Nhiều phụ nữ ngày nay thích mẫu đàn ông ẻo lả

Ngày 03/08/2015 00:09 AM (GMT+7)

Theo các kết nghiên cứu mới đây, phụ nữ ở khắp các châu lục có xu hướng ngày càng thích những người đàn ông ít nam tính. Điều này có vẻ trái với logic thông thường.

Phụ nữ ngày nay, đặc biệt ở những người trẻ tuổi, có sự đánh giá thẩm mỹ khác nhau về nam giới. Ở cả phương Tây và Đông, phụ nữ đang ngày càng trở nên thích những người đàn ông ẻo lả hơn là những người đàn ông nam tính. Xu hướng này thể hiện rõ nhất là sự đam mê cuồng nhiệt các anh chàng ngôi sao nhạc pop và các nam diễn viên phim truyền hình.

Điều này dường như đi ngược lại với logic thông thường. Theo tâm lý học tiến hóa, các nhà khoa học cho rằng phụ nữ sẽ có cảm tình với những người đàn ông nam tính. Sự nam tính truyền tải thông điệp rằng họ sẽ có nhiều quyền lực hơn, khả năng sống sót lớn hơn, làm việc tốt hơn. Do vậy họ sẽ đảm bảo cuộc sống cho phụ nữ và nuôi dạy con cái tốt hơn.

Một nghiên cứu của Đại học New York và Đại học Princeton vào năm 2011 cho thấy rằng, quá trình tiến hóa lâu dài làm “bản năng” của con người thay đổi dần dần. Các nhà nghiên cứu sử dụng hơn 1.000 hình ảnh khuôn mặt của cả hai giới để làm thí nghiệm. Những hình ảnh đã được chỉnh sửa một chút để làm cho họ nhìn hoặc ẻo lả hơn hoặc nam tính hơn. Kết quả, những người đàn ông và phụ nữ đều có xu hướng thích các gương mặt trông “nữ tính” hơn của người khác giới. Như vậy, trong xã hội ngày nay những người đàn ông nam tính không chiếm được cảm tình ở phụ nữ như trước.

Nhiều phụ nữ ngày nay thích mẫu đàn ông ẻo lả - 1

Nhóm nhạc TFBOYS

Xu hướng này còn được chứng minh bởi các nghiên cứu khác. Những người tham gia nghiên cứu đã quan sát hình ảnh của nhiều nhóm người từ các chủng tộc và các châu lục khác nhau. Trong mỗi nhóm có hình ảnh của 3 người đàn ông đã được chỉnh sửa: một mang dáng vẻ nam tính hơn, người thứ hai nữ tính hơn và người thứ ba gần như không phân biệt được giới tính.

Những người tham gia thí nghiệm là phụ nữ đến từ các khu vực nông thôn và thành thị ở các nước khác nhau như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Kết quả là: phụ nữ thành thị ưa chuộng khuôn mặt của người đàn ông nam tính hơn và ngược lại, phụ nữ đến từ các vùng nông thôn hoặc các nước kém phát triển ủng hộ những người đàn ông có khuôn mặt nữ tính.

Các kết quả này dường như đi ngược lại quan điểm truyền thống của tâm lý học tiến hóa. Theo đó những người đàn ông nam tính lẽ ra phải được “ưa chuộng” hơn ở các khu vực kém phát triển. Thông thường nơi này phụ nữ cần những người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ con cái của họ. Sở thích của phụ nữ về hình mẫu người đàn ông không còn dựa trên những khái niệm tiến hóa đơn giản nữa. Sở thích đó còn phụ thuộc vào nhiều đặc điểm trong xã hội hiện đại.

Vậy lý do gì khiến “gu” thẩm mỹ của phụ nữ về đàn ông thay đổi trong xã hội hiện đại? Một nghiên cứu ở Mỹ có sự tham gia của 4.800 phụ nữ da trắng ở độ tuổi 20. Họ nêu lý do khiến họ thay đổi sự đánh giá về nam giới đó là: những tiến bộ trong lĩnh vực y tế và việc cải thiện mức độ sức khỏe. Tại các khu vực nơi người dân thường có sức khỏe tốt và với tiêu chuẩn y tế cao hơn, phụ nữ thường thích đàn ông ẻo lả hơn. Trong khi đó ở những khu vực có tiêu chuẩn y tế tương đối thấp, phụ nữ sẽ thích những người đàn ông nam tính hơn.

Nghiên cứu trên đã đi đến kết luận: Trong một xã hội tương đối an toàn và ổn định, trong đó sức khỏe không phải là một mối đe dọa lớn cho sự tồn tại và nuôi dưỡng con cái, sự nam tính (trong đó hàm ý sức khỏe, sức mạnh và quyền lực) không phải là quá quan trọng đối với phụ nữ.

Trong thực tế, nam tính có nghĩa là lượng testosterone trong cơ thể cao, có thể khiến phụ nữ cảm thấy không an toàn. Nghiên cứu khác cho biết, đàn ông có mức testosterone cao có nhiều khả năng sẽ ly hôn, bỏ nhà ra đi và dễ có hành vi bạo lực gia đình hơn những người đàn ông có mức testosterone thấp.

Mặt khác, phụ nữ cho rằng đàn ông ẻo lả sẽ chu đáo và tỉ mỉ hơn trong cuộc sống. Tất cả những điều trên cho thấy đã có những biến đổi xã hội phức tạp đằng sau sở thích của phụ nữ về đàn ông.

Một lý do nữa lý giải cho sự thay đổi sở thích của phụ nữ đó là vấn đề bình đẳng ngày càng tăng giữa hai giới. Với sự phát triển kinh tế và giáo dục, phụ nữ đang đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển và chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm của xã hội. Cả hai giới đều có thể tự do phát triển cá tính của mình bất chấp những hạn chế về giới tính truyền thống. Khi số lượng của những kẻ “gia trưởng” giảm dần, sở thích của phụ nữ cũng thay đổi theo.

Nói cách khác, các yếu tố xã hội đằng sau hiện tượng phụ nữ thiên về những người đàn ông ẻo lả là rất phức tạp, và điều này có thể sẽ tiếp tục biến đổi trong tương lai.

Tào Nga (Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình