Bé 7 tuổi bị mẹ kế đánh đập, ném xuống hầm than

Ngày 23/10/2014 17:02 PM (GMT+7)

Một bé trai 7 tuổi ở Trung Quốc đã bị mẹ kế đánh đập, ném xuống hầm khai thác than để trả thù chồng.

Mirror đưa tin, sau khi bị chồng cũ là anh Gang Jian, 40 tuổi, đưa đơn đòi li dị, Ting Liang, 30 tuổi, đã lập kế hoạch sát hại con riêng của chồng để trả thù.

Ting đến trường học xin cho bé Jen được nghỉ học với lý do đưa con đến bệnh viện khám bệnh. Tuy nhiên, cô đã dẫn bé Jen tới một hầm khai thác than bỏ hoang ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc.

Bé 7 tuổi bị mẹ kế đánh đập, ném xuống hầm than - 1

3 ngày sau, Jen được tìm thấy vẫn còn sống và được đưa đi cấp cứu. 

Tại đây, bà mẹ kế độc ác này liên tục đánh đập, dùng gạch đá đập vào đầu cậu bé, sau đó dùng khăn siết cổ bé Jen.

Khi cậu bé bất tỉnh, cô ra ném Jen xuống hầm khai thác than vì nghĩ rằng Jen đã chết.

Anh Gang Jian, cha của bé Jen, cho biết: "Ting lúc nào cũng tỏ ra yêu quý và chăm sóc cho Jen. Giữa tôi và cô ta có một vài vấn đề và tôi nhận thấy không thể hòa giải được. Khi tôi nói muốn ly hôn, cô ta chỉ im lặng và đi ra khỏi nhà. Tôi không thể tin được rằng cô ta có thể ủ mưu để làm việc tàn ác như thế đối với một đứa trẻ".

Hôm đấy, mãi không thấy con đi học về, đến trường tìm cũng không thấy, anh Gang đã gọi điện báo với cảnh sát.

Một phát ngôn cảnh sát cho biết: "Các giáo viên tại trường nói rằng mẹ của bé đã đến trường đón bé nhưng khi chúng tôi hỏi thì cô một mực chối cãi. Qua cảnh quay từ CCTV, chúng tôi thấy cô đã dắt cậu bé đi bộ và mãi sau đó cô mới thú nhận mọi việc".

Bé 7 tuổi bị mẹ kế đánh đập, ném xuống hầm than - 2

Chân dung bà mẹ kế tàn độc

Cậu bé bị đánh đập tàn nhẫn và mất nước nghiêm trọng đã được tìm thấy 3 ngày sau đó. Thật may mắn, cậu bé vẫn còn sống và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Bà mẹ kế độc ác này đang phải đối mặt với mức án 15 năm tù về tội Bắt cóc và cố ý giết người.

Hà Anh (Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot