Khi yêu nhau, người ta kiêng mua nhẫn đôi?

Ngày 06/12/2013 14:29 PM (GMT+7)

Mình rất yêu anh ấy và thực sự cũng muốn mua một cặp nhẫn đôi để đeo chung.

Chào các bạn. Mình có một băn khoăn thế này mà không biết hỏi ý kiến của ai. Vì người nói có người nói không, cũng rất hoang mang. Người ta bảo, khi yêu nhau thì hai người không nên mua nhẫn đôi, vì là như thế sẽ không may, rất dễ dẫn đến chia tay.

Nhưng mình cũng thấy có nhiều cặp, đúng là cứ mua nhẫn cho nhau thì một thời gian sau họ trục trặc rồi chia tay thật. Đó là trường hợp của hai người bạn của mình. Lúc đầu mình cũng nghĩ đó chỉ là chuyện người ta truyền miệng nhau như vậy. Nhưng các cụ nói thì cấm có sai. Các cụ bảo kiêng thì thường là đúng, chẳng thế mà mấy mẹo dân gian của các cụ cực kỳ hữu ích đó sao.

Khi yêu nhau, người ta kiêng mua nhẫn đôi? - 1

Người ta bảo, khi yêu nhau thì hai người không nên mua nhẫn đôi, vì là như thế sẽ không may, rất dễ dẫn đến chia tay. (ảnh minh họa)

Trước mình chưa có người yêu thì cũng không bận tâm chuyện này, nhưng bây giờ mình đã có bạn trai rồi. Mình rất yêu anh ấy và thực sự cũng muốn mua một cặp nhẫn đôi để đeo chung. Điều đó với mình thực sự ý nghĩa vì nó giống như một bằng chứng cho tình yêu vậy. Mình muốn chứng minh cho người yêu thấy là mình rất yêu anh ấy, và anh ấy cũng muốn như vậy. Vì dù sao thì hai đứa cũng xác định lấy nhau, chỉ là chờ thời gian mà thôi! Mình muốn tin anh ấy và cũng muốn anh ấy tin tưởng mình hơn bằng đôi nhẫn này.

Bạn bè mình thì bảo không nên làm thế vì chưa lấy nhau. Bởi là, nếu như không đến được với nhau mà đeo nhẫn, ai cũng biết rồi thì sau này khó có người yêu. Nhưng họ cũng chỉ lo chuyện khó có người yêu chứ còn chuyện kiêng kị, sợ chia tay nhau, hay là một dấu hiệu không tốt cho tình yêu thì có phải không? Mình thực sự muốn nghe ý kiến của các bạn. Cảm ơn rất nhiều!

T.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn đọc