Nhà vườn chăm hàng độc bán Tết Bính Thân

Ngày 28/11/2015 08:39 AM (GMT+7)

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn đang tập trung chăm sóc vườn cây, hoa kiểng để chuẩn bị nguồn hàng.

Chiều 27.11, ông Lưu Văn Ràng, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết: “Mấy ngày nay có nhiều khách hàng từ TP. HCM, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre… tìm tới xem mô hình sản xuất quýt hồng vào chậu chưng Tết Bính Thân 2016. Qua đó, khách hàng đặt mua hơn 130 chậu quýt kiểng này với giá dao động từ 1,5- 6 triệu đồng/chậu, tùy lớn nhỏ”. 

Nhà vườn chăm hàng độc bán Tết Bính Thân - 1

Bưởi hình bản đồ Việt Nam hứa hẹn hút hàng trong dịp Tết 2016

Theo ông Ràng, hồi đầu năm 2015, ông nhân giống trồng gần 700 cây quýt hồng kiểng để bán tết, nhưng do thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài khiến nhiều chậu quýt hồng bị rụng bông hàng loạt, tỷ lệ đậu trái thấp… Hiện thời chỉ còn khoảng 420 chậu là có thể phục vụ thị trường Tết 2016. Không riêng gì ông Ràng, mà những hộ trồng quýt hồng kiểng bán tết cũng bị thất mùa, do thời tiết quá nóng. Ông Mai Quốc Hậu, Trưởng phòng NN-PTNT Lai Vung nhìn nhận: “Mặc dù huyện Lai Vung rất nổi tiếng về quýt hồng đặc sản phục vụ thị trường Tết nguyên đán hàng năm; tuy nhiên mô hình trồng quýt kiểng để chưng tết vẫn còn rất khó, tỷ lệ thành công chỉ đạt 30-40%, bởi phụ thuộc nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì ít nơi làm được nên quýt hồng kiểng mấy năm nay luôn có giá cao”. 

Tại Hậu Giang, nhiều nhà vườn cũng đang “o” bưởi hồ lô thỏi vàng, bưởi hồ lô chữ Tài, Phước, Lộc, Thọ; bưởi bàn tay Phật (còn gọi là bưởi lễ Cát Tường)… bán tết. Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết: “Ngoài các sản phẩm trên thì cái mới năm nay là sẽ tung ra thị trường bưởi tạo hình bàn đồ Việt Nam, có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Kế hoạch ban đầu sản xuất khoảng 800 trái bưởi loại này, nhưng do thời tiết không thuận nên chỉ đạt khoảng 600 trái; sản phẩm mới này dự kiến bán ra thị trường tết 2016 với giá 1,2- 1,3 triệu đồng/trái. Việc sản xuất bưởi hình bản đồ Việt Nam cũng nhằm thể hiện lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền về Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam”. 

Tại Cần Thơ, ông Trần Thanh Liêm, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy đang chăm sóc gần 800 cặp dưa hấu thỏi vàng có chữ “Tài Lộc” trông rất bắt mắt để cung ứng cho dịp Tết 2016. Nếu như mọi năm, dưa hấu thỏi vàng của ông Liêm có giá khoảng 3 triệu đồng/cặp (trọng lượng bình quân 2kg/trái) thì năm nay ông sản xuất dưa hấu loại nhỏ hơn để hạ giá bán nhằm phục vụ được nhiều đối tượng. 

Theo Phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách (Bến Tre) hiện nay các nhà vườn tất bật lo hoa kiểng phục vụ tết; trong đó kiểng hình “con khỉ” đang được nhiều hộ tạo dáng đa dạng để cung ứng cho thị trường Tết Bính Thân. Kiểng thú là sản phẩm thế mạnh và độc đáo của Chợ Lách… 

Theo Huỳnh Uyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán