Liên hoan phim Hàn Quốc lần 2 đến với khán giả Việt

Ngày 30/08/2013 11:33 AM (GMT+7)

Liên Hoan Phim lần này thể hiện sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc những năm gần đây, đồng thời đưa người xem đến gần hơn với những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Hàn Quốc.

Diễn ra từ ngày 06 đến 11/09/2013 tại cụm rạp MegaStar – Vincom Towers - Hà Nội, Liên Hoan Phim Hàn Quốc lần 2 là cơ hội để khán giả yêu điện ảnh thủ đô, đặc biệt những người yêu mến văn hóa Hàn Quốc thưởng thức 9 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh xứ Hàn. Đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, các tác phẩm trình chiếu tại Liên Hoan Phim lần này thể hiện sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc những năm gần đây, đồng thời đưa người xem đến gần hơn với những giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Hàn Quốc. Hơn nữa, đây còn là những bộ phim lập kỷ lục phòng vé với số lượng khán giả đông đảo đón xem khi được phát hành tại Hàn Quốc và nhiều nước Châu Á.

Liên hoan phim Hàn Quốc lần 2 đến với khán giả Việt - 1

Trong 6 ngày diễn ra Liên Hoan Phim, ngoài những suất chiếu rộng rãi dành cho khán giả, Ban Tổ Chức còn đặc biệt dành tặng một suất chiếu Pororo: Đường đua mạo hiểm (Pororo: The Racing Adventure) – bộ phim hoạt hình chiếu rạp 3D đầu tiên của Hàn Quốc nhân kỷ niệm sinh nhật 10 năm nhân vật Pororo - cho các bạn học sinh của dự án “Chúng ta làm phim” thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh (TPD) - Hội điện ảnh Việt Nam. Đây là một hoạt động nhằm truyền cảm hứng, khuyến khích các bạn trẻ yêu điện ảnh tiếp tục phát triển niềm đam mê của mình thông qua việc thưởng thức những tác phẩm hay.

Đặc biệt hơn, sau thành công của Liên Hoan Phim Việt Hàn lần thứ nhất (tháng 10/2012 tại TP. Hồ Chí Minh), từ năm nay, Liên Hoan Phim Hàn Quốc sẽ được tổ chức thường niên tại Việt Nam. Các nhà tổ chức cũng đồng thời mở ra cơ hội để giới thiệu những bộ phim đặc sắc của điện ảnh Việt Nam với công chúng Hàn Quốc trong khuôn khổ Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul vào tháng 11/2013. Đây chắc chắn không chỉ là dịp để làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai nước, mà còn giúp các nhà làm phim, các diễn viên Việt Nam gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp Hàn Quốc, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Điện ảnh là một ngôn ngữ quốc tế, nơi những con người, những tâm hồn không cùng tiếng nói ở nhiều miền đất xa xôi có thể đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Với ý nghĩa ấy, Liên hoan Phim Hàn Quốc lần thứ hai chắc chắn sẽ là trải nghiệm điện ảnh khó quên mà các nhà tổ chức tâm huyết dành tặng cho khán giả Việt Nam.  

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc