Singapore: Đi xe buýt thích hơn máy bay

Ngày 09/06/2013 08:35 AM (GMT+7)

Hai phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất đảo quốc là xe buýt và tàu điện ngầm.

Đa số người dân Singapore không do dự chuyển từ việc sử dụng giao thông cá nhân sang hệ thống giao thông công cộng. 

Ngồi xe buýt như đi máy bay hạng thương gia

Hệ thống xe buýt Singapore có phạm vi hoạt động và tính hiệu quả cao nhất thế giới. Việc đi lại giữa các nơi trong thành phố và khu vực ngoại ô dễ dàng với mức chi phí khá hợp lý.

Singapore: Đi xe buýt thích hơn máy bay - 1
Giá vé xe buýt thường từ 0,70 đến 1,40 SGD (đô la Singapore), vé xe buýt có điều hòa từ 0,80 SDG đến 1,70 SDG.

Người đi xe buýt có thể trả tiền mua vé cho từng chặng. Giá vé xe buýt thường từ 0,70 đến 1,40 SGD (đô la Singapore - 23.520 VNĐ), vé xe buýt có điều hòa từ 0,80 SGD đến 1,70 SGD (28.600 VNĐ). Xe buýt công cộng hoạt động từ 5h30' đến nửa đêm. Chi phí vận chuyển ban đêm sẽ cộng thêm phụ phí. Mỗi chuyến cách nhau từ 10-15 phút. Hành khách có thể vừa đi xe vừa lướt web vì xe buýt có Wi-Fi miễn phí. Ngoài ra còn hệ thống xe buýt “Hop on Hop” phục vụ du khách ở các trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí trong thành phố. Ngoại trừ một số trường hợp được các hãng hàng không phục vụ miễn phí cho khách du lịch, giá vé thông thường trên loại xe buýt này là 6 SGD (100.800 VNĐ) cho người lớn và 4 SGD (67.230 VNĐ) cho trẻ em. Hành khách có thể mua vé tại khách sạn, các văn phòng của hãng hàng không hoặc mua trực tiếp trên xe.

Ở đảo quốc này, xe buýt thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả máy bay. Người dân còn dùng cả xe buýt để đi sang quốc gia láng giềng Malaysia. Một du khách người Việt chia sẻ về trải nghiệm xe buýt trên blog:  Xe chúng tôi đi là loại buýt có kích cỡ bằng chiếc Huyndai Aero 50 chỗ ngồi, loại thường thấy ở Việt Nam, nhưng trên xe chỉ bố trí 23 ghế. Tất cả các ghế trên xe đều là loại sofa hoặc nệm nỉ cao cấp, rộng, điều chỉnh bằng điện tuỳ theo sở thích người ngồi. Đoạn đường đi từ Singapore đến trung tâm Kuala Lumpur dài hơn 360km, nhưng xe đi chưa tới 5 tiếng, bao gồm luôn cả thời gian chờ làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Phải nói rằng ngồi trên xe mà cứ như đang ngồi trên  máy bay hạng thương gia.

Singapore: Đi xe buýt thích hơn máy bay - 2
Hình ảnh xe bus tại Singapore.

Theo ước tính của Hiệp hội các đại lý vận chuyển xe buýt Singapore (Express Bus Agencies Association), mỗi năm có khoảng 1,2 triệu người Singapore tới Malaysia bằng xe buýt và con số này tăng mỗi năm.

Tàu điện ngầm: Ưu đãi người đi sớm

Có lẽ hệ thống tàu điện ngầm (MRT) là phương tiện đi lại nhanh nhất ở Singapore. Hệ thống này có hai tuyến chính, một tuyến nối khu vực vịnh Marina tới Jurong thông qua Woodlands; tuyến còn lại đi từ sân bay Changi tới vịnh Boon. Từ trung tâm thành phố, hành khách chỉ mất 27 phút đi tàu điện ngầm tới sân bay quốc tế Changi. Các chuyến tàu chạy cách nhau 12 phút.

Các nhà ga MRT đã áp dụng nhiều biện pháp để đảm bảo có lối đi cho người sử dụng xe lăn, các gia đình có con nhỏ dùng xe đẩy, người có sức khỏe kém và khách du lịch mang hành lí cồng kềnh, đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu của hành khách đều được phục vụ chu đáo. Nếu là người từ xa đến, hành khách có thể truy cập website www.smrt.com.sg để biết được tuyến đi và lộ trình tối ưu cho mình. 

Singapore: Đi xe buýt thích hơn máy bay - 3
Bên trong xe bus.

Tàu điện ngầm hoạt động từ 5h30' sáng ngày hôm trước đến 0h30' ngày hôm sau, giờ cao điểm sáng và chiều,  trong sân ga ước tính có hàng ngàn lượt người qua lại. Chính vì vậy, mới đây, Bộ GTVT Singapore đề xuất miễn vé cho những ai đi làm trước giờ cao điểm một tiếng đồng hồ. Reuters dẫn lời ông Lui Tuck Yew - Bộ trưởng Bộ GTVT Singapore: Chỉ cần 10-15% người dân đi sớm hơn một tiếng đồng hồ thì tình hình sẽ cải thiện lên nhiều. Khi họ thay đổi thói quen đi lại, năng lực các phương tiện giao thông công cộng sẽ được tận dụng tối đa.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới