Những lý do phụ nữ mảnh mai có sức hút với đàn ông

Ngày 04/09/2015 09:41 AM (GMT+7)

Phụ nữ mảnh mai không chỉ gợi cảm hơn mà còn có khả năng sinh sản tốt hơn.

Theo một cuộc nghiên cứu mới nhất của trường Đại Học Aberdeen (Anh) cho thấy, nam giới thường tìm thấy sự hấp dẫn ở những người phụ nữ có thân hình mảnh mai bởi các lý do như: Sự trẻ trung, khả năng mang thai tốt và không dễ mắc các bệnh nguy hiểm.

Giáo sư đảm nhận cuộc điều tra John Speakman thuộc trường Đại học Aberdeen cho biết: “Điều mà chúng tôi muốn khám phá qua cuộc điều tra này là tìm ra được trường hợp nào thì chúng ta sẽ cảm thấy người đối diện có sự hấp dẫn và quyến rũ”.

Những lý do phụ nữ mảnh mai có sức hút với đàn ông - 1

Ảnh minh họa.

Trước hết, những người tiến hành cuộc điều tra đưa ra một chỉ số mẫu dựa trên chỉ số khối cơ thể (BMI), khả năng sinh tồn, khả năng sinh sản. Theo đó, chỉ số khối cơ thể của nữ giới được cho là hấp dẫn nhất nằm trong khoảng từ 24-24.8. Chỉ số cơ thể này giống với chỉ số của người mẫu Kim Kardashian trước khi cô mang thai.

Để chứng minh cho giả thuyết trên, những người thực hiện nghiên cứu đã  tiến hành thực nghiệm với đối tượng là hơn 1.300 người, cả nam và nữ tới từ 10 quốc gia khác nhau ở cả châu Âu, châu Phi và Châu Á. Những người tham gia cuộc điều tra sẽ nhận được những bức ảnh chụp hình thể của 21 phụ nữ khác nhau, có chỉ số khối cơ thể khác nhau, sau đó yêu cầu họ sắp xếp theo thứ tự yêu thích lần lượt.

Kết quả thu được từ cả hai đối tượng nam và nữ đều giống nhau. Theo đó, chỉ số khối cơ thể thấp nhất 19 - cũng là chỉ số của thân hình mảnh mai nhất được yêu thích nhất, chỉ số khối cơ thể càng cao thì độ yêu thích lại càng giảm.Kết quả này hoàn toàn ngược lại với giả thuyết trên của các nhà nghiên cứu. Những người tham gia cuộc điều tra khi được hỏi về lý do đưa ra lựa chọn như trên thì phần lớn đều cho rằng: Phụ nữ càng mập càng trông già hơn.Ngoài ra, họ cũng cho rằng: phụ nữ có chỉ số khối cơ thể BMI  nằm trong khoảng 17-20 sẽ có khả năng mang thai tốt hơn, và BMI trong khoảng 18-20 thì nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm cũng ít hơn.

Kết thúc cuộc điều tra, giáo sư John Speakman kết luận rằng: Những phụ nữ mang thân hình mảnh mai có “sự phát triển phù hợp” (evolutionary fitness) trong khả năng sinh tồn, khả năng sinh sản, vượt trội hơn các dạng hình thể khác. Chính vì vậy, đó là một điều hết sức tự nhiên khi mọi người đều yêu thích những phụ nữ có thân hình mảnh mai.

Những người tiến hành cuộc nghiên cứu trên cũng bày tỏ sẽ tiếp tục tiến hành cuộc điều tra tương tự với đối tượng là nam giới trong thời gian sắp tới.

Theo Thu Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện phụ nữ