Truyền hình thực tế phát sốt với trào lưu khỏa thân

Ngày 04/08/2014 00:04 AM (GMT+7)

Trong vòng 1 năm nay, ít nhất 4 chương trình truyền hình thực tế có chủ đề khỏa thân lên sóng, thu hút khán giả mà đa số là phái mạnh.

Thời đại vàng của khỏa thân trên truyền hình

 

Giữa tháng 7 vừa qua, đài truyền hình cáp VH1 có trụ sở tại New York, Mỹ vừa lên sóng tập đầu tiên của show truyền hình thực tế Dating Naked. Đúng như tên gọi của nó, Dating Naked là nơi các thí sinh tham dự gặp và hẹn hò nhau tại một nơi xa lạ nhưng trong tình trạng không một mảnh vải che thân theo như lời host Amy Paffrath nói với các thí sinh: “Khỏa thân sẽ cho phép bạn hẹn hò theo một cách thành thật nhất”. Sau 1 tiếng phát sóng, thống kê cho thấy có 826.000 khán giả vừa theo dõi tập đầu, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 480.000 người ở lứa tuổi từ 18 tới 49.

Truyền hình thực tế phát sốt với trào lưu khỏa thân - 1
Hình ảnh trong Dating Naked.

Dating Naked chỉ là show thực tế mới nhất mà trong đó khỏa thân là yếu tố được đặt lên hàng đầu song song với nội dung của chương trình. Có thể kể ra, Naked and Afraid (Discovery Channel) - cuộc đua sinh tồn “trần trụi” của các thí sinh sống giữa nơi rừng thiêng nước độc trong 21 ngày, Naked Vegas (Syfy) nói về ngành công nghiệp body painting ở Las Vegas mà sắp tới một show cùng đề tài là Skin Wars (GSN) sẽ ra mắt, đáng nói hơn là Buying Naked (TLC) – chương trình theo chân hành trình đi tìm mua nhà của những khách hàng khỏa thân ở Florida hay Born in the Wild (Lifetime) ghi lại cảnh sinh con trong rừng sâu của các bà mẹ vừa phát sóng hồi tháng 6. 

Truyền hình thực tế phát sốt với trào lưu khỏa thân - 2
Naked and Afraid của đài Discovery Channel là chương trình thực tế hiếm hoi đạt tới 4 triệu khán giả.

Có thể thấy trong vòng 1 năm nay, hình ảnh các thí sinh trần truồng trở nên quen thuộc trên truyền hình thực tế Mỹ. Một nhà sản xuất của VH1 cho biết họ nhận được khá nhiều bản kế hoạch sản xuất show hẹn hò khỏa thân và Dating Naked là quyết định cuối cùng họ chọn mua. “Chắc chắn rồi, tôi đang thấy một xu hướng show truyền hình với chủ đề chính khỏa thân” - Susan Levison, phó chủ tịch sản xuất của VH1 nói. Phía đài TLC thì hé lộ sau thành công của Buying Naked, họ được chào bán nhiều bản show mới cùng chủ đề khỏa thân hay hướng đến cộng đồng những người thích trút bỏ quần áo.

Truyền hình thực tế phát sốt với trào lưu khỏa thân - 3
Một cảnh trong Buying Naked.

Lý do của sự bùng nổ

Tháng 6 năm ngoái, Discovery Channel cho ra mắt tập đầu tiên của Naked and Afraid và thu về tới 4 triệu khán giả, trở thành show truyền hình thực tế có tập công chiếu hút khán giả nhất, vượt qua các chương trình thực tế khác như Keeping Up With the Kardashians, Real Housewives of New Jersey và chỉ thua suýt soát series True Blood của HBO. Suốt nửa cuối năm ngoái, Naked and Afraid thu hút trung bình 2,5 triệu khán giả mỗi tập và duy trì cho tới nay. Sự thành công của Naked and Afraid khiến các đài truyền hình cáp khác không thể ngồi yên và kết quả là chuỗi show mang yếu tố nude ra đời.

Truyền hình thực tế phát sốt với trào lưu khỏa thân - 4
Naked and Afraid tiếp tục giữ vững phong độ cho tới mùa chiếu thứ 3.

Trước đó, các show như The Bachelor, Survivor từng có không ít cảnh quay sex và cởi đồ gây chú ý cho khán giả bởi vậy ý tưởng về việc đưa khỏa thân làm chủ đề chính đã đẩy yếu tố sốc lên đỉnh cao trong bối cảnh truyền hình thực tế đang bội thực về nội dung. “Khỏa thân đang là xu hướng mới nhất bùng nổ để giữ sự mới mẻ” – nhà sản xuất Troy DeVolld – người viết cuốn sách “Truyền hình thực tế” ở Los Angeles thừa nhận.

Chuyên gia Ryan McCormick – cựu nhà sản xuất truyền hình và PR thì cho biết thêm “nhu cầu” của người xem cũng ảnh hưởng lớn đến thành công của những show như Naked and Afraid. “Truyền hình tồn tại là để kéo khán giả. Chúng ta nên nhớ rằng những show này sẽ không thể tồn tại nếu nó không có khả năng làm việc đó. Tôi nghĩ rằng yếu tố khỏa thân được chấp nhận cũng là thể hiện sự thiếu thốn nội dung tình dục của khán giả Mỹ” – Ryan nói.

Truyền hình thực tế phát sốt với trào lưu khỏa thân - 5
Adam Looking for Eve của Hà Lan thậm chí không che đậy những bộ phận nhạy cảm của thí sinh.

Trong khi đó, xu hướng đưa khỏa thân lên màn ảnh thậm chí đã vượt qua nước Mỹ để đến với khán giả châu Âu. Đầu năm nay, show hẹn hò Adam Looking for Eve gây sốc khán giả Hà Lan khi mạnh dạn lên sóng mà không cần che đậy bộ phận nhạy cảm của các thí sinh. Kết quả là rating của Adam Looking for Eve chiếm tới 11,4 % tổng tỷ suất xem đài. 

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui