TQ: Bắt sinh viên uống rượu lấy điểm

Ngày 15/04/2016 19:10 PM (GMT+7)

Nếu em nào uống hết một cốc rượu sẽ được 100 điểm và sinh viên nào không uống coi như trượt kỳ thi tốt nghiệp.

Uống rượu từ lâu là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp Trung Quốc. Để thành công trong cuộc sống, nhiều người phải trải qua các cuộc nhậu, ngay đối với cả sinh viên. 

Mới đây, một giáo sư họ Gu tại trường Trung cấp kỹ thuật và dạy nghề Anshun, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã cho sinh viên tham dự một kỳ thi đặc biệt. "Tất cả các bạn ra trường đều làm kinh doanh nên các bạn phải học uống Baijiu", giáo sư Gu nói với sinh viên.

Vì vậy, là kỳ thi nhưng trên bàn không có giấy kiểm tra hay bút mực, chỉ có rượu Baijiu - một loại rượu cực mạnh của Trung Quốc thường có nồng độ cồn từ 40-60% - và hàng chục chiếc cốc nhựa được phân loại theo số lượng. Nếu sinh viên uống hết một ly sẽ được 100 điểm, 90 điểm cho nửa cốc và 60 điểm khi uống một ngụm. Nếu sinh viên nào từ chối thì xem như trượt kỳ thi tốt nghiệp.

Ngay sau khi bị một số sinh viên phản ánh, ban giám hiệu nhà trường đã quyết định đình chỉ việc giảng dạy đối với giáo sư Gu.

TQ: Bắt sinh viên uống rượu lấy điểm - 1

Những chiếc cốc phân chia lượng rượu dành cho sinh viên.

TQ: Bắt sinh viên uống rượu lấy điểm - 2

Sinh viên muốn đạt điểm cao phải uống thật nhiều rượu.

TQ: Bắt sinh viên uống rượu lấy điểm - 3

Giáo sư Gu trong buổi thi "đặc biệt".

Tào Nga (shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự