Khám phá Hà Nội theo cách riêng, tìm những điều thú vị chỉ có ở Thủ Đô

Ngày 19/04/2017 13:38 PM (GMT+7)
Cột cờ Hà Nội

Cột cờ Hà Nội hay di tích này còn có tên gọi là Kỳ đài Hà Nội. Di tích này được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, khởi công năm 1805 và hoàn thành xây dựng năm 1812. Đây được coi là một biểu tượng của thành phố. Công trình này ngự trên con đường Điện Biên Phủ, đối diện công viên Lênin, nằm trong cùng khuôn viên Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Cột cờ Hà Nội

Cột cờ Hà Nội hay di tích này còn có tên gọi là Kỳ đài Hà Nội. Di tích này được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, khởi công năm 1805 và hoàn thành xây dựng năm 1812. Đây được coi là một biểu tượng của thành phố. Công trình này ngự trên con đường Điện Biên Phủ, đối diện công viên Lênin, nằm trong cùng khuôn viên Bảo tàng Quân sự Việt Nam.

Nguyễn Hiền, Ảnh: Internet
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch