'Bốn không' cho vợ chồng cùng công ty luôn hạnh phúc

Ngày 03/04/2016 09:55 AM (GMT+7)

Nhất định không nên tỏ ra ghen tuông nơi công sở. Sự ghen tuông sẽ khiến bạn và chồng rất khó chịu khi đối diện nhau. Người ngoài biết thì càng không hay.

Không bám đuôi chồng

Đừng vì làm cùng cơ quan mà đi đâu cũng bám riết lấy chồng. Việc này sẽ khiến chồng cảm thấy mất tự do, mệt mỏi và ngại với đồng nghiệp. Nên tế nhị khi làm chung một công ty. Đã cả ngày thấy nhau, gần nhau rồi thì bữa cơm cũng không nhất thiết phải đi cùng nhau, nên để chồng đi ăn cùng với các đồng nghiệp nam và bạn nên đi cùng chị em trong phòng.

Không tỏ ra quan tâm nhau quá đáng

Hành động quan tâm nhau quá đáng như cử chỉ yêu thương ngọt ngào thật sự quá phản cảm. Người khác nhìn vào sẽ thấy bạn là người không ra làm sao cả. Chốn công sở cũng không cho phép những hành động quá lố, nhất là khi bạn và chồng đã là vợ chồng thì điều đó càng không cần thiết.

Không ghen tuông

Nhất định không nên tỏ ra ghen tuông nơi công sở. Sự ghen tuông sẽ khiến bạn và chồng rất khó chịu khi đối diện nhau. Người ngoài biết thì càng không hay.

Bốn không cho vợ chồng cùng công ty luôn hạnh phúc - 1

Nếu, vì vợ chồng làm cùng công ty và đi chung một xe mà bạn luôn ép buộc chồng đi về theo ý mình thì bạn đã sai lầm. (ảnh minh họa)

Không nhận lương hộ nhau

Điều này cũng không nên, vì đối phương rất ghét bị kiểm soát tài chính một cách thái quá. Đã cùng công ty, mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay rồi lại còn nhận lương hộ nhau thì quả thật là điều đáng cười.

Không ép buộc chồng

Nếu, vì vợ chồng làm cùng công ty và đi chung một xe mà bạn luôn ép buộc chồng đi về theo ý mình thì bạn đã sai lầm. Ví như chồng muốn đi chơi với bạn bè, tụ tập cùng bạn bè, bạn nên là người chủ động về trước, hoặc là đi cùng chồng một cách thoải mái. Có việc mà chồng không thể cho vợ đi cùng, bạn cũng nên vui vẻ, thoải mái, không khó chịu hay ghen tuông.

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình