Phim Tết 2013: 'Thảm họa' có gọi tên Phước Sang?

Ngày 16/01/2013 15:48 PM (GMT+7)

Thương hiệu hài nhảm đã gắn liền với tên tuổi của diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng này và năm nay anh tiếp tục trình làng “siêu phẩm” mới “Iêu anh, em dám hok?”.

Thế nhưng mùa phim Tết mới lại có thêm một danh sách phim hài nhảm khác đe dọa “chiếm ngôi” Phước Sang

Khi đàn ông có bầu, Võ lâm truyền kỳ, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Thiên sứ 99, Hello cô Ba… làm dày danh sách phim hài nhảm và góp phần tạo nên thương hiệu của Phước Sang. Nhưng không thể phủ nhận phim nào của anh cũng đều thắng lớn doanh thu phòng vé, mang lại lợi nhuận “khổng lồ” khiến không ít nhà làm phim nghiêm túc khác phải lắc đầu ngao ngán. Hiếm hoi lắm hãng phim của Phước Sang mới có được những tác phẩm uy tín như Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử nhưng cả hai phim này đều có sự nhúng tay của người anh ruột - đạo diễn Việt kiều Lưu Huỳnh trong vai trò đạo diễn và sản xuất.

Phim Tết 2013 ngoài sự góp mặt của Phước Sang còn có thêm nhiều cái tên mới cạnh tranh và hứa hẹn sẽ tiếm ngôi "siêu nhảm" của anh.

Phim hài vẫn chiếm ưu thế màn ảnh dịp Tết

Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 1

Ca sĩ có lượng fan đông như Đan Trường
là ưu tiên hàng đầu của các nhà sản xuất phim.


Phim của Phước Sang luôn bị đánh giá thấp nhưng ngay từ tên phim Tết của hãng này năm nay Iêu anh, em dám hok? đã bị khán giả phản đối kịch liệt vì làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Cùng với một kịch bản tối giản và dàn diễn viên nổi tiếng như Đan Trường, Trấn Thành, Miu Lê, Nhật Cường, Việt Anh, Kiều Mai Lý, Hiếu Hiền… Ngay từ trailer, khán giả cũng dễ nhận ra thủ pháp gây cười trong phim này là ở những tình huống khiên cưỡng và các động tác hình thể của dàn diễn viên. Iêu anh, em dám hok? là câu chuyện về chàng sinh viên nghèo, hiền lành nhưng luôn gặp xui xẻo song anh luôn vượt lên số phận dù hành trình có gian truân.

Bay vào cõi mộng của đạo diễn Phương Điền với sự góp mặt của Lương Thế Thành, Kiều Oanh, Lê Huỳnh, Lynda Trang Đài, Tommy Ngô, Vĩnh Thuyên Kim, Hiếu Hiền, Tấn Trường… cũng hứa hẹn sẽ tạo nên những trận cười giòn tan cùng các pha đánh đấm thuộc thể loại hành động hài.

Với Phương Điền, đạo diễn truyền hình từng thành công với các phim Cải ơi, Tình yêu còn lại, Lục Vân Tiên, Âm tính, Dù gió có thổi… nhưng đây là lần đầu tiên anh thử sức ở lĩnh vực điện ảnh nên tất nhiên khán giả không thể không có cái nhìn hoài nghi về anh. Ban đầu người ta cũng không tỏ ra tin tưởng Bay vào cõi mộng nhưng sau khi trailer phim này được tung ra mọi người phải thừa nhận ê-kíp đầu tư khá chỉn chu.

Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 2

Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 3
Cảnh tắm tiên trong "Mỹ nhân kế"


Phương Điền không hứa hẹn sẽ tạo nên bộ phim “bom tấn” nhưng trong buổi họp báo giới thiệu dự án, anh khẳng định bằng uy tín của mình, Bay vào cõi mộng sẽ có được sự chỉn chu và tử tế. Bộ phim là câu chuyện về cô sinh viên nghèo vừa học vừa làm thêm nên thường xuyên mất ngủ và dẫn đến bệnh mộng du. Căn bệnh này đã đưa cô vào những tình huống nguy hiểm nhưng cũng vô cùng hài hước.

Cũng chọn dòng phim hành động hài nhưng Hiệp sĩ guốc vông của đạo diễn Nguyễn Chánh Tín khai thác hình ảnh hiệp nghĩa của người anh hùng thầm lặng mà ông lấy từ nguyên mẫu người cha của mình. Từng thất bại với thể loại kinh dị trong các phim Ngôi nhà ma, Cái chết lúc nửa đêm… mùa Tết 2013 diễn viên gạo cội cũng góp mặt nhưng chuyển sang hướng đi mới. Nguyễn Phi Hùng đảm nhận vai nam chính cùng với Quách Ngọc Ngoan, Phi Thanh Vân, Nhật Cường, Hoàng Sơn… Phim khởi chiếu từ 11/1.

Nhà có 5 nàng tiên cũng góp mặt vào danh sách phim hài năm nay với sự tham gia của Hoài Linh, Việt Hương cùng với Ngân Khánh, Miu Lê, Bảo Anh, Minh Luân, Hà Trí Quang… Cũng với dòng phim hài chuộng tiếng cười nhưng khá giống với Bay vào cõi mộng, phim của đạo diễn Trần Ngọc Giàu mua vui tiếng cười song không sa đà vào hình thức… nhảm.

Câu chuyện phim đi theo 2 vợ chồng nghèo hiếm muộn vô tình chứng kiến 5 đứa bé bị bỏ rơi nên thương tình đem về nuôi dưỡng. 5 bé gái lớn lên và trở thành 5 cô gái xinh đẹp, vợ chồng già phải nghĩ đến kế sách kén rể cho họ.

Điều khá ngạc nhiên khi cái tên Ngô Quang Hải cũng góp mặt trong danh sách phim Tết với dự án Hoàng tử và lọ lem. Thế nhưng dự án này chỉ vừa khởi quay nhưng được nhà phát hành “treo” lịch phát sóng vào dịp… tết âm lịch! Với kế hoạch được tiến hành gấp gáp thế này khán giả có quyền đặt nghi vấn với bộ phim này bởi dịp Giáng sinh vừa rồi Ngô Quang Hải đã gây hụt hẫng cho người xem với Mùa hè lạnh. Bộ phim với sự tham gia của dàn sao teen như Minh Hằng, Yanbi, Isaac, Huy Khánh… được khán giả yêu điện ảnh xếp vào hàng ngũ chung với Iêu anh, em dám hok? của Phước Sang và có nhiều cơ hội soán ngôi siêu nhảm.

Bộ phim Lọ lem Sài Gòn đánh dấu sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam cũng  dự định sẽ chiếu vào dịp tết âm lịch ở đất nước hình chữ S. Chọn đề tài phim ca nhạc hành động với sự góp mặt của một diễn viên mới toanh từ phía xứ sở kim chi cùng với Hoàng Mập, Minh Minh, Đông Dương, Hồng Phượng của Việt Nam. Mô-típ chàng công tử chinh phục cô gái nghèo nhưng cá tính cũng khá quen thuộc với cả khán giả của 2 nơi.

Cùng thể loại cổ trang và đều sử dụng công nghệ 3D nhưng nếu Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khiến người ta phải háo hức chờ đợi thì Thạch Sanh của Đỗ Quang Hải Âu lại khá im hơi lặng tiếng. Dự án Mỹ nhân kế được Dũng “khùng” “thai nghén” và chuẩn bị khá kỹ lưỡng từ hơn 2 năm trước và mất gần 4 tháng “đóng đô” ở Cam Ranh, bối cảnh chính của bộ phim. Trailer của phim vừa được tung ra ngay lập tức tạo nên cơn “địa chấn” nho nhỏ, hứa hẹn sẽ lập được kỳ tích ở doanh thu phòng vé. Đây cũng là bộ phim Tết hiếm hoi được chờ đợi nhất trong tổng số 8 phim cùng ra rạp.

Trong khi đó Thạch Sanh dù khởi động trước nhưng lại khá đìu hiu và sau khi công bố tạo hình cũng như đạo cụ trong phim, bộ phim cổ trang này không được lòng công chúng. Phim có sự góp mặt của Dương Cẩm Lynh, Nhật Tinh Anh, Nhật Cường…

Công thức “trai xinh, gái đẹp + danh hài = tiếng cười”

Công thức này đã thành mẫu chung cho các phim chiếu Tết hàng năm. Bộ phim nào quy tụ được dàn danh hài nổi tiếng cộng với dàn diễn viên thuộc phái thần tượng đều có khả năng bảo đảm doanh thu phòng vé. Thế nên nhà sản xuất phải ra sức tranh giành những gương mặt nổi tiếng về phía mình mới mong không bị lỗ vốn.


Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 4
Mỹ nhân kế là bộ phim được chờ đợi nhất
trong năm với dàn diễn viên đẹp và hot.

Nhìn vào danh sách dễ thấy bất cứ phim nào dù lớn hay bé cũng đều sở hữu trong tay những diễn viên nổi trội hòng lôi kéo khán giả đến với phim của mình. Đầu tiên phải kể đến Mỹ nhân kế với dàn mỹ nhân xinh đẹp và nổi tiếng: Thanh Hằng, Hà Tăng, Ngọc Quyên, Diễm My 9X… cùng với những pha hành động hấp dẫn và đặc biệt có những cảnh nóng sẽ khó cưỡng lại người mê phim. Vui nhất phải nói đến đoàn phim Nhà có 5 nàng tiên còn phải công bố “độc quyền” Hoài Linh vì danh hài nổi tiếng chỉ tham gia duy nhất một phim này. Dĩ nhiên, bởi Hoài Linh là “vua phòng vé” nên “sở hữu” được anh, nhà sản xuất cầm chắc thắng lợi vì khán giả đều rất yêu thích khả năng chọc cười của anh. Ngoài cặp đôi Hoài Linh – Việt Hương, Nhà có 5 nàng tiên còn có dàn chân dài Ngân Khánh, Bảo Anh, Miu Lê…


Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 5
Năm nào nghệ sĩ Hoài Linh cũng xuất hiện với
 tần suất chóng mặt trong các bộ phim chiếu Tết.


Phước Sang cũng tranh thủ “trưng dụng” Đan Trường và một dàn danh hài bao sân đủ sức gây cười cho khán giả.

Bay vào cõi mộng mạnh tay chi tiền cho các sao hải ngoại như vợ chồng Kiều Oanh, cặp Tommy Ngô – Lynda Trang Đài song song với trai đẹp Lương Thế Thành, hợp sức với dàn sao hài thỏa thích gây cười.


Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 6
Vĩnh Thuyên Kim được đo ni đóng giày vào vai chính trong
 phim tạo nên nghi ngờ  khả năng của cô có đảm nhận nổi vai diễn.


Lép vế hơn có Hiệp sĩ guốc vong vì Nguyễn Phi Hùng chưa phải ngôi sao hút khách nhưng bù lại cũng có dàn danh hài vây quanh. Thạch Sanh càng buồn hơn khi chỉ sở hữu hai gương mặt quen thuộc mà cả hai cũng không đủ sức lôi kéo khán giả. Lọ lem Sài Gòn may mắn có được Psy nhí và nhưng vấn đề nhà sản xuất sẽ làm thế nào nếu cậu bé này chỉ xuất hiện một vài phân cảnh?

Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 7
Nguyễn Phi Hùng cố gắng hết sức cho vai diễn, anh kỳ vọng rất nhiều vào bộ phim này nhưng so với các phim khác Hiệp sĩ guốc vong sở hữu dàn sao chưa bắt mắt lắm.


Bao giờ mới hết phim Tết nhảm?


Cũng khó trách nhà làm phim bởi họ chạy theo thị hiếu khán giả. Tất nhiên, đối tượng người xem luôn chia ra nhiều thành phần nhưng không thể phủ nhận đa số khán giả Việt (nhất là miền Nam) đều chuộng phim hài dễ gây cười vì trong không khí tươi vui của ngày xuân người ta có thói quen vào rạp giải tỏa mọi căng thẳng và buồn bực trong một năm làm việc miệt mài. Bởi thế phim của Phước Sang dù bị chê tơi bời vẫn thắng lớn về doanh thu.

Phim Tết 2013: Thảm họa có gọi tên Phước Sang? - 8
Cậu bé thần đồng Psy nhí được nhà sản xuất trả
một khoản tiền "khủng" cho vai diễn tương đối nhẹ.

Dù vậy, giờ đây người ta luôn kêu gọi những nhà làm phim có lương tâm nên đầu tư nhiều hơn về kịch bản, diễn viên, bối cảnh… để dù thuộc thể loại hài, đó cũng phải là phim chỉn chu, không dễ dãi. Lâu dần người xem sẽ chán ngấy những vở kịch tấu hài được chiếu trên màn ảnh rồi khoác lên mình ngôn từ mỹ miều của điện ảnh và cạch mặt những đạo diễn ăn theo cơ may hoặc tự phong là đạo diễn điện ảnh trong khi tay nghề chỉ mới trầy trật với các phim truyền hình không tên.

Điện ảnh Việt đang khởi sắc với những cái tên trong nước như Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng cùng với những gương mặt đạo diễn Việt kiều vượt trội như Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Lưu Huỳnh… nên dù không muốn cũng buộc nhiều đạo diễn khác phải tiến lên.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam