toro, trước đây chưa từng có tác phẩm nào có robot cao quá 75 mét trông sừng sững như một tòa nhà và thêm vào đó là văn hóa phim robot, bởi vậy, họ muốn tạo nên những Jaeger thật hùng vĩ và oai nghiêm. Del Toro chia sẻ vì tình yêu với truyện tranh Nhật Bản nên ông đã sử dụng cảm hứng này để thiết kế Jaeger, đội ngũ ê kip cũng phải là những người có am hiểu về truyện tranh. Từ 40, 50 bản phác thảo, đạo diễn đã chọn ra những Jaeger tiêu biểu xuất sắc nhất và đưa vào mỗi Jaeger một tính cách cá nhân, đặc điểm riêng. Các diễn viên cũng chia sẻ suy nghĩ của họ về những Jaeger mà họ đảm nhận điều khiển trong phim.

Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim - 3
Gipsy Danger (Jaeger của Mỹ).

Ngày ra đời: 10/7/2017 – một trong những Jaeger đầu tiên được phát minh

Phân hạng: Cấp độ 3

Chiều cao: 79m

Cân nặng: 1,9 tấn

Số Kaiju tiêu diệt được: 5

Các phi công đều khiển: Gipsy Danger là Raleigh (Charlie Hunnam) và Yancy Beckett (Diego Klattenhoff), về sau là Raleigh và Mako Mori (Rinko Kinkushi).

Gipsy Danger là Jaeger chính trong phim, xuất hiện khá nhiều lần trong những tấm áp phích của phim. Được thiết kế mang dấu ấn của nước Mỹ và được so sánh như một chàng cao bồi khổng lồ, Gipsy Danger còn là hy vọng cuối cùng của loài người để giành giật sự sống với Kaiju. Gipsy Danger có thủy lực mạnh cho phép chuyển động 2 chân và ổn định dưới nước, 40 động cơ cho phép tăng vận động, có hệ thống nước làm mát tuần hoàn.

Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim - 4
Coyote Tango (Jaeger của Nhật).

Ngày ra đời: 30/12/2015

Phân hạng: Cấp độ 1

Chiều cao: 82 mét

Cân nặng: 2,3 tấn

Số lượng Kaiju bị tiêt diệt: 2

Các phi công đều khiển: Stacker Pentecost (Idris Elba)

Coyote Tango có bộ giáp nhẹ cho phép thực hiện các thao tác nguy hiểm và có tốc độ nhanh như cắt để tránh các cuộc tấn công Kaiju. Coyote Tango cũng được trang bị đôi pháo nguyên tử tầm xa để gây thiệt hại cho Kaiju. Trước khi nghỉ hưu, Jaeger này đã tiêu diệt được 2 Kaiju. Là thế hệ Mark 1, Coyote Tango hoạt động trên sức mạnh của một lò phản ứng hạt nhân, cũng vì điều này mà các phi công đã bị ung thư vì tiếp xúc với lò phản ứng hạt nhân. Coyote Tango về sau được cho về hưu chứ không bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa.

Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim - 5
Cherno Alpha (Jaeger của Nga).

Ngày ra đời: 4/7/2015

Phân hạng: Cấp độ 1

Chiều cao: 84 mét

Cân nặng: 2,4 tấn

Số lượng Kaiju bị tiêt diệt: 6

Các phi công đều khiển: Aleksis Kaldanovsky (Robert Maillet) và Sasha Kaidonovsky (Heather Doerksen)

Cherno Alpha là một trong những Jaegers nặng nhất và bọc thép tốt nhất, bộ phận đầu chứa năng lượng lưu trữ để kéo dài hoạt động. Sức mạnh của Cherno Alpha là cú đấm, bàn chân có đính gai Sharp là một loại thuốc nổ. Trước trận chiến, Cherno Alpha thường khởi động bằng việc thực hành những cú đấm nhiều lần, Jaeger này chuyển động khá chậm nhưng lại là đối thủ nặng ký của các Kaiju. Điểm yếu của Cherno Alpha là thiếu 1 lối thoát nên sự sống của các phi công trở nên mong manh, họ bắt buộc phải chiến thắng hoặc sẽ bỏ mạng.

Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim - 6
Crimson Typhoon (Jaeger của Trung Quốc).

Ngày ra đời: 22/08/2018

Phân hạng: Cấp độ 4

Chiều cao: 76 mét

Cân nặng: 1,7 tấn

Số lượng Kaiju bị tiêt diệt: 7

Các phi công đều khiển: Anh em sinh 3 nhà Wei Tang: Cheung Wei, Jin Wei và Hu Wei (Charles, Mark và Lance Lưu)

Trong số các Jaeger thì Crimson Typhoon là Jaeger duy nhất được lái bởi 3 phi công gồm 2 người điều khiển hoạt động cơ bản, người còn lại làm xạ thủ. Với 3 cánh tay, Crimson Typhoon được trang bị 3 vũ khí trên mỗi cánh tay. Robot khổng lồ này còn sở hữu đặc điểm có thể “tung cước” với đối thủ. Crimson Typhoon được trang bị khẩu pháp di động đa lớp cho phép tập trung vào cấu trúc xương của Kaiju để bắn phá.

Chiêm ngưỡng 5 Jaeger khổng lồ trong Pacific Rim - 7
Striker Eureka (Jaeger của Úc).

Ngày ra đời: 2/11/2019

Phân hạng: Cấp độ 5

Chiều cao: 104 mét

Cân nặng: 1,8 tấn

Số lượng Kaiju bị tiêt diệt: 11

Các phi công: Herc (Max martini) và Chuck Hansen (Robert Kazinsky)

Striker Eureka là được coi là cỗ máy chiến đấu tiên tiến nhất từng được lắp ráp khi hội tụ những yếu tố: lớn nhất, nhanh nhất, linh hoạt nhất và mạnh nhất. Striker Eureka có chứa một khoang thoát hiểm trên vai phải, 2 đôi lưỡi dao trên tay, được trang bị cánh trên lưng để duy trì sự cân bằng khí động học khi chiến đấu, bệ phóng tên lửa chống Kaiju trong ngực, lá chắn visor bạch kim hổ phách với màn hình hiển thị ánh sáng tiên tiến cho phép nhận thức được tình huống.

Bộ phim với tựa đề tiếng Việt “Siêu Đại Chiến” sẽ được Galaxy dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 19/07/2013.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp