17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017

Ngày 16/01/2017 15:15 PM (GMT+7)

Dù chỉ là một hòn đảo nhỏ, nhưng Hong Kong có nhiều địa điểm du lịch và giải trí hấp dẫn du khách.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 1

Dãy núi Lưng Rồng trông giống như xương sống của một con rồng đang nằm ngủ dưới mặt đất trong công viên Shek O. Đây được coi là một trong những địa điểm đi bộ đường trường đẹp nhất Hồng Kông.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 2

Đài quan sát toàn cảnh Sky 100 nằm trên tầng 100 của tòa tháp Trung tâm thương mại quốc tế nhìn ra Cảng Victoria, là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng thành phố Hồng Kông. Với 118 tầng, đây cũng là tòa nhà cao nhất thành phố.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 3

Tượng phật Shakyamuni được xây dựng bằng đồng với chiều cao 34m, trên đỉnh núi giữa rừng cây xanh mướt trên đảo Lantau. Du khách phải leo lên 268 bậc thang để tới địa điểm du lịch tâm linh này.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 4

Với diện tích 5.412 ha, Tai Lam là công viên lớn thứ hai ở Hồng Kông sau công viên Lantau South. Hồ Tai Lam Chung (ảnh) được xây dựng sau thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai và có sức chứa hơn 20 triệu m3 nước.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 5

Nằm gần khu cảng Tsim Sha Tsui, công viên Kowloon từng là căn cứ quân sự Whitfield của quân đội Anh quốc. Nó được cải tạo thành công viên vào những năm 1970.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 6

Nằm gần trung tâm thương mại của thành phố Hồng Kông, khu Wan Chai nổi tiếng với các tuyến tàu điện, quán bar sôi động, chợ ngoài trời và các di tích như Blue House và The Pawn cũng như các tòa nhà cao tầng.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 7

Sai Wan là bể bơi tự nhiên rộng lớn nằm ở cực tây của Hong Kong. Ngày nay, cầu tàu bằng gỗ ở đây được cư dân mạng yêu thích hơn là tắm dưới hồ rộng lớn.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 8

Ngọn hải đăng Cape D'Aguilar được xây dựng năm 1875 trên bán đảo Shek O, ở cực nam của Hồng Kông. Công trình này hiện là ngọn hải đăng lâu đời nhất của thành phố.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 9

Các quán ăn ngoài trời “Dai pai dong” đang ngày càng mai một ở Hồng Kông và thành phố hiện chì còn chưa đầy 30 quán ăn kiểu này. Đặc trưng của các quán ăn này là ghế nhựa, bàn gấp và hộp đũa.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 10

Trung tâm Hồng Kông châu Á là tổ hợp các tòa nhà được quân đội Anh quốc sử dụng trong thế kỷ thứ 19, và hiện nó được chuyển thành trung tâm tri thức và văn hóa. Nơi đây gây ấn tượng với kiến trúc thiết kế đẹp và những khoảng cây xanh rất mát mắt.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 11

Ngôi làng ven biển Shek O nằm tại vịnh Big Wave cạnh núi Lưng Rồng. Đây là địa điểm lý tưởng dành cho những du khách mê lướt sóng.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 12

Cầu Tsing Ma kết nối đảo Tsing Yi và Ma Wan. Với chiều dài 1.377m, công trình này đã trở thành cây cầu treo dài thứ hai trên thế giới tại thời điểm hoàn thành vào năm 1997.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 13

Ung Kong là một nhóm ba đảo nhỏ gồm Bluff, Basalt và Wang Chau nằm ở cực nam của Hồng Kông. Nơi đây nổi tiếng với những khối đá tự nhiên hình lục giác nằm cạnh nhau dọc bờ biển.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 14

Trường đua Thung lũng hạnh phúc được xây dựng trên đầm lầy và hiện được bao quanh bởi các tòa nhà chung cư cao tầng. Bắt đầu hoạt động vào năm 1864, đây là một trong những trường đua ngựa lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 15

Đường phố ở Hồng Kông từng nổi tiếng với những biển hiệu bằng đèn neon nhiều màu sắc. Nhưng ngày nay, chúng dần được thay thế bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng hơn. Các giàn giáo bằng tre thường được sử dụng để lắp đặt các tấm biển hiệu.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 16

Được tổ chức trên hòn đảo nhỏ Cheung Chau, lễ hội Cheung Chau Bun là một sự kiện văn hoá hấp dẫn ở Hồng Kông. Điểm đặc sắc của lễ hội chính là hàng trăm người đàn ông tranh nhau leo lên một tháp cao 18m chất đầy bánh bao. Ai là người lấy được bánh nhiều nhất và trụ lại trên tháp lâu nhất thì sẽ chiến thắng.

17 lý do nên đến Hồng Kông trong năm 2017 - 17

Cảng Victoria là một trong những địa điểm có cảnh đẹp nhất thế giới. Nhiếp ảnh gia Andy Yeung đã chụp bức ảnh này của Cảng Victoria và lúc hoàng hôn.

Theo Huy Phong (Theo CNN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Châu Á