Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới

Ngày 19/12/2016 09:25 AM (GMT+7)

Tạp chí Lonely Planet đã lựa chọn ra danh sách 7 địa điểm đón giao thừa đẹp nhất thế giới.

Matera, Italia

Matera sẽ trở thành thủ đô văn hóa của châu Âu vào năm 2019. Nhưng giám đốc kinh doanh của tạp chí Lonely Planet ở Italia Angelo Pittro, khuyên du khách không nên chờ đến thời điểm đó mới tới thành phố này.

Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới - 1

“Vào dịp năm mới, thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới này tổ chức một loạt sự kiện chào mừng và lễ hội ngoài trời”, ông Pittro cho biết. “Ngoài ra, du khách có thể khám phá  những đường phố nhỏ và Presepe Narrante Di Matera - nơi chúa ra đời”.

New Orleans, Mỹ

“New Orleans tạo ra một hương vị đặc biệt cho tất cả mọi thứ”, Rebecca Warren, biên tập viên của tạp chí Lonely Planet ở Mỹ, đánh giá. “Đêm giao thừa ở đây cũng không phải là một ngoại lệ”. Địa điểm đón năm mới lý tưởng nhất ở thành phố này là quảng trường Jackson.

Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới - 2

“Bữa tiệc đón năm mới ở đó bao gồm trình diễn âm nhạc và màn đếm ngược độc đáo. Nhà thờ cổ St Louis sẽ làm nền trong màn bắn pháo hoa ấn tượng trên sông Mississippi để chào đón năm 2017”, Rebecca cho biết.

Melbourne, Australia

Các quán bar trên đỉnh tòa nhà cao tầng, khiến thành phố Melbourne trở thành địa điểm tuyệt đẹp để tận hưởng không khí đón chào năm mới. “Ngồi tại một trong những quán bar trên tầng thượng, bạn có thể chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa ngoạn mục vào đêm giao thừa”, blogger Terri Coad chia sẻ trải nghiệm của cô.

Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới - 3

Những quán bar sân thượng nổi tiếng nhất ở Melbourne là Curtin House, Loop Roof, QT Melbourne hay Naked in the Sky. Du khách nên đặt trước để có được vị trí đẹp nhất.

Las Palmas, Gran Canaria

Orla Thomas, biên tập viên của tạp chí Lonely Planet ở Anh, đưa ra một gợi ý hấp dẫn cho đêm giao thừa là thủ đô Las Palmas, Gran Canaria. “Khu phố cổ Vegueta là địa điểm thú vị để bạn đi lang thang, hãy bắt đầu với bữa tối tại nhà hàng Restaurante El Herreño, nơi phục vụ các món ăn truyền thống ở Canaria với thực phẩm tươi từ khu chợ đối diện, sau đó khám phá các quán bar nằm trên những con phố nhỏ”, Thomas nói.

Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới - 4

Cô Thomas cho biết, phần lớn mọi người tập trung trên bãi biển Playa de las Canteras để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào dịp năm mới. Hãy nhớ mang theo 12 quả nho để ăn vào khoảnh khắc giao thừa, nhằm mang lại những điều may mắn trong năm mới.

Nassau, Bahamas 

Bailey Johnson, biên tập viên du lịch vùng Trung Mỹ và Caribbe của tạp chí Lonely Planet, cho biết, Nassau nổi tiếng với những bữa tiệc đón năm mới theo phong cách đặc trưng của vùng Caribbe.

Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới - 5

“'Junkanoo là lễ hội đường phố lớn nhất, náo nhiệt nhất tại Bahamas và diễn ra nhiều thời điểm trong năm, nhưng hoàng tráng nhất là vào ngày Boxing Day và năm mới”, Johnson cho biết. “Từ sáng sớm, các vũ công trong trang phục lộng lẫy đã đổ ra đường và tuần hành qua các khu phố chính ở Nassau”.

Hàng Châu, Trung Quốc

Nếu muốn có đêm giao thừa sâu lắng, thì thành phố Hàng Châu là lựa chọn lý tưởng, theo Ding Lisong, giám đốc điều hành tại văn phòng của tạp chí Lonely Planet ở Trung Quốc.

Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới - 6

“Du khách có thể đi bộ dọc hồ Tây vào lúc sáng sớm để chiêm ngưỡng cảnh sương mù bao phủ mặt nước, sau đó lên đồi gần đó để thăm đền Yongfu”, Lisong nói. “Vào buổi chiều, bạn có thể nhâm nhi một ly trà tại phòng trà quanh đồi chè và kết thúc ngày đầu năm với một bữa ăn sang trọng trong khách sạn Shangri-La ,ngay bên mặt hồ”.

Sydney, Australia

Giám đốc bán hàng của tạp chí Lonely Planet tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chris Zeiher cho biết, ít thành phố nào trên thế giới có nhiều công trình nổi tiếng như Sydney và tất cả trở nên lộng lẫy vào đêm giao thừa.

Những điểm đón giao thừa lý tưởng nhất thế giới - 7

“Trong thời gian chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa, những con tàu đầy đủ hình dạng, kích cỡ được trang trí đèn nhấp nháy đủ màu sắc, đậu trên mặt nước quanh cảng Sydney, cùng âm thanh ồn ào của âm nhạc”, Zeiher cho biết. “Đến nửa đêm, pháo hoa được bắn từ 7 sà lan dọc theo bến cảng và cầu cảng Sydney, tạo nên một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng tuyệt vời nhất để chào mừng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới”.

Theo Huy Phong (Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch