Trương Phương chia sẻ về dàn diễn viên “không mặc nội y” trong “Thương nhớ ở ai”

Ngày 15/11/2017 00:00 AM (GMT+7)

Diễn viên của “Thương nhớ ở ai” bày tỏ thái độ thẳng thắn về vấn đề “dàn diễn viên nữ không mặc nội y trong phim”. Không chỉ vậy, cô còn tiết lộ lý do bạn trai Tây yêu cô say đắm. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Trương Phương thể hiện bản thân là một cô gái độc lập, thẳng thắn và không ngại va chạm.

Trương Phương chia sẻ về dàn diễn viên “không mặc nội y” trong “Thương nhớ ở ai” - 1

Một cảnh trong phim “Thương nhớ ở ai”. ảnh: TL

“Áo yếm là nội y thời xưa của tất cả các thiếu nữ”

Đã lâu không xuất hiện trên truyền hình, bất ngờ mới đây, vào vai “bà xã đội” trong “Thương nhớ ở ai”, bạn có thể cho khán giả biết vai diễn này như thế nào? Và cảm xúc của Phương ra sao khi đóng phim này?

- Vai diễn Tí Hin trong phim “Thương nhớ ở ai” là một cô gái tính tình điệu đà, lẳng lơ vô duyên và rất chua ngoa đanh đá. Khi tham gia vai diễn này, tôi cảm thấy rất thú vị vì được hóa thân vào một thiếu nữ ở làng quê Bắc Bộ điển hình giai đoạn 1954-1975.

Phim khắc họa số phận bi kịch của những phụ nữ nông thôn thời hậu chiến. Họ không chỉ chịu nỗi đau mất mát người thân mà còn bị giam cầm, trói buộc bởi những định kiến, thủ tục hà khắc, phải đè nén, chôn giấu những khát khao hạnh phúc cá nhân. Chính vì thế, đối với tôi khá khó khăn để có thể diễn xuất sao cho ra chất một cô gái thời xưa.

Khi phim phát sóng, mạng xã hội xôn xao hình ảnh cùng thông tin “dàn diễn viên nữ của Thương nhớ ở ai không mặc nội y”. Là người trong cuộc, Trương Phương nói gì?

- Rõ ràng là chúng tôi có mặc nội y mà. Áo yếm là nội y thời xưa của tất cả các thiếu nữ. Chúng tôi làm phim thời xưa nên tôn trọng lịch sử đấy chứ. Từng chi tiết nhỏ trong phim như cái áo sờn màu ra sao, cái xe đạp, bát đĩa... mọi thứ đều được ê-kíp họa sĩ, phục trang cẩn thận chuẩn bị kỹ lưỡng cho đúng thời bấy giờ. Không có lý gì trang phục nội y lại đi ngược với bối cảnh chung.

Trước đó, đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói ngắn gọn "các cụ mặc như nào thì mình mặc như thế", Trương Phương có đồng quan điểm?

- Nếu không đồng quan điểm, tôi đã không tham gia vai Tí Hin (cười).

Lần trở lại này có phải là sự bắt đầu cho một Trương Phương xuất hiện dày đặc hơn trong những dự án phim không?

- Thỉnh thoảng, tôi vẫn tham gia những dự án phim hài hoặc những dự án mang tính giải trí trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tôi chỉ tham gia đều chứ không dày đặc. Bạn biết đấy tôi cũng khá bận rộn cho công việc kinh doanh của mình mà .

Từng chia sẻ, muốn dành thời gian cho mẹ và những người thân yêu trong gia đình, vì sao bạn có quyết định như vậy khi con đường phim ảnh vẫn đang rộng mở?

- Tôi luôn giữ quan điểm gia đình là số 1. Vì thế tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình. Người quan trọng nhất đối với tôi chính là mẹ. Tôi biết, mẹ tôi sẽ hạnh phúc nếu như tôi thường xuyên ăn cơm nhà. Chứ mỗi lần tôi đi diễn xa là mẹ tôi lại lo lắng cho tôi rất nhiều như ăn ngủ không đủ giấc rồi vất vả các thứ.

Nhiều người phải bon chen thậm chí có diễn viên bị tin đồn “cướp vai” để có cơ hội tỏa sáng, Trương Phương lại chọn gia đình, bạn không tiếc nuối sao?

- Sao tôi phải tiếc nuối? Nói thật tôi không phải đứa con gái tham vọng. Tôi thích cuộc sống yên bình và biết bằng lòng với những gì mình có. Hơn nữa có vai hay không có vai cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Thu nhập chính của tôi là kinh doanh mà. Thế nên tôi ít sân si bon chen trong nghề lắm.

"Tôi thấy tội nghiệp cho những cô gái hay khoe của"

Dường như khán giả chưa bao giờ thấy bạn khoe bất cứ một món đồ hiệu nào giống các ngôi sao khác. Tủ đồ của bạn, món đồ nhiều tiền nhất bao nhiêu?

- Điều này hết sức tế nhị, cho phép tôi được bí mật những con số. Tôi chỉ cho phép mình dùng một khoản nhỏ chi cho mua sắm. Tôi muốn để dành tiền cho tương lai, cũng như nguồn vốn ổn định để chủ động kinh doanh.

Tôi không phân biệt hàng hiệu và đồ thường. Chỉ cần đẹp và phù hợp tôi sẽ lựa chọn. Thần thái quyết định tất cả không phải cứ dát hàng hiệu lên người là thành người sang trọng được. Có nhiều cô gái có sở thích sắm hàng hiệu chỉ để khoe mẽ với mọi người là tôi dùng hàng hiệu trong khi gia cảnh hết sức bình thường không muốn nói là nghèo, nghề nghiệp thì không rõ ràng.

Tôi thấy rất tội nghiệp cho họ. Mình dùng hàng hiệu chứ tuyệt đối không để hàng hiệu dùng mình và mình phải chạy theo khổ sở mua để khoe mẽ. Nếu bạn để ý, sẽ thấy những người chơi hàng hiệu họ ít khi khoe khoang lắm, vì đơn giản họ hiểu rõ thứ đồ hàng hiệu họ đang có giá trị ra sao, họ tự sướng với chính bản thân chứ không cần phải show hàng.

Một cô gái sở hữu một chiếc xe siêu sang và một căn biệt thự lớn thì cô ấy sở hữu những đồ hiệu đắt tiền là chuyện bình thường. Còn những cô gái không có gì kể cả công việc cũng như nơi ở phải đi thuê thì sở hữu nhiều đồ hiệu là bất thường. Chính vì thế tôi không phải tín đồ của hàng hiệu.

Ở tuổi 30 sở hữu sự nghiệp, tài sản, tình yêu, nhan sắc, bạn có cảm thấy mình là cô gái quá may mắn?

- Tôi may mắn vì được sinh ra trong một gia đình căn bản và được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Nhưng cũng không thể phủ nhận cố gắng của tôi. Đâu có gì là may mắn hết nếu bạn không phấn đấu. Tôi cũng nỗ lực không ngừng cho công việc kinh doanh cũng như đi diễn. Tình yêu thì tìm mãi cũng mới gặp đó chứ đâu phải may mắn.

Bị hiểu nhầm với chiếc váy cưới

Mới đây, Trương Phương chia sẻ hình ảnh chiếc váy cưới. Nhiều bạn bè vào chúc mừng. Thực hư việc này ra sao?

- À, đó là đám cưới em trai tôi. Tôi dành tặng chiếc váy đó tới em dâu tôi. Nhưng xem chừng tôi được khán giả và người thân yêu thương quan tâm nên chúc mừng rộn ràng.

Em trai kết hôn rồi mà bà chị vẫn bình tĩnh, bạn tính khi nào có một đám cưới như mơ? Vì sao Phương với bạn trai Tây chưa tính chuyện lâu dài?

- Tôi chưa sẵn sàng để trở thành người phụ nữ của gia đình, đơn giản vậy thôi. Vì thế, cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghe đồn, bạn trai bạn là đại gia lo lắng bao bọc cho bạn?

- Tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi. Phương có con đường đi riêng độc lập của mình cũng như không phụ thuộc kinh tế của anh ấy. Bạn bè, người thân, khán giả, những người đã bên Phương bao năm qua có lẽ sẽ hiểu rõ ràng nhất con đường Phương đi cũng như phấn đấu.

Và còn một điều vô cùng quan trọng bạn trai Phương tiết lộ, anh ấy thương Phương vì anh ấy rất tôn trọng một người con gái độc lập, biết tự lo cho bản thân cũng như không đào mỏ đàn ông. Một người phụ nữ mạnh mẽ và có tự trọng thì xứng đáng được đàn ông yêu thương và chăm sóc nhiều hơn, đúng không bạn?

Cảm ơn Trương Phương về cuộc trò chuyện này !

>> XEM TIẾP: KHÔNG MẶC ÁO NGỰC TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH QUỐC GIA, MỸ NHÂN VIỆT NÓI GÌ?

Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam