Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này

Ngày 14/03/2017 00:05 AM (GMT+7)

Đừng bỏ lỡ 10 điểm đến lý tưởng này cho chuyến du lịch Singapore của mình.

1. Garden by the Bay

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 1

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 2

Chỉ tốn của bạn chưa đầy 5 phút đi bộ từ Marina Bay, khu vườn đẹp nhất quốc gia này là một ngôi nhà kính có mái vòm khổng lồ và là nhà của 250 nghìn loài cây quý hiếm.

Tham quan vườn nhân tạo Gardens by the Bay dường như là điều mà bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng đều trải qua, bởi những siêu cây khổng lồ nơi đây thật sự lạ mắt, đồ sộ và đáng ngưỡng mộ mỗi khi nhắc về vùng quốc đảo Singapore.

2. Đập nước Marina Barrage

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 3

Marina Barrage là công trình tiện ích cung cấp nước cho người dân Singapore, giảm thiểu tình trạng ngập lụt và là nơi vui chơi cho gia đình.

Bãi đất tràn ngập cỏ xanh của Marina Barrage là địa điểm các nhóm bạn và gia đình thường tụ họp để thả diều, picnic, chụp ảnh. Bạn cũng có thể tham gia và tạo cho mình những shot ảnh trên nền cỏ xanh mướt, với phông nền xa xa là Marina Bay Sands và Gardens by the Bay!

3. Cầu Helix Bridge

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 4

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 5

Với tổng độ dài 280m, Helix Bridge là chiếc cầu đi bộ dạng xoắn kép đầu tiên trên thế giới và mô phỏng cấu trúc của ADN.

4. Công viên Punggol Waterway

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 6

Đến với công viên Punggol, bạn sẽ được trải nghiệm không gian và cảnh vật ven sông đầy mộc mạc và bình dị. Đây là một trong những điểm tuyệt vời nhất để ngắm hoàng hôn tại Singapore. 

Bạn có thể lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của mình cùng bạn bè và người thân. Hoặc, bạn có thể thuê xe đạp để dạo chơi trong công viên, tận hưởng cảm giác tươi mát và dễ chịu, thường sẽ mất khoảng hai đến năm tiếng.

5. Chijmes

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 7

Tọa lạc ở khu trung tâm thành phố Singapore, nằm cạnh Khách sạn Raffles, Chijmes là phiên bản mộc của Covent Garden ở London, với thảm cỏ xanh, thác nước cẩm thạch và không gian sân vườn tạo cho nơi đây vẻ quyến rũ kỳ diệu cổ xưa. 

Ngày nay, Chijmes đã trở thành một khu phức hợp giải trí, ẩm thực và địa điểm tổ chức sự kiện được yêu thích. Nhà nguyện với kiến trúc Gothic vẫn còn đó, xung quanh là các mảng cỏ, những nhà hàng và cửa hiệu ấn tượng.

6. Vườn Bách thảo Botanic Gardens

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 8

Là di sản UNESCO đầu tiên của Singapore, Vườn Bách thảo Botanic Gardens yên bình sẽ mang đến cho bạn khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời tránh xa nhịp điệu hối hả và ồn ào của thành phố. 

Ở đây có Vườn Lan Quốc gia, được biết đến là vườn lan lớn nhất thế giới trưng bày hơn 60.000 thực vật và hoa lan.

7. Thư viện Library@orchard

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 9

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 10

Nằm trong khu trung tâm thương mại Orchard Gateway, thư viện Library@orchard có hơn 100.000 đầu sách về lifestyle, nghệ thuật và thiết kế,… 

Nếu yêu thích chụp ảnh với kiến trúc và không gian độc đáo, bạn hãy ghé Library@orchard để “pose” cùng với dãy kệ sách ấn tượng và những góc đọc sách ngồ ngộ ở đây nhé.

8. Bảo tàng Quốc gia National Gallery Singapore 

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 11

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 12

National Gallery Singapore là Bảo tàng Quốc gia, nơi triển lãm nghệ thuật lớn nhất Singapore vừa được mở cửa năm 2015.

Tòa nhà của bảo tàng ngày trước là Tòa án Tối cao Singapore (“Supreme Court”) nên khi tham quan tòa nhà bạn sẽ thích thú và có nhiều bức ảnh thú vị với các bối cảnh: phòng xử án, nhà giam, v.v....

9. Chinese Garden 

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 13

Chinese Garden thanh bình với kiến trúc Trung Hoa cổ đại. Nơi đây có vườn tược, những con đường mòn, suối trong, mặt hồ tĩnh lặng. Đặc biệt có vườn Bonsai (Bonsai Garden) và bảo tàng Rùa (The Live Turtle & Tortoise Museum). Bạn sẽ tìm được một chốn yên bình để tản bộ hay có những shoot ảnh đẹp.

10. Changi Broardwalk (Changi Point Coastal Walk)

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 14

Đã đến Singapore, bạn nhất định phải đặt chân đến 10 địa điểm nổi tiếng này - 15

Nằm ở phía Đông Singapore, Changi Boardwalk là một con đường lát ván gỗ bên bờ biển. Changi Boardwalk gồm nhiều đoạn khác nhau, tổng cộng dài 2,2 km: Creek Walk, Beach Walk, Sailing Point Walk, Cliff Walk, Kelong Walk, và Sunset Walk (đoạn đường đẹp nhất để ngắm hoàng hôn).

Nguyễn Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch