Nếu cho chọn, tôi vẫn sẽ chọn đi máy bay

Ngày 10/03/2014 12:36 PM (GMT+7)

Loại phương tiện thường được chị em tin cậy, chọn là phương tiện an toàn nhất thì giờ đây, nó cũng trở thành nỗi lo của không ít người.

Cách đây mấy ngày, chắc chắn nhiều người còn nghĩ, máy bay là phương tiện đi lại an toàn nhất thì giờ đây, khi đang ngồi trong phòng làm việc, nghĩ tới một ngày mình hay người thân của mình phải đi đâu đó bằng kiểu phương tiện này, nhiều người sẽ thấy sợ. Họ sợ chuyện tai nạn, sợ chuyện máy bay rơi và nhất là hình ảnh về vụ máy bay được cho là ‘mất tích’ của hãng hàng không Malaysia mới đây.

Chọn phương tiện giao thông

Nếu phải đi xa, bạn thích loại phương tiện giao thông nào hơn cả?





Loại phương tiện thường được chị em tin cậy, chọn là phương tiện an toàn nhất thì giờ đây, nó cũng trở thành nỗi lo của không ít người.

Không chỉ có vụ tai nạn mới đây của hãng hàng không Malaysia mới làm cho người ta hoảng hốt giật mình. Cũng đã từng có rất nhiều vụ tai nạn rơi máy bay, thậm chí là các vụ máy bay bị nổ hi hữu mà không ai có thể ngờ tới.

Cũng đã từng có những vụ tai nạn ô-tô do tài xế ngủ gật, lái ẩu hay đường trơn rồi lao xuống vực, khiến nhiều người thương vong. Cũng đã từng có những vụ tai nạn lật tàu, hay như vụ tai nạn thương tâm về chuyện máy bay tự phát nổ. Vào năm 2010, ở Ấn Độ còn có một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng chưa từng có, nguyên nhân được cho là rất ‘ngớ ngẩn’, phi công ngủ gật và đã gây ra tai nạn, khiến 158 người thiệt mạng. Chiếc Boeing 737-800 đã lao khỏi đường băng, phát nổ và đâm thẳng xuống một thung lũng gần sân bay Mangalore, Ấn Độ. Còn quá nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khác mà khi nhắc lại, chỉ khiến người khác đau lòng và hoảng sợ.

Nếu cho chọn, tôi vẫn sẽ chọn đi máy bay - 1

Không chỉ có vụ tai nạn mới đây của hãng hàng không Malaysia mới làm cho người ta hoảng hốt giật mình. (ảnh minh họa)

Số phận của 239 người trên chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia đến nay vẫn chưa thể xác định, sau khi mất tích vào sáng 8/3. Và đến nay, nó đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Và hãng hàng không nói riêng cũng trở thành nỗi sợ hãi của một số chị em khi tham gia phương tiện này.

Trên các diễn đàn, chị em bàn tán xôn xao. Một địa chỉ ở nick name ‘thaihoa…micky”có viết: “Ôi sợ quá, gì mà máy bay cũng tai nạn à, may quá mình mới đi hôm trước không sao. Nhưng cơ mà, không đi máy bay thì còn biết đi cái gì?”.

Một chị ở cơ quan tôi khi đọc thông tin về vụ tai nạn máy bay, chị thở dài nói: “Tốt nhất là từ giờ nếu mà có đi đâu đông người thì tách nhau ra đi các em ạ. Đừng đi túm năm tụm ba rồi có ngày toi hết. Nói chung là, tai nạn thì không thể lường trước, khó tránh khỏi, việc đi thì vẫn phải đi thôi. Chỉ khổ thân mấy người mất tích…”.

Các anh trong phòng còn nói: “Sợ thì đi bằng cái gì, còn gì tốt hơn máy bay và nhanh hơn máy bay nữa? Đi ô tô cũng tai nạn, đi tàu hỏa cũng tai nạn, tàu thủy thì cũng nguy hiểm. Đi xe đạp còn chết, đi bộ sang đường kia, còn bị xe điên tông cho gần chết chứ nói gì đi máy bay. Nói chung là cái số, không phải bàn…”.

Nếu cho chọn, tôi vẫn sẽ chọn đi máy bay - 2

Sự thực, những vụ tai nạn giao thông dù là đường bộ, đường thủy hay hàng không cũng là điều khó tránh khỏi. (ảnh minh họa)

Có vẻ như câu chuyện tai nạn máy bay đang là đề tài bàn tán xôn xao của các anh chị em công sở. Nhiều người thì sợ hãi, nhiều người lại tỏ ra lạc quan, động viên nhau…

Tai nạn đúng là chuyện không ai nói trước được, cẩn trọng cũng tai nạn mà bất cẩn thì tai nạn nặng hơn. Sự tắc trách của người lái, sự tắc trách của công tác an toàn, sự coi nhẹ trách nhiệm của bản thân với biết bao nhiêu con người đang ngồi trên phương tiện giao thông cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Sự thực, những vụ tai nạn giao thông dù là đường bộ, đường thủy hay hàng không cũng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, làm thế nào để khiến cho những người tham gia giao thông có thể tự tin, bình tĩnh và giao phó tính mạng cho người khác? Đó là vấn đề tâm lý. Đừng chỉ lo sợ, đừng chỉ run rẩy, hãy thoải mái và tin vào những người đang có trách nhiệm ‘bảo vệ’ tính mạng của mình. Chọn những hãng tin cậy, những phương tiện uy tín chất lượng, đó cũng là một cách để vấn đề tâm lý của chị em được ổn định.

Dù là đi đâu, làm gì, tham gia phương tiện giao thông nào thì niềm tin cũng là vấn đề quan trọng. Đừng biến những giờ phút ngồi trên máy bay, ô tô hay là tàu hỏa thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mỗi chuyến đi. Nếu như vậy, bản thân bạn mới là người chịu thiệt thòi, mệt mỏi và những người chịu trách nhiệm với bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những áp lực tâm lý không đáng có…

Nếu cho chọn, tôi vẫn sẽ chọn đi máy bay - 3

Tôi sắp có chuyến đi xa, nếu ai hỏi tôi chọn phương tiện gì, tôi vẫn sẽ trả lời: “Máy bay thôi”. Vì sợ hãi không giải quyết được gì hết… (ảnh minh họa)

Sau vụ tai nạn này, tôi vẫn động viên người thân, gia đình mình rằng, chẳng có gì phải lo sợ cả, cái gì chẳng có sự cố, phương tiện nào chẳng có cái an, cái nguy không lường trước được. Thử hỏi, còn loại phương tiện nào nhanh hơn, hiện đại hơn hàng không nữa?

Nếu cho tôi chọn, tôi vẫn cứ đi máy bay, vẫn cứ đến những miền đất xa, những nơi mà tôi cần đến bằng loại phương tiện này. Vì so với ô tô, so với xe lửa, so với tàu thủy, máy bay chẳng hiện đại, nhanh và an toàn hơn sao?

Chỉ là, hi vọng, sau tất cả những gì xảy ra, các hãng hàng không sẽ rút được kinh nghiệm, sẽ có cái nhìn tổng quát hơn đối với sự an nguy của mọi người. Và hi vọng, sẽ không có tình trạng phi công ngủ gật khi đang làm nhiệm vụ giống như một số tụ tai nạn đã từng xảy ra vì nguyên nhân không đáng có này. Bởi hàng không chính là loại phương tiện hiện đại nhất, cần thiết hơn cả để con người tin tưởng và giao phó bản thân mình.

Tôi sắp có chuyến đi xa, nếu ai hỏi tôi chọn phương tiện gì, tôi vẫn sẽ trả lời: “Máy bay thôi”. Hãy bỏ lại những nỗi lo và cầu cho những người kém may mắn kia được an toàn...

Dưới đây là những con số về việc chọn phương tiện giao thông đi lại, giữa máy bay, xe hơi và phương tiện tàu hỏa, thủy:

Nếu cho chọn, tôi vẫn sẽ chọn đi máy bay - 4

Trong 33 triệu người, có tới 28.2 triệu chọn phương tiện xe hơi. Vì đây là loại phương tiện dễ đi nhất, tiện dụng nhất ngay cả ở những đoạn đường xa gần. Máy bay vẫn chiếm ưu thế so với hai loại phương tiện còn lại vì tính chất của máy bay là chỉ đi những đoạn đường xa.

Nếu cho chọn, tôi vẫn sẽ chọn đi máy bay - 5

Với số lượng người được khảo sát lớn hơn, 43.6 triệu người, xe hơi vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, máy bay vẫn là phương tiện đứng thứ hai sau tàu hỏa, thủy. Điều đó cho thấy, ngoài xe hơi, máy bay vẫn là loại phương tiện được tin cậy và rất thiết yếu.

Biện pháp cho chị em:

- Không nên đi chung cả nhà đông người trong một chuyến bay. Nếu rủi ro gặp tai nạn, (đó là chuyện không may) thì sẽ tránh được nguy hiểm cho tất cả.

- Chọn những hãng giao thông vận tải uy tín, an toàn, có thương hiệu cũng là bớt đi những gánh nặng về tâm lý khi tham gia phương tiện giao thông

- Chọn những giờ đẹp (ban ngày) để đi, tránh đi buổi tối vì các yếu tố tự nhiên cũng có thể gây ra tai nạn

- Khi tự mình điều khiển phương tiện giao thông, hãy đảm bảo sức khỏe và giấc ngủ, tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải khi tham gia…

Nam Châm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện