Mỹ nhân "Gái nhảy": Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân

Ngày 07/11/2016 00:00 AM (GMT+7)

3 mỹ nhân cùng đi lên nhờ phim "Gái nhảy" nhưng có cuộc sống hôn nhân khác biệt.

Gái nhảy là bộ phim điện ảnh thành công của đạo diễn Lê Hoàng năm 2003. Phim mở đầu cho dòng phim thương mại cạnh tranh sau thời kỳ khủng hoảng của điện ảnh Việt thập niên 90. Đây cũng là phim đánh dấu nhiều bước ngoặt cho dàn diễn viên chính, trong đó phải kể đến ba mỹ nhân Minh Thư, Mỹ Duyên và Bằng Lăng.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 1

Bộ phim Gái nhảy gắn liền với tên tuổi của nhiều ngôi sao, ca sĩ

Minh Thư

Vai Hạnh – một cô gái hiền lành, chịu nhiều đắng cay trong Gái nhảy đã đưa tên tuổi Minh Thư lên hàng ngôi sao hạng A. Dù trước đó tham gia nhiều vai nhưng phải đến bộ phim này, Minh Thư mới thực sự tỏa sáng.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 2

Minh Thư (phải) tạo tên tuổi nhờ vai Hạnh trong Gái nhảy

Minh Thư tâm sự, khi đó mỗi ngày cô tiếp ít nhất 4 phóng viên. Cô cảm nhận rất rõ sự nổi tiếng đến với mình nhanh và nhiều tới mức nào. Nó tạo nên dư âm tới vài tháng sau, còn lớn hơn hồi Minh Thư được giải Hoa hậu điện ảnh. Từ đây, Minh Thư được nhận nhiều vai diễn lớn nhỏ như Lọ Lem hè phố (được coi là phần hai của Gái nhảy), Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Thời vi tính, Hoa và nước mắt… Qua nhiều năm, khán giả vẫn nhớ tới cô với biệt danh người đẹp của Gái nhảy vì cái bóng quá lớn của vai Hạnh.

Trích đoạn trong phim Gái nhảy khi Hạnh (Minh Thư) bước chân vào thế giới gái nhảy

Vai diễn đã vận vào đời tư của Minh Thư tự lúc nào. Nữ diễn viên sinh năm 1976 trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu và hôn nhân. Trước khi kết hôn, cô hai lần tuột tay khỏi hạnh phúc.

Một cuộc tình tan vỡ từng khiến Minh Thư rơi vào khủng hoảng tinh thần, không còn niềm tin ở tình yêu và đàn ông. Nhưng nữ diễn viên vẫn tìm được cho mình bến đỗ với một người kém tới 9 tuổi.

Cả hai kết hôn rất bất ngờ vào năm 2009. Chỉ hai năm sau, cô và chồng trẻ ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân mà cô thừa nhận là “bồng bột”.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 3

Minh Thư đổ vỡ trong hôn nhân, trở thành bà mẹ đơn thân một mình nuôi con

Sau này Minh Thư mới chia sẻ về cuộc sống đau khổ từ khi về nhà chồng. Nữ diễn viên chịu nhiều hắt hủi của gia đình chồng không chấp nhận cô xuất thân từ làng giải trí nhiều thị phi. Đó cũng là lý do cô và chồng cũ ly hôn dù cả hai đã có với nhau một người con. Minh Thư quyết định một mình nuôi con gái và sống chủ yếu ở Mỹ.

Mới đây, cô trở lại tham gia thảm đỏ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội năm 2016 tại Hà Nội. Sự xuất hiện hiếm hoi của Minh Thư sau quãng thời gian vắng bóng khiến công chúng rất quan tâm. Tối 4.10 vừa qua, cô cũng thu hút sự chú ý khi tới xem phim Đảo của dân ngụ cư do Hồng Ánh làm đạo diễn.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 4

Minh Thư mặc gợi cảm tới xem phim "Đảo của dân ngụ cư" do Hồng Ánh làm đạo diễn

Sau thời gian sang Mỹ học tập, “gái nhảy” Minh Thư nhiều khả năng sẽ trở lại showbiz Việt trong nay mai. Năm 2015, cô đã có vai diễn trong phim truyền hình Bí mật chôn vùi. Tình cờ nhân vật này lại trùng tên với vai Hạnh mà Minh Thư từng đóng trong Gái nhảy.

Khác rằng Bảo Hạnh của Bí mật chôn vùi là một nữ doanh nhân thành đạt, sống trong nhiều mối quan hệ phức tạp. Lần trở lại showbiz này, Minh Thư chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc. Cô thử sức với dòng nhạc bolero cùng hợp tác với nhiều nghệ sĩ có tiếng khác.

Mỹ Duyên

Vai Hoa - một cô gái làng chơi trong Gái nhảy là cú "lột xác" của Mỹ Duyên trên màn ảnh rộng. Nếu như trước đó Mỹ Duyên thường quen thuộc với hình ảnh trong sáng thì đến với bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng, cô cho thấy khả năng diễn xuất không bó hẹp ở một khuôn mẫu nào. Nhân vật Hoa có một kiếp đời bi thảm vì ăn chơi quậy phá nên bị AIDS và chết vì ma túy.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 5

Mỹ Duyên vai Hoa mải ăn chơi và rơi vào ma túy

Sau hơn chục năm kể từ vai Hoa, Mỹ Duyên giờ đã trở thành tên tuổi trong làng điện ảnh Việt. Cô được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2007. Song song với sự nghiệp màn ảnh, Mỹ Duyên còn có nhiều đóng góp cho sân khấu kịch nói. Năm ngoái, Mỹ Duyên tham gia vai Cô Cô trong phim Kung Fu Phở.

Giống như Minh Thư, Mỹ Duyên đã có cuộc chuyển mình nhờ vai diễn trong phim Gái nhảy. Song cuộc sống hôn nhân của cô lại êm đềm hơn người bạn diễn rất nhiều. 

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 6

Mỹ Duyên trong phim Kung Fu Phở năm 2015

Cô và ông xã tổ chức đám cưới khá muộn, khi con trai đã lớn. Nữ diễn viên Gái nhảy cũng phủ nhận tin đồn chồng mình gia trưởng, hay chuyện ông xã hạn chế vợ xuất hiện ở các sự kiện. Cô cho hay, ông xã rất thấu hiểu công việc của vợ và không trách móc khi vợ bận lịch quay không về nhà.

Nữ diễn viên vẫn hay nói đùa chồng mình là một Việt kiều "nghèo". Kỳ thực anh công tác trong lĩnh vực truyền thông. Không lấy chồng đại gia như một số người đẹp showbiz nhưng Mỹ Duyên thấy mình may mắn vì có được một người chồng vừa tâm lý vừa nấu ăn ngon.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 7

Mỹ Duyên hạnh phúc bên gia đình

Ở tuổi 44, Mỹ Duyên vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà không thay đổi qua thời gian. Cô hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp mình đang có.

Bằng Lăng

Vai Ngọc - một gái nhảy với gương mặt lạnh lùng trong số người mẫu của bộ phim đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Thành công từ vai diễn này một lần nữa khẳng định tên tuổi của Bằng Lăng vượt ra ngoài khuôn khổ của sàn catwalk.

Nhân vật Ngọc nhận được nhiều tình cảm vì một tâm hồn khao khát tình yêu ẩn giấu đằng sau vỏ bọc bất cần đời.

Từ bộ phim Gái nhảy, Bằng Lăng ngày một được chú ý nhiều hơn ở mảng điện ảnh. Cô tham gia nhiều vai diễn đa dạng, phát triển song song cùng sự nghiệp người mẫu.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 8

Bằng Lăng vẫn hút mắt bởi thân hình người mẫu

Cuộc hôn nhân ngoài đời của Bằng Lăng cũng rất viên mãn. Khi đang trên đỉnh hào quang, cô bất ngờ kết hôn với ông xã người nước ngoài. Hiện tại Bằng Lăng sống chủ yếu ở Mỹ cùng gia đình nhỏ với chồng và hai con trai.

Mỹ nhân quot;Gái nhảyquot;: Người hạnh phúc, kẻ cay đắng trong hôn nhân - 9

Cô và ông xã người nước ngoài có với nhau hai cậu con trai

Thời gian đầu khi xa xứ, cô cảm thấy rất khó khăn vì khác biệt nhiều điều. Giờ đây Bằng Lăng đã ổn định được cuộc sống và thỉnh thoảng tham gia sự kiện của bạn bè thân. Cô chủ yếu tập trung lo cho mái ấm nhỏ, gần như rút lui khỏi showbiz.

Theo Thủy Nguyên / Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam