Xét tuyển vào lớp 6: “Học sinh ta giỏi nhất thế giới”

Ngày 08/06/2015 09:10 AM (GMT+7)

Đó là câu nói của PGS Văn Như Cương, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Lương Thế Vinh khi cầm trên tay đánh giá ngẫu nhiên của 400 học bạ xét tuyển vào lớp 6.

Lý giải về câu nói trên, PGS Văn Như Cương nói, ông đề nghị ban tuyển sinh của Trường THPT Lương Thế Vinh tính đểm ngẫu nhiên của 400 học bạ vừa nộp xét tuyển vào lớp 6. Con số thu được nằm ngoài dự kiến của ông, có 100 em đạt điểm tối đa 100 điểm, chiếm 25% số học sinh đang xét.

Xét tuyển vào lớp 6: “Học sinh ta giỏi nhất thế giới” - 1

Phụ huynh học sinh chen chúc mua hồ sơ xét tuyển vào lớp 6 Trường THPT Lương Thế Vinh

Ông cho biết thêm, Trường đã nhận được 4000 đơn xin xét tuyển vào lớp 6. Tính theo tỉ lệ, sẽ có khoảng 1000 em đạt điểm tối đa là 100 điểm. Trong khi đó, trường chỉ có thể nhận được 600 em.

“Tôi chưa biết phải làm thế nào vì chỉ thị của cấp trên là chỉ được xét tuyển dựa trên học bạ của học sinh” – PGS Văn Như Cương băn khoăn.

Theo tỷ lệ trên, nếu có 1000 học sinh đạt điểm tối đa 100 điểm. Có thể xét thêm điểm tiếng Anh năm học lớp 4 và lớp 5 để phân loại học sinh.

Nhưng nếu tiếng Anh của các em học sinh giống nhau thì rất khó khăn trong việc xét tuyển. Do vậy, Trường đang nghiên cứu hồ sơ của các em học sinh để có thể đưa ra phương án xét tuyển tốt nhất.

Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm nay, Trường THPT Lương Thế Vinh xét tuyển vào lớp 6 dựa trên 2 tiêu chí: Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học của hai môn Toán và Tiếng Việt (thang điểm 10) ở cả 5 năm tiểu học và điểm các diện ưu tiên khác.

Theo Công Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuyển sinh lớp 6