SGK lớp 3: 1 bài thơ đề tên 2 tác giả, chủ biên xin lỗi

Ngày 11/12/2014 08:38 AM (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, anh Lương Thành Quang đã chia sẻ một bức ảnh chụp nội dung của 2 cuốn sách giáo khoa kèm theo thắc mắc “Ai là tác giả bài thơ "Về quê ngoại" -Tiếng Việt 3 tập 1?”

Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, anh Quang cho biết hiện anh đang có cả 2 quyển, anh băn khoăn bởi 2 quyển sách này đều là SGK Tiếng Việt 3 tập 1 nhưng không hiểu tại sao cùng một bài thơ “Về quê ngoại”, cũng nội dung như thế mà lại đề tên 2 tác giả khác nhau.

“Một quyển mọi năm vẫn dùng, còn một quyển sách giáo khoa mới năm nay theo chương trình VNEN (Dự án Mô hình trường học mới tại Việt Nam của Bộ GDĐT, năm học này VNEN triển khai tại 1447 trường tiểu học nằm trong dự án-PV)” - anh Quang nói.

Cụ thể, bài thơ ở sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1 hiện hành được đề tên tác giả là “Hà Sơn”. Nhưng cũng bài thơ và nội dung đấy, trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1 mới theo dự án VNEN lại đề tên tác giả là “Chử Văn Long”.   

Sau khi xem nội dung bức hình anh Quang chia sẻ, một vị phụ huynh khác cũng cho biết: “Con gái tớ cũng vừa thắc mắc sao có 1 bài thơ mà mỗi sách lại ghi tên 1 tác giả khác nhau”.

SGK lớp 3: 1 bài thơ đề tên 2 tác giả, chủ biên xin lỗi - 1

Một bài thơ 2 tác giả trong sách giáo khoa.

Một số người khác thì đoán rằng có thể là câu chuyện về bút danh và tên thật của tác giả.  

Trước băn khoăn của độc giả, PV Infonet đã liên hệ với Chủ biên của 2 cuốn sách này để tìm hiểu rõ vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 mới theo dự án VNEN cho biết sẽ yêu cầu đội ngũ biên tập viên kiểm tra lại và có phản hồi với độc giả. “Nếu là của tác giả Chử Văn Long thì sẽ giữ nguyên còn nếu không phải thì chắc chắn sẽ ngay lập tức đính chính”, bà Hạnh khẳng định.

Còn GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Chủ biên của sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 hiện hành cho biết cho đến bản in năm 2012 và hiện nay thì vẫn đang được đề tác giả là Hà Sơn. Và ông xác nhận bài thơ 2 tác giả là lỗi của những người làm sách hiện hành.

“Tên tác giả đã được sửa lại đúng ở sách giáo khoa Tiếng việt lớp 3 tập 1 mới theo dự án VNEN. Qua báo chí tôi có biết ý kiến của tác giả Chử Văn Long than phiền về việc này. Ông ấy có nói trong sách giáo khoa có đăng bài thơ của ông ấy (đã được in trong tập thơ “Sân trường mùa hè” do NXB Kim Đồng in ấn, phát hành năm 2002) nhưng đề tên tác giả Hà Sơn lạ hoắc”, ông Thuyết nói.

Ông Thuyết cũng cho biết, qua kiểm tra, thì người nộp bài thơ này về là một nhà giáo làm việc lâu năm ở Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GDĐT.

“Mọi người nộp về rồi mình chỉ duyệt thơ thôi nhưng là chủ biên nên tất nhiên vẫn phải chịu trách nhiệm. Chử Văn Long là một nhà thơ có tên tuổi. Thay mặt cho nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa, tôi cũng gửi lời xin lỗi tác giả Chử Văn Long và chắc chắn khắc phục, sửa lại trong sách giáo khoa năm tới”, ông Thuyết chia sẻ.

Theo Thanh Hùng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan