Không thể bỏ qua: 10 món đồ quan trọng giúp cứu mạng bạn khi đi du lịch

Ngày 21/04/2017 00:05 AM (GMT+7)
Khăn bandana: Loại khăn dạng ống có thể dùng làm khăn quàng cổ, băng đô, mặt nạ, buộc tóc... Chúng mềm, nhẹ, có thể giữ mát hoặc làm ấm. Đặc biệt trong những tình huống như hỏa hoạn, gặp khí gas, bạn có thể thấm nước vào khăn và dùng để bịt miệng, tránh hít phải khói. Ngoài ra, khăn còn có thể dùng như băng cứu thương.

Khăn bandana: Loại khăn dạng ống có thể dùng làm khăn quàng cổ, băng đô, mặt nạ, buộc tóc... Chúng mềm, nhẹ, có thể giữ mát hoặc làm ấm. Đặc biệt trong những tình huống như hỏa hoạn, gặp khí gas, bạn có thể thấm nước vào khăn và dùng để bịt miệng, tránh hít phải khói. Ngoài ra, khăn còn có thể dùng như băng cứu thương.

Tiểu Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nghiệm du lịch