“Tôi chưa có khát khao muốn trở thành mẹ, lại càng không thích trông trẻ”

Ngày 13/06/2017 14:16 PM (GMT+7)

Ngày nay nhiều phụ nữ xác định có con muộn là điều bình thường, thậm chí họ còn cho rằng không nhất thiết phải có con.

Ngày nay, độ tuổi trung bình mà phụ nữ lập gia đình đã lớn hơn so với trước đó, từ con số 23 lên 30 tuổi.

Áp lực trong công việc, cuộc sống năng động mới mẻ khiến vai trò người phụ nữ trở nên quan trọng trong xã hội. Vì thế họ hứng thú hơn với công việc thay vì lấy chồng sinh con hay khao khát làm tốt thiên chức của người mẹ là nuôi dưỡng và chăm sóc con cái.

Cùng với đó, nhiều phụ nữ quyết định trì hoãn sinh con để tạo lập sự nghiệp và tận hưởng.

“Tôi chưa có khát khao muốn trở thành mẹ, lại càng không thích trông trẻ” - 1

Ngày càng có nhiều phụ nữ muốn trì hoãn việc sinh con để lo cho sự nghiệp. Ảnh minh họa

Trong khi hàng trăm các cặp vợ chồng hiếm muộn, hàng nghìn người mẹ ngày ngày mong ngóng đứa con thơ thì chia sẻ dưới đây của một người phụ nữ chưa từng có khao khát làm mẹ, thậm chí lại rất ghét trẻ con về quan điểm không thích sinh con quá sớm đang được rất nhiều người quan tâm:

Tôi luôn cảm thấy lúng túng và khó chịu khi ở cạnh những đứa trẻ. Người thân cho rằng tôi có vấn đề về sinh lý, họ đặt câu hỏi tại sao là phụ nữ như tôi lại không muốn có con?.

Tôi cho rằng việc có con muộn là điều rất bình thường. Xã hôội ngày nay không còn giữ khư khư quan niệm phụ nữ kết hôn và sinh con phải ở độ tuổi nhất định. Với tôi, đây là quan điểm hoàn toàn sai và khi ở độ tuổi 30 dù đã kết hôn nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. 

Theo các chuyên gia tư vấn sinh sản, phụ nữ tuổi từ 22-29 sức khỏe sinh sản tốt nhất nên đây là thời điểm thích hợp sinh con. Ở độ tuổi này người phụ nữ đã phát triển đầy đủ về cả tâm và sinh lý cho việc mang thai và làm mẹ.

Tuy nhiên, tôi là người phụ nữ hiện đại luôn muốn phát triển sự nghiệp chứ không bó buộc với vòng xoay con cái. Tôi cảm thấy chưa thật sự cần thiết và sợ hãi việc chăm con. Tôi sẵn sàng nói ra quan điểm của mình: “Tôi chưa có khát khao muốn trở thành mẹ, lại càng không thích trông trẻ”.

“Tôi chưa có khát khao muốn trở thành mẹ, lại càng không thích trông trẻ” - 2

"Tôi chưa có khát khao muốn trở thành mẹ. Tôi không thích trẻ con". (Ảnh minh họa)

Ngày nay, sẽ có nhiều phụ nữ cùng quan điểm với tôi không có thời điểm nhất định bắt buộc phụ nữ sinh con, thậm chí họ không muốn sinh vì nhiều lý do. Cá nhân tôi luôn xác định khi nào muốn và sẵn sàng thì mới làm mẹ để chăm sóc con đầy đủ nhất.

Sự lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời thường bắt nguồn từ trái tim và ước ao tạo dựng điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Tôi lựa chọn phát triển công việc, chăm lo gia đình, bạn bè hoặc các mối quan hệ xã hội, một số người khác lại chọn chăm sóc con cái. Tất cả đều có mục đích của riêng mình miễn là làm tốt mọi việc.

Với tôi việc nuôi dạy một đứa trẻ tưởng chừng dễ dàng nhưng không hề đơn giản. Tôi không thể ép buộc hay trì hoãn đồng hồ sinh học của cơ thể. Tôi có thể “kéo dài” thời gian thụ thai và sinh những đứa con khỏe mạnh đến khi 35 tuổi, tuy nhiên tôi biết rõ những rủi ro với thai kì càng tăng.

Tôi dám chắc nhiều người phụ nữ hiện đại có cùng suy nghĩ với tôi. Thậm chí, họ cho rằng nếu mình không có khả năng mang thai thì có thể nhận con nuôi. Tất nhiên, đây là cách khá dễ dàng, phổ biến và được xã hội chấp nhận.

Thanh Hường (Theo Huffingtonpost)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm