Dị vật đáng sợ của nữ bệnh nhân từng 6 lần nâng mũi

Ngày 29/05/2016 19:00 PM (GMT+7)

Một bệnh viện thẩm mỹ tại TP. HCM vừa phẫu thuật lấy ra nhiều “dị vật” từ mũi của một nữ bệnh nhân khiến nhiều người ghê sợ do hậu quả phẫu thuật để hơn 10 năm.

Nữ bệnh nhân tên là Lê Thị X. một Việt kiều Mỹ, 55 tuổi.

Theo đó, ngày 27/5 vừa qua, bà X đến bệnh viện để khám do nhiều năm qua thở không được bằng lỗ mũi mà thở bằng miệng do lỗ mũi gần như bị bịt kín.

Dị vật đáng sợ của nữ bệnh nhân từng 6 lần nâng mũi - 1

Hình ảnh "dị vật" lấy ra từ mũi của nữ bệnh nhân sau 6 lần phẫu thuật thẩm mỹ

Qua thăm khám và được kể lại chi tiết từ bà X rằng đã 6 lần phẫu thuật nâng mũi ở Việt Nam và Mỹ nên bác sĩ xác định, vách ngăn mũi bên trong bị sụp vẹo hoàn toàn, hai lỗ mũi có các cục sụn biến dạng chèn ép lỗ mũi, mô xơ cứng toàn bộ.

Nguyên nhân do dùng sụn sườn, vật liệu nhân tạo để làm đẹp mũi.

Sau hơn 4h phẫu thuật, các bác sĩ đã nạo vét lấy ra rất nhiều “dị vật” như: sụn nhân tạo, sụn sườn, sụn vành tai… đồng thời tạo hình vách ngăn và sắp xếp lại cấu trúc mũi cho bà X.

Hiện bà X đã có thể thở hoàn toàn bằng mũi như người bình thường.

Tân Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những khuôn mặt biến dị vì phẫu thuật thẩm mỹ