Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì

Ngày 10/04/2015 00:06 AM (GMT+7)

Cô Michelle Quinn đã giảm được 89kg sau khi loại bỏ bánh mì ra khỏi thực đơn ăn uống hằng ngày.

Cô Michelle Quinn (43 tuổi) đến từ Nam Shield (Anh) hồi còn trẻ từng rất mảnh mai và eo thon. Từ sau khi cô thực hiện chế độ ăn một ổ bánh mì thịt nướng cùng với khoai tây chiên khiến bà tăng vọt lên 166kg.

Trọng lượng cơ thể khủng đã gây nhiều phiền phức trong cuộc sống hằng ngày của Michelle. Cô đã quyết tâm và kiên trì theo đuổi công cuộc giảm cân kết hợp chế độ ăn kiêng không bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên. Hiện tại cô Michelle Quinn đã giảm được hơn một nửa trọng lượng cơ thể từ 166kg xuống còn 77kg. 

Michelle cho biết cô cảm thấy mình là một con người hoàn toàn mới mẻ sau khi giảm nửa trọng lượng cơ thể và giảm size quần áo từ 30 xuống size 12. Cô được mệnh danh là người phụ nữ giảm cân nhanh nhất tại khu vực Tây Harton của miền nam Shields (Anh). 

Cô chia sẻ: ”Tôi cảm thấy mình là một con người mới sau khi giảm cân. Trên thực tế, tôi trước kia rất khác với hiện tại. Nhiều người đã từng gặp tôi trước đây không tin tôi là Michelle. Với tôi, thay đổi về tâm lý là một sự thay đổi lớn nhất. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn, khỏe mạnh hơn và cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều.”

Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì - 1

Sau khi loại bánh mì ra khỏi thực đơn, Michelle Quinn đã giảm được một nửa trọng lượng cơ thể

Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì - 2

Thực đơn trước đây khiến cô phát phì bao gồm bánh mì trắng với bơ thực vật cho bữa ăn sáng, bánh mì và khoai tây chiên cho bữa trưa, cá và khoai tây chiên cho bữa ăn tối.

Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì - 3

Michelle Quinn rất vui mừng vì đã giảm cân thành công.

Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì - 4

Cô đã giảm từ size quần áo 30 xuống size 12. Cô vui vẻ khoe quần size 30 sau khi giảm được một nửa trọng lượng cơ thể. 

Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì - 5

 Michelle cho biết, cô đã từ bỏ bánh mì và bắt đầu một chế độ ăn uống mới. Chế độ ăn uống của Michelle gồm ngũ cốc hoặc hoa quả và sữa chua vào bữa ăn sáng, súp tự làm cho bữa ăn trưa và những món ăn lành mạnh yêu thích của cô.

Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì - 6

 Michelle chụp ảnh chung với Derek,chú của bà khi họ tham gia vào một câu lạc bộ giảm béo, cô cho biết đã phải đối mặt với bệnh huyết áp cao, đau lưng.

Giảm nửa trọng lượng cơ thể nhờ nói không với bánh mì - 7

 Hình ảnh của Michelle hồi còn là một bé gái, cô không hề béo.

Tương Lô
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan