TQ: Cụ bà nỗ lực biết đọc, biết viết ở tuổi 100

Ngày 17/07/2015 11:04 AM (GMT+7)

Người phụ nữ này phải chịu đựng cả một thế kỷ không biết đọc, biết viết. Tuy nhiên, giờ đây, cả gia đình có thể ăn mừng thành tích tuyệt vời của bà.

Bà Zhao Shun ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc vừa tổ chức ăn mừng sau khi hoàn thành "khóa học" biết đọc, biết viết ở tuổi 100.

Vì không được đến trường nên bà Zhao luôn khao khát biết kiến thức cơ bản, đơn giản như có thể đọc được tên của mình.

TQ: Cụ bà nỗ lực biết đọc, biết viết ở tuổi 100 - 1

Bà Zhao Shun đã có thể viết chữ ở tuổi 100.

Do vậy, bà đã quyết định tham dự một lớp học xóa mù 2 giờ mỗi ngày, trong thời gian 10 ngày. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bà đã học được hơn 100 ký tự, viết được những chữ như tên, địa chỉ nhà, một số loại thực phẩm.

Trước đây bà Zhao làm nghề bán rau và bà đã nghỉ làm từ lâu vì tuổi già.

Con trai cả của bà, người đã có bằng cử nhân chia sẻ: "Mẹ tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống chỉ vì không biết chữ. Đó là lý do tại sao bà luôn nhắc nhở chúng tôi phải học hành tử tế mặc dù gia đình vô cùng khó khăn về kinh tế".

Theo số liệu, có 92,7% phụ nữ lớn tuổi ở Trung Quốc không biết chữ.

ĐỂ TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT QG NĂM 2015

SOẠN TIN: DIEM SỐBÁODANH gửi 8702

VD: Thí sinh thi ở cụm thi ĐH Bách Khoa Hà Nội, SBD là BKA000345, soạn tin:

DIEM BKA000345 gửi 8702

Xem chi tiết Bấm đây

Tào Nga (Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự