Phim của Hoa hậu Thế giới đại náo phòng vé dịp Tết

Ngày 17/01/2014 09:35 AM (GMT+7)

Bộ phim 3D quy tụ dàn diễn viên ngôi sao đông đảo nhất từ trước đến nay của điện ảnh Hoa ngữ.

Đông đảo khán giả châu Á cũng như những ai từng biết đến nhân vật Tôn Ngộ Không sẽ chuẩn bị được đón nhận siêu bom tấn Đại náo thiên cung, bộ phim 3D quy tụ dàn diễn viên ngôi sao đông đảo nhất từ trước đến nay của điện ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là bộ phim đặc sắc trong bàn tiệc phim Tết hấp dẫn dành cho khán giả Việt Nam. Phim sẽ công chiếu vào 30.01.2014 -  cùng ngày với thị trường Hoa ngữ và Bắc Mỹ.

Phim của Hoa hậu Thế giới đại náo phòng vé dịp Tết - 1
Hoa hậu Trương Tử Lâm vào vai Nữ Oa.

Từ thuở khai thiên lập địa, trên thế gian này chỉ có ba tộc: con người, thần tiên và yêu quái. Khi vạn vật bị phá hủy sau cuộc đại chiến, Nữ Oa đã dùng 36.500 hòn tiên thạch để vá lại Thiên Đình. Một trong số những tiên thạch này đã vô tình rơi xuống mặt đất và ngự trên đỉnh núi Hoa Quả Sơn nằm ở xa xa phía biển Đông. Trải qua hàng ngàn năm được hấp thụ và nuôi dưỡng bởi tinh hoa của trời đất, một ngày nọ hòn đá vỡ tan và một chú khỉ thần đã được sinh ra. Trong một lần khi đi hái thuốc trên núi, Bồ Đề Sư Tổ đã bị cuốn hút bởi sự lém lỉnh cũng như phong thái của chú khỉ này nên ông đã quyết định đưa về để giảng đạo và đặt tên là Tôn Ngộ Không. Sau khi đã đắc đạo, Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, sống an nhàn bên bầy khỉ trong Lục Thủy Liên Động và tự phong cho mình là Mỹ Hầu Vương. Với bản tính coi trời bằng vung, Ngộ Không đã đại náo cung điện của Đông Hải Long Vương và xâm nhập vào Nam Thiên Môn. Ngọc Hoàng hết sức kinh ngạc với Ngộ Không nên đã phong cho cậu danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh và giao nhiệm vụ trông coi chuồng ngựa ở Thiên Đình.

Phim của Hoa hậu Thế giới đại náo phòng vé dịp Tết - 2
Ngôi sao Quách Phú Thành vào vai Ngưu Ma Vương.

Thật không may, mọi việc đều nằm trong tính toán của Ngưu Ma Vương, hắn kết nghĩa với Ngộ Không và cử cửu vĩ hồ ly Bạch Như Tuyết ở bên giám sát. Ngưu Ma Vương còn sắp xếp để thuộc hạ của mình lừa Ngộ Không ăn đào tiên và lấy trộm linh đơn. Hắn còn giả làm thiên tướng, ra lệnh phá hủy Hoa Quả Sơn và còn vạch tội của Ngộ Không khi đại náo Nam Thiên Môn. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương đã tập hợp binh mã sẵn sàng đánh chiếm Thiên Đình và tiêu diệt toàn bộ thần tiên. Toàn bộ thiên đình trở nên náo loạn và chìm trong bể máu...

Phim của Hoa hậu Thế giới đại náo phòng vé dịp Tết - 3
Ngọc Hoàng thương đế do Châu Nhuận Phát thủ vai.

Cốt truyện phim khá gần với phiên bản hoạt hình kinh điển năm 1965 do đạo diễn người Giang Nam nổi tiếng Vạn Lãi Minh thực hiện. Đạo diễn Hồng Kông Trịnh Gia Thụy của phiên bản 3D cũng là người gốc Giang Nam, càng khiến các fan của bộ phim trông đợi vào một tác phẩm mong đậm phong vị điện ảnh của vùng đất nhiều cảnh đẹp, lắm người tài này. Với tổng thời gian sản xuất lên đến gần 20 tháng, kinh phí bước đầu là 400 triệu nhân dân tệ, bộ phim thực sự là siêu bom tấn khi quy tụ 12 diễn viên hạng A vừa có ngoại hình vừa có thực lực diễn xuất của màn ảnh Hoa ngữ đến từ mọi vùng lãnh thổ gồm: Chân Tử Đan, Quách Phú Thành, Châu Nhuận Phát, Lương Vịnh Kỳ, Hà Nhuận Đông, Trương Tử Lâm, Trần Kiều Ân, Cao Viên Viên, Trần Tuệ Lâm, Lưu Diệp, Hạ Hạnh Đồng, Hải Nhất Thiên.

Phim của Hoa hậu Thế giới đại náo phòng vé dịp Tết - 4
Chân Tử Đan vào vai Tôn Ngộ Không.

Ngôi sao võ thuật đẳng cấp quốc tế Chân Tử Đan vào vai Tôn Ngộ Không với sở trường diễn xuất hành động không thể bàn cãi. Phục trang và hóa trang của anh cũng được chăm chút tỉ mỉ sao cho vẻ ngoài của Mỹ Hầu Vương vẫn toát lên sự uy dũng, quyến rũ. Chân Tử Đan cũng là đạo diễn hành động của bộ phim, chủ trương sử dụng lối diễn phô bày các kỹ thuật của bộ môn tán thủ, tạo cảm giác chân thực cho mỗi cú ra đòn của nhân vật.

Một trong Tứ đại thiên vương của màn ảnh Hồng Kông - Quách Phú Thành vào vai Ngưu Ma Vương. Dù được hóa trang với hai mảnh sừng đen trên đầu, với thân hình cân đối, ánh mắt có lửa, anh vẫn được người hâm mộ ca ngợi là “thiên hạ đệ nhất đẹp trai yêu ma”. Trong các phiên bản trước, Ngưu Ma Vương được khắc họa với nét tính cách thô bạo, ngang ngược nhưng nhân vật lần này vốn là một người huynh đệ tốt, vì hoàn cảnh xô đẩy mà có lúc phải quay lưng lại với người anh em của mình. Vai diễn này thật xứng đôi với Thiết Phiến Công Chúa - Bà La Sát do Trần Kiều Ân. Nữ nhân vật này không những có ngoại hình  xinh đẹp mà còn hết mực si tình, vì tình yêu lão Ngưu mà từ bỏ thân phận tiên nữ .

Phim của Hoa hậu Thế giới đại náo phòng vé dịp Tết - 5
Trần Kiều Ân trong vai Thiết Phiến Công Chúa.

Ngọc Hoàng Đại Đế do Châu Nhuận Phát thể hiện khác hẳn với các phiên bản trước đó, lúc nào cũng chỉn chu hoàng bào, ngồi trên bệ rồng, hầu như không ra tay động thủ. Đạo diễn Trần Gia Thụy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, kinh nghiệm diễn xuất trong phim hành động và thần thái của ngôi sao gạo cội nên đã cùng với biên kịch của dự án, xây dựng Ngọc Hoàng thành người bảo vệ hòa bình của Tam giới. Vì thế, Ngọc Hoàng lần này mặc trang phục trắng và giáp lấp lánh ánh bạc, mái tóc dài chải ngược ra sau, cây kiếm sắc lạnh trên tay, uy dũng như một chiến thần.

Long Hải Vương trong phim cũng là một nhân vật có nhiều nét đặc sắc, khai thác được vẻ ngoài “nửa chính nửa tà” của Lâu Diệp. Long Hải Vương vốn ở gần Hoa Quả Sơn, vì muốn yên thân với Tề Thiên Đại Thánh mà một mặt tỏ ý quy phục, tặng Tôn Ngộ Không cây thiết bổng, mặt khác lại lên thiên đình báo cáo về mối nguy hiểm này, thực sự là một nhân vật đa diện thú vị. Tạo hình nhân vật nửa rồng nửa rắn cùng khả năng võ thuật mới được khai phá của Lâu Diệp vừa mang đến tiếng cười vừa hứa hẹn làm mãn nhãn khán giả.

Phim của Hoa hậu Thế giới đại náo phòng vé dịp Tết - 6

Một điểm thú vị khác trong câu chuyện chính là sự xuất hiện của Cửu Vĩ Hồ Ly (Hồ Ly chín đuôi) do Hạ Hạnh Đồng thể hiện. Đây là người bạn thân thiết của Tôn Ngộ Không từ khi còn ở Hoa Quả Sơn. Tình bạn thanh mai trúc mã của họ sẽ là một trong những tuyến truyện mang đến sự xúc động cho người xem. Các diễn viên khác như Hà Nhuận Đông vào vai Nhị Lang thần, Lương Vịnh Kỳ vào vai Hằng Nga, Trần Tuệ Lâm đóng vai Bồ Tát hay cựu Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm vào vai Nữ Oa đều được đánh giá cao với khí chất thanh nhã cao quý.

Toàn bộ ngoại cảnh của bộ phim được thực hiện tại Trương Gia Giới, Hồ Nam, với núi non trùng điệp và không khí trong vắt. Trong trường quay có diện tích lên đến 25.000 m2, toàn bộ khung cảnh Hoa Quả Sơn, Đông Hải Long Cung, Hỏa Diệm Sơn…được tái hiện khiến người xem kinh ngạc. 2.600 cảnh quay sử dụng hiệu ứng kỹ xảo được đưa sang Mỹ thực hiện hậu kỳ. Tất cả những yếu tố này khiến TÂY ĐẠI NÁO THIÊN CUNG không chỉ là một phim võ thuật bom tấn mà còn là câu chuyện cảm động của tình yêu lứa đôi, tình huynh đệ đậm màu sắc kỳ ảo.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Tết