Modern Talking sắp đến Hà Nội, đưa khán giả "trở lại tuổi thơ"

Ngày 10/10/2016 09:25 AM (GMT+7)

Modern Talking - cái tên tượng trưng cho một thời âm nhạc sôi động phủ khắp các vũ trường, hàng quán; nhóm nhạc Pop thành công nhất nước Đức đến bây giờ.

Mới đây, đêm nhạc Modern Talking ft Thomas Anders Live In Concert đã được công bố sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội vào thời điểm cuối tháng 11. Đây được kỳ vọng là sự kiện nghệ thuật được đông đảo công chúng mong đợi nhất trong năm 2016. 

Modern Talking sắp đến Hà Nội, đưa khán giả quot;trở lại tuổi thơquot; - 1

Hai quý ông của ban nhạc huyền thoại Modern Talking: Thomas Anders và Dieter Bohlen.

Modern Talking là ban nhạc Pop thành công nhất nước Đức, nổi tiếng thế giới trong nhiều năm với 2 thành viên chính là Thomas Anders (ca sĩ hát chính và viết lời), Dieter Bohlen (ông bầu, nhạc sĩ sáng tác và hát bè). 2 chàng trai ở độ tuổi ngoài đôi mươi trẻ trung, sôi động với 2 phong cách mê hoặc khán giả.

Dieter Bohlen nam tính với đôi mắt xanh biết cười, mái tóc vàng và nụ cười quyến rũ, không chỉ biết hát mà còn sáng tác được nhiều các ca khúc nổi tiếng. Đứng cạnh Bohlen là chàng công tử hào hoa Thomas Anders - người sở hữu giọng hát trong trẻo và cao vút, với vẻ ngoài thư sinh, mái tóc đen dài bồng bềnh. 

Modern Talking sắp đến Hà Nội, đưa khán giả quot;trở lại tuổi thơquot; - 2

Hình ảnh quen thuộc của Modern Talking trong lòng khán giả Việt.

Đĩa đơn đầu tay You’re My Heart, You’re My Soul ngay khi phát hành đã trở thành một hiện tượng, biến Modern Talking thành nhóm nhạc số một châu Âu. Đây chính là ca khúc mà bất cứ ai khi nói về nhạc Modern Talking đều phải nhắc đến đầu tiên, với ca từ ý nghĩa, dễ thuộc, giai điệu dễ hát, nhịp điệu khiến người nghe cảm thấy nhộn nhịp, thoải mái. 

Cùng nghe lại ca khúc "You’re My Heart, You’re My Soul".

Chỉ qua một đêm, Modern Talking được cả thế giới biết đến và hâm mộ. Hai chàng trai trở thành một biểu tượng trong lòng các thiếu nữ trẻ thời bấy giờ. Sự kết hợp giữa các âm điệu disco kèm ca từ tiếng Anh đơn giản, dễ nghe, dễ nhớ đã giúp ban nhạc trở thành hiện tượng toàn cầu ngay khi ra mắt. Kể từ đó, họ liên tiếp phát hành vô số nhạc phẩm, trở thành ban nhạc Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất trong lịch sử. Tổng số đĩa bán ra của Modern Talking là hơn 130 triệu bản, trên cả Scorpions, Snap!, Boney M, Sandra, Rammstein.

Modern Talking sắp đến Hà Nội, đưa khán giả quot;trở lại tuổi thơquot; - 3

Modern Talking từng là biểu tượng trong lòng các thiếu nữ trẻ thập niên 80.

Modern Talking có hàng triệu fan ở châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi. Hàng loạt ca khúc hit ra đời, mà đảm bảo cho đến bây giờ, mỗi khi nghe tên bạn cũng có thể lẩm nhẩm theo giai điệu trong đầu. Đó là những You Can Win If You Want; Cheri, Cheri Lady; Heaven Will Know; Brother Louie; Atlantis Is Calling; Geronimo’s Cadillac; Give Me Peace on Earth; No Face, No Name, No Number; Sexy Sexy Lover, v.v... 

"Cheri, Cheri Lady"

"Geronimo’s Cadillac"

"You Can Win If You Want"

Tiếp tục với mong muốn đêm về cho khán giả Việt những "tấm vé đi tuổi thơ", về thập niên 80 đầy hoài niệm, sau Boney M, Modern Talking sẽ đến với Việt Nam vào cuối tháng 11. Đây là cơ hội để thưởng thức âm nhạc của huyền thoại, đắm mình trong bữa tiệc sống động cùng những ca khúc nổi tiếng nhất đi cùng năm tháng.  

Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao ngoại sang thăm VN