Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển

Ngày 17/08/2013 15:09 PM (GMT+7)

Với thử thách lặn biển trong tập 4 - Cuộc đua kỳ thú 2013, Diệp Lâm Anh diện bikini với thân hình nóng bỏng.

Rời Phan Thiết, trong tập 4, các đội chơi di chuyển đến thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) xinh đẹp. Đây là nơi được gọi với cái tên “hòn ngọc biển Đông”, thành phố  gây ấn tượng với du khách bằng khí hậu tuyệt vời và những người dân mến khách.

Về đích ở vị trí thứ nhất trong tập 3, đội Diệp Lâm Anh – Thu Hiền được xuất phát đầu tiên. Các đôi chơi phải tìm đến nhà hàng nằm trong khu nghỉ dưỡng Amiana (Nha Trang), tại đây 2 thành viên phải chạy theo hướng quy định và đếm số bộ đồ ăn hoàn chỉnh theo mẫu và quay về vạch xuất phát, thảo luận 30 giây rồi đưa ra kết quả cuối cùng.

Dẫn đầu ở vòng trước, được xuất phát đầu tiên trong tập này là lợi thế nhưng cũng đặt lên đôi vai của hai cô gái những áp lực. Trong tập 2 của Cuộc đua kỳ thú 2013, các đội đã trải qua thử thách thách đếm đậu rất tỉ mẩn, thử thách đếm số bộ đồ ăn lần này có vẻ không mấy phức tạp nhưng cũng khiến nhiều đội gặp một chút lúng túng.

Thậm chí Linh Chi phải thừa nhận: “Năng lực của một người thường mà để đếm toàn bộ rất nhiều vật dụng nhỏ như vậy là rất khó”. Khá nhanh nhẹn, đội đỏ đã chia thành hai phía để cộng kết quả sau khi hoàn thành. Hầu hết các đội đều nhanh mắt để vượt qua thử thách này.

“Tìm kho báu dưới đáy biển”

Sau đó, các đội tiếp tục di chuyển đến bến tàu Long Phú để đi canô ra một tàu lớn giữa biển để thực hiện Vượt Rào, với gợi ý khá hấp dẫn: “Ai muốn tìm kho báu dưới đáy biển”. Trong thử thách Vượt Rào lần này, các tay đua sẽ được trải nghiệm môn lặn biển – một môn thể thao nổi tiếng gắn liền với vịnh biển xinh đẹp Nha Trang để tìm một bức tượng có mật thư của chương trình.

 Trong khi nữ ca sĩ, người mẫu Diệp Lâm Anh có dịp khoe thân hình nóng bỏng thì các nam người mẫu như Nhan Phúc Vinh, Hà Việt Dũng, Linh Sơn, Anh Tuấn…cũng khoe thân hình săn chắc cùng tài bơi lội của mình. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi làm quen với môn thể thao này, các tay đua đã tìm được mật thư cũng như tranh thủ ngắm nghía những sinh vật lung linh dưới đáy biển.

      Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển - 1

Diệp Lâm Anh khoe thân hình nóng bỏng khi thực hiện thử thách lặn biển

      Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển - 2

Diệp Lâm Anh và Thu Hiền đã chứng tỏ được sự cố gắng của mình

Thử thách Vượt Rào cũng đánh dấu sự thay đổi về chiến thuật và lối chơi của hai đội Đỏ và Nâu. Nếu như đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh và Linh Chi dù vẫn quyết tâm nhưng nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn thì đội Nâu của Thanh Hoa và Anh Tuấn cũng đã có một chặng đua khá ấn tượng, không còn nóng nảy xung đột, tình cảm hơn, vẫn giữ nét “đanh đá” và tếu táo rất riêng của mình.

Sau đó, các đội chơi di chuyển đến đảo Hoa Lan để thực hiện nhệm vụ lưạ chọn kép. Trong thử thách này, các đội chơi phải lựa chọn giữa cá và chim. Với cá, đội chơi đi đến khu vực có cá sấu, bắt một con cá sấu đi theo mũi tên hướng dẫn, băng qua suối, giao cá sấu cho người huấn luyện. Với chim đà điểu, hai thành viên sẽ cưỡi 2 chú đà điểu và đi 2 vòng, làm sao khi dừng lại mực nước không được ít hơn vạch quy định.

Tham gia thử thách đầu tiên, Diệp Lâm Anh và Thu Hiền tỏ ra khá bối rối khi lần đầu ôm nguyên con cá sấu. Nhưng chút sợ hãi ban đầu cũng qua đi nhanh chóng, hai cô gái với tích cách mạnh mẽ đã nhanh chóng nhận được mật thư tiếp theo.

Nếu như ở những tập trước, đội dẫn đầu thường bỏ lại đội phia sau khá xa thì trong tập 4, đội đỏ Linh Chi – Nhan Phúc Vinh và các đội khác xuất phát sau cũng nhanh chân không kém. Chọn thử thách ôm  cá sấu, hai thành viên đội đỏ băng qua suối khá thành thao, không gặp nhiều khó khăn.

      Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển - 3

Pha Lê và Việt Dũng trong thử thách đưa cá sấu qua suối

Trong khi đó, đội của Tiến Đạt – Hari tỏ ra băn khoăn khi chọn thử thách kép. Hari sợ cá sấu nhưng cũng lo đà điểu sẽ quật ngã thì không biết phải làm sao? Tuy nhiên, cuối cùng, đội chơi này quyết định chọn chim. Tưởng như dễ dàng hơn việc bê cá sấu nhưng đà điểu tỏ ra không biết nghe lời khiến Hari khá bực mình.

Dù là Bắt cá sấu vượt suối hay Cưỡi đà điểu cầm ly nước Sting đều không phải là thử thách dễ dàng, tuy nhiên, 6/7 đội đã lựa chọn Cá vì nghĩ rằng thử thách này dù sao cũng “dễ thở” hơn việc vừa cầm một ly Sting vừa cưỡi đà điểu chạy 2 vòng và không làm đổ nước quá vạch quy định.

Tiến Đạt, Hari là đội duy nhất lựa chọn cưỡi đà điểu và quả thực đã trải qua không ít bi hài khi gặp phải 2 chú đà điểu “bất trị” cứ chạy vòng quanh không theo bất cứ quỹ đạo nào. Hari Won – chuyên gia của những phát ngôn bất hủ thậm chí đã phải thốt lên: “Sao con vật nào mà em gặp nó cũng bị điên hết vậy, hết bò rồi đến đà điểu!”

Đội dẫn đầu bị bỏ lại?

Trong thử thách tiếp theo, một thành viên của đội chơi phải đu dây cáp, trượt theo dây và ném quả bóng vào thùng, thành viên còn lại hứng trúng quả bóng thì sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Cái khó của phần thi này là phải có sự kết hợp thật ăn ý giữa người ném và người nhận bóng. Bởi, người đu dây cầm bóng có giỏi bao nhiêu mà người cầm thùng hứng không đón được hướng hoặc đứng lệch vị trí thì kết quả cũng chỉ là số 0.

Với ưu thế dẫn đầu, đội của Diệp Lâm Anh – Thu Hiền tỏ ra khá tự tin trong thử thách này. Thế nhưng, cục diện đã thực sự xoay chuyển trong màn đu dây ném bóng. Hai cô gái dù cố gắng, thảo luận và tập luyện nhưng bóng vẫn liên tiếp rơi ra ngoài thùng.

Đây được xem là thử thách khó nhằn nhất của chặng đua và cũng là thử thách mang tính quyết định thứ hạng về đích của các đội. Nhan Phúc Vinh (vốn là cựu sinh viên ngành sư phạm thể dục thể thao) cùng với sự phối hợp ăn ý của Linh Chi đã hoàn thành thử thách này chỉ sau 2 lần ném và vươn lên dẫn đầu.

      Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển - 4

Diệp Lâm Anh tỏ ra thất vọng khi thử nhiều lần mà quả bóng vẫn chưa vào thùng

Và theo như Nhan Phúc Vinh chia sẻ, thử thách này tuy nhìn có vẻ dựa vào may mắn nhưng thực tế người chơi cần phải tính toán khá nhiều, từ việc trọng lượng của bản thân để tránh bị quay người trong lúc đu dây, đến tốc độ trượt dây và cả hướng ném để thuận tiện cho người chụp bóng. Hầu hết các đội đều phải làm đi làm lại khá nhiều lần, nhưng mắc kẹt ở thử thách này lâu nhất lại chính là hai thành viên dẫn đầu của chặng đua trước – hai cô gái Thu Hiền và Diệp Lâm Anh.

      Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển - 5

Hari và Tiến Đạt trong thử thách ném bóng

Là đội xuất phát đầu tiên và theo Thu Hiền chia sẻ, hai người đã rất nỗ lực để giữ được lợi thế thời gian của mình, tuy nhiên, đến thử thách này thì hai người đẹp đã gặp phải khó khăn, một phần là do quá nhẹ nên khó kiểm soát trọng lượng và hướng xoay khi trượt trên dây, có thể thấy, ở tất cả các đội khác thành viên đu dây luôn là nam vì họ dễ kiểm soát trọng lượng hơn và đây quả nhiên là bất lợi với đội đua duy nhất là hai cô gái này.

Và sau 16 lần thử, hai cô gái mới thực sự thành công, “Những giọt nước mắt là để mình quyết tâm hơn chứ không phải là để bỏ cuộc!” – những chia sẻ của Thu Hiền đã khẳng định một lần nữa bản lĩnh và những nỗ lực đáng trân trọng của hai cô gái xinh đẹp. Có thể nói, dù gặp nhiều khó khăn khi là đội đua duy nhất có hai thành viên đều là nữ, nhưng biểu hiện của hai cô gái này vẫn khiến cho cả khán giả và các đội đua khác khâm phục và yêu mến.

Thử thách đu dây ném bóng cũng gây ra không ít khó khăn cho đôi tình nhân ông bà già Hari, Tiến Đạt. Nổi tiếng nhờ sự đáng yêu, hồn nhiên và đi thi với tinh thần “vui là chính”, Hari cảm thấy khó chịu khi Tiến Đạt liên tục yêu cầu cô “tập trung đi!”. Kết quả là anh chàng rapper phải xuống nước năn nỉ để người yêu hết giận dỗi, cô nàng Hari thì quả nhiên “giận đó, quên đó” khi mà mới dỗi hờn đã quay sang vui vẻ tíu tít khi hứng được quả bóng thành công.

Buộc chặt tay, thử thách ăn bánh kem

Trước khi về đích, các đội tiếp tục đối mặt với bộ đôi lộ trình tại khách sạn Shereton Nha Trang – học làm mì và tìm chìa khóa trong bánh kem. Đối lập với thử thách đu dây mà nam giới có ưu thế, lần này, với một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo tay như việc cán bột, làm mì thì các cô gái mới thực sự phát huy khả năng của mình.

Linh Chi, Thanh Hoa, Hari, Thùy Dung, Thu Hiền, Lâm Anh đã là những nhân tố quyết định đến việc hoàn thành thử thách này của các đội. Với thử thách cuối cùng, các đội bị cột chặt tay và nhiệm vụ là phải tìm một thẻ từlà chìa khóa về đích được giấu trong một chiếc banh kem có đường kính 30 cm,cách duy nhất để tìm thấy thẻ từ là ăn bánh hoặc…ụp cả mặt vào bánh kem. Kết quả là sau thử thách này các tay đua đều về đích với khuôn mặt lấm lem bánh kem.

      Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển - 6

Tiến Đạt trong thử thách ăn bánh kém khi cột tay

Sau hai chặng đua liên tiếp về nhì cùng với nhiều phản hồi trái chiều về sự quyết tâm cao độ và có phần quá căng thẳng với những tác động ngoại cảnh, đội Đỏ của Nhan Phúc Vinh Linh Chi đã ngồi lại để nói chuyện để thống nhất các đua của chính mình và như Linh Chi chia sẻ, “Đội Đỏ từ lúc này sẽ đua trên đường đua của chính mình”. Một định hướng đúng cùng với thể lực và trí lực sẵn có, có vẻ như đội Đỏ đã tìm thấy con đường đưa họ trở lại vị trí dẫn đầu, và quả thực họ đã làm được điều đó.

Tự tin vào những kĩ năng và kinh nghiệm sẵn có, cũng không còn quá quyết liệt và căng thẳng, Linh Chi và Nhan Phúc Vinh của chặng đua mới nhẹ nhàng, điềm tĩnh và chia sẻ với nhau nhiều hơn, thậm chí họ cũng có những khoảnh khắc rất dễ thương và tình cảm khi Nhan Phúc Vinh động viên bạn chơi tự tin hơn hay chia sẻ thành quả của thử thách là bát mỳ vừa làm thành công.

      Diệp Lâm Anh diện bikini lặn biển - 7

Thùy Dung, Đức Hưng trong thử thách làm mì

Tìm lại được vị trí dẫn đầu và vẫn giữ được tấm Thẻ ưu tiên quý giá và quan trọng hơn cả là một định hướng đúng đắn cho cuộc đua phía trước, đội Đỏ sẽ tiếp tục một màu sắc cá tính và hấp dẫn cũng như đáng gờm cho bất cứ gam màu nào nếu muốn giành lấy vị trí dẫn đầu.

Gặp khó khăn với thử thách Đu dây ném bóng, Pha Lê và Hà Việt Dũng tụt lại và dù Pha Lê tỏa sáng với thử thách làm mì, đội Cam vẫn đành chấp nhận về đích ở vị trí cuối cùng. Tuy nhiên, đây là một chặng không loại và cả hai vẫn sẽ tiếp tục cuộc đua cùng với 6 đội còn lại. Hình phạt dành cho họ là cả hai sẽ bị tịch thu toàn bộ số tiền đang có và sẽ không được phát tiền khi xuất phát ở chặng tiếp theo, điều này đồng nghĩa với việc, để tiếp tục cuộc đua, họ sẽ phải tự tìm cách để xoay sở để có chi phí di chuyển cũng như các chi phí khác cho mình.

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cuộc đua kỳ thú