Khi thấy kiểu ăn "như chết đói" này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng

Ngày 09/11/2016 11:27 AM (GMT+7)

Teaser thứ 4 của Legend of The Blue Sea (Huyền thoại biển xanh) gây ấn tượng cho khán giả bởi sự lãng mạn, hài hước mà cũng rất ý nghĩa.

Teaser thứ 4 của bom tấn truyền hình Huyền thoại biển xanh (Legend of The Blue Sea) vừa được công bố cách đây không lâu. Thay vì tập trung quảng bá cho nam chính Lee Min Ho, đoạn clip chủ yếu xoay quanh nữ minh tinh Jeon Ji Hyun. Đầu video là khoảnh khắc chớp nhoáng về sự hiện diện cách đây hàng trăm năm của nàng tiên cá, nhưng ngay sau đó, cảnh phim đã ngoặt ngay sang thời hiện đại với cuộc sống vô cùng vui nhộn sau khi cô chính thức lên bờ cư ngụ.

Teaser thứ 4 của Huyền thoại biển xanh (Legend of The Blue Sea)

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 1

Chắc hẳn hiếm có nhân ngư nào lại mang phong cách “lầy” đến thế này trong một bộ phim Hàn nói riêng và cả làng phim châu Á nói chung. Trong công cuộc thích nghi với cuộc sống mới, Shim Chung (Jeon Ji Hyun) vừa vào đất liền đã dọa cả nhóm người đang ra khơi. Tới khi đột nhập vào nhà của Heo Jun Jae (Lee Min Ho), cô nàng liền… ăn vụng, vứt rác khắp nơi rồi chui vào tủ quần áo trốn mất tiêu. Tới khi được dắt ra ngoài phố để “giải ngố”, Shim Chung lại trở thành tâm điểm với kiểu ăn không-giống-ai, khiến cho anh bạn chung nhà bất đắc dĩ của cô nàng cũng phải nhìn với ánh mắt ngao ngán.

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 2

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 3

Tuy vậy, teaser cũng không thiếu khoảng lặng ấm áp với cảnh Jun Jae dù rất ngán ngẩm nhưng vẫn kiên nhẫn dắt nàng tiên cá qua đường, thậm chí còn nắm tay kéo cô nàng tóc tai bù xù dính đầy lá cây đi. Gây chú ý nhất là khoảnh khắc cuối cùng, khi Shim Chung ngồi sau xe đạp và ôm chặt eo của người tình kiếp trước khiến anh nở nụ cười hạnh phúc.

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 4

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 5

Chuyện phim Huyền thoại biển xanh xoay quanh tình yêu và cuộc sống của nàng tiên cá duy nhất còn sót lại trên Trái đất. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên sau hơn ba năm vắng bóng của Lee Min Ho kể từ siêu phẩm Người thừa kế, và cũng sẽ là tác phẩm tái ngộ khán giả truyền hình của “mợ chảnh’” Jeon Ji Hyun, kể từ sau thành công rực rỡ của Vì sao đưa anh tới. Việc quy tụ hai siêu sao Hallyu đình đám bậc nhất được xem là “thỏi nam châm” mạnh mẽ giúp Huyền thoại biển xanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Hàn khắp thế giới.

Đoạn trailer đặc biệt 3-in-1 khi kết hợp cả 3 phim Vì sao đưa anh tới, Người thừa kế và Huyền thoại biển xanh gây sốt trước đó

Mới đây, đích thân đài SBS còn tung ra một clip quảng cáo đặc biệt cho Legend of The Blue Sea với việc kết hợp cả 2 siêu phẩm trước đó của họ vào làm một. Đoạn trailer về cuộc đối đầu giữa "Yêu nữ trong 15s" và anh chàng "Nhan sắc hạng nhất, đầu óc hạng sang" khiến cư dân mạng được phen cười “té ghế”.

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 6

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 7

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 8

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 9

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 10

Khi thấy kiểu ăn quot;như chết đóiquot; này của người tình, Lee Min Ho cũng hoảng - 11

Chùm ảnh chính thức mới nhất của Jeon Ji Hyun trong phim

Theo lịch của đài SBS Hàn Quốc, Huyền thoại biển xanh sẽ được phát sóng định kỳ vào thứ Tư, thứ Năm lúc 22g (giờ Hàn Quốc) từ ngày 16/11/2016. Và để đáp ứng nhu cầu xem siêu phẩm Hàn sớm nhất của một bộ phận khán giả trẻ, Huyền thoại biển xanh sẽ được HTV2 ra mắt phiên bản phụ đề tiếng Việt chất lượng cao trên trang chiếu phim online của kênh vào mỗi thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần từ 17/11.

Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc