Ethiopia huyền bí

Ngày 11/01/2013 05:14 AM (GMT+7)

Thám hiểm dãy núi Semien, núi lửa Dallol, hồ Tana, thăm thành phố thánh Lalibela và tham dự lễ hội Timkat - một trải nghiệm Ethiopia đầy bí ẩn.

 
Ethiopia, đất nước với lịch sử lâu đời - một đất nước đa sắc tộc và giàu bản sắc văn hoá. Nơi đây có tới 200 bộ tộc đang sinh sống và sử dụng 83 ngôn ngữ khác nhau, nhiều bộ tộc vẫn duy trì lối sống nguyên thủy như cha ông họ cách đây hàng thiên niên kỷ.

Ethiopia huyền bí - 1

Ethiopia huyền bí - 2

Vườn quốc gia Simien, nằm trong khu vực Amhara của Ethiopia - thuộc núi Semien, một cảnh quan ngoạn mục với những đỉnh núi cao vút nối tiếp nhau, đỉnh núi cao nhất là 1500m, các vách núi có hình dạng rất ấn tượng được hình thành do xói mòn lớn xảy ra cách đây nhiều năm.

Đây là ngôi nhà của 130 loài chim khác nhau và 20 loài động vật có vú, những loài động vật quý hiếm mà không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Ba loài động vật phổ biến nhất và dễ gặp nhất ở đây là khỉ đầu chó mõm dài Gelada, chó sói Ethiopia và dê núi Walya. UNESCO đã liệt kê Vườn quốc gia vào danh sách di sản thế giới từ năm 1978.

Ethiopia huyền bí - 3
Vườn quốc gia Siemen
Ethiopia huyền bí - 4
Thác Nil Bleu

Ethiopia huyền bí - 5

Tana là hồ lớn nhất Ethiopia (diện tích 3.630 km², chiều rộng khoảng 70 km, dài 80 km), với khoảng 37 hòn đảo. Du khách sẽ rất thích thú khi ghé thăm lâu đài Guzra được xây dựng bởi người Bồ Đào Nha, chiêm ngưỡng dòng thác khổng lồ Nil Bleu đổ xuống hồ, hay đi thuyền đến thăm các tu viện Narga Selasie, bán đảo Daga Estifanos Zeghe, nơi nổi tiếng với những nhà thờ từ thế kỷ 14.

Vùng Danakil Depression của Ethiopia được coi là nơi nóng nhất trái đất, nhiệt độ ở đây có khi lên tới 42 độ C, nơi đây có núi lửa Dallol lừng danh. Dallol, theo tiếng địa phương nghĩa là “sự hòa tan”, cái tên lột tả chính xác vùng đất này - nơi có nhiều oxit sắt, lưu huỳnh và những sa mạc muối.

Nằm ở khu vực thấp hơn mực nước biển khoảng 130m, Dallol được coi là núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, Dallol không phải là một núi lửa thực sự. Khi mạch nước ngầm chảy sâu xuống lòng đất, gặp nhiệt độ cao và chuyển thành dạng hơi, đến lúc áp suất lên tới đỉnh điểm thì tạo ra một vụ nổ và hình thành nên miệng núi lửa.

Ethiopia huyền bí - 6
Xung quanh hồ Tana

Ethiopia huyền bí - 7

Vùng đất lạ kỳ rực rỡ, phủ một màu đỏ xẫm, pha lẫn màu xanh lá, vàng và trắng của muối kali, các ao nước và dòng suối khoáng nóng. Chính bởi vẻ đẹp lạ lùng này, hàng năm nơi đây thu hút vô vàn du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Thành phố thánh Lalibela với đặc trưng là 11 nhà thờ đơn khối đục vào núi đá ở vùng cao nguyên Abyssinia với độ cao hơn 2600m. Thành phố được xây dựng từ thế kỷ thứ mười hai bởi Vua Gebre Meskel, giống như một Jérusalem mới.

Thành phố linh thiêng này vẫn phát triển Kitô giáo chính thống Ethiopia bất chấp sự mở rộng của Hồi giáo trên đất nước này. Khi khám phá thành phố trung cổ này du khách vô cùng thích thú khi đi qua một mê cung hết sức ấn tượng của những con hẻm nhỏ nối tới các nhà thờ, hay những đường hầm dẫn đến những địa đạo.

Ethiopia huyền bí - 8

Ethiopia huyền bí - 9

Gondar là thủ đô của Ethiopie từ thế kỷ 16, được xây dựng bởi vua Fasillades năm 1632 - triều đại lớn thứ ba sau triều đại Axum và Zagwe. Nơi đây có rất nhiều lâu đài và nhà thờ từ thế kỷ 17. Lâu đài lớn nhất là lâu đài Fassil được nhà nước bảo tồn, nơi cư ngụ của 7 triều vua và nhà thờ Debre Berhan Sislasie nổi tiếng với kiến trúc điển hình Gondarine: trên trần sơn những khuôn mặt của chúa và thiên thần. Gondar còn là nơi tổ chức lễ hội Timkat. lễ hội lớn nhất nước.

Ethiopie có lịch riêng gồm mười ba tháng. Đối với dân Ethiopie, ngày 19 tháng 1 là ngày Lễ Hiển Linh - Lễ hội Timkat ở Ethiopia, tương tự như lễ Tôn thờ Thánh ở phương Tây, nhằm kỷ niệm ngày lễ rửa tội đặc biệt của Chúa Kitô, lễ hội kéo dài trong vòng ba ngày đêm.

Ethiopia huyền bí - 10
Núi lửa Dallol

Vào những ngày này, mỗi nhà thờ đều cử một ban đại diện rước đoàn thuyền tượng trưng (theo Kinh thánh đoàn thuyền này do Noé chế tạo để tránh nạn đại hồng thuỷ) đến dòng sông linh thiêng, nơi vua Fasilades tắm trước kia.

Vào những ngày lễ hội, tất cả các thành viên trong mọi gia đình tụ tập ở những nhà thờ để tham dự cuộc diễu hành. Các linh mục mặc áo choàng, thêu vàng bên dưới, các vũ công, nhạc sĩ ca hát, nhảy múa tưng bừng cộng với rợp trời ô dù đầy màu sắc làm cho lễ hội hết sức nhộn nhịp.

Đối với du khách đã từng tham dự lễ hội khi tạm biệt Ethiopia, trong lòng họ vẫn mãi lắng đọng nhịp điệu lễ hội Timkat.

Ethiopia huyền bí - 11
Nhà thờ Saint George

Ethiopia huyền bí - 12

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới