15 chiêu cực dễ để thành 'Soái ca' trong lòng vợ

Ngày 08/01/2016 15:32 PM (GMT+7)

Đàn ông nam tính, mạnh mẽ và cuốn hút nhất là khi làm những điều tưởng chừng sến sẩm và lãng mạn vì người phụ nữ mình yêu.

Các ông chồng thường có vẻ bực bội và khó chịu khi chị em phụ nữ mê mẩn một “nam thần” nào đó trong các bộ phim lãng mạn. Thực ra, không khó để trở thành một người chồng dễ thương nhất thế giới, trở thành “soái ca” trong lòng vợ.

Một số đàn ông lo lắng rằng nếu cố làm những điều ngọt ngào, thậm chí là sến sẩm một chút vì vợ là điều đáng ngại, nghe có vẻ không nam tính. Nhưng thực tế, chính những điều nhỏ nhỏ lãng mạn làm tan chảy trái tim vợ đó mới thể hiện sự nam tính của bạn.

15 điều dưới đây có thể giúp các ông chồng làm cho vợ yêu mình mê mệt:

1. Viết  cho vợ một bức thư tình

Tất cả mọi người đều thích được nhận email, nhưng nó sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như bạn viết thư tình bằng tay cho vợ. Hãy hình dung xem, các bạn đã kết hôn khá lâu và rồi bỗng một ngày, cô ấy nhận được một email, hay đặc biệt hơn là một lá thư gửi tới nhà và nó là thư tình của bạn thì điều đó mới tuyệt vời làm sao. Không một người phụ nữ nào không cảm động trong tình huống này và cô ấy sẽ yêu bạn hơn gấp bội phần.

2. Sơn móng tay/ Cắt móng tay cho vợ

Đừng nghĩ rằng hình ảnh bạn ngồi cắt và sơn móng tay cho vợ là điều gì đó thật ngượng ngùng và có vẻ không mạnh mẽ. Đó chính là hình ảnh đẹp nhất của các ông chồng mà người vợ nào nhìn vào cũng thấy “yêu không chịu nổi”.

15 chiêu cực dễ để thành Soái ca trong lòng vợ - 1

Không phải nhất thiết lúc nào cũng là những lời khen ngợi, chỉ cần bạn nhận ra sự thay đổi đó, cô ấy hiểu được rằng bạn đủ quan tâm dành cho vợ và đủ tinh tế để biết vợ đã có một chút khác biệt. (Ảnh minh họa)

3. Nhận xét về sự thay đổi

Nếu cô ấy để một kiểu tóc mới, mặc một chiếc váy mới hay trong món ăn quen thuộc cô ấy vừa đổi kiểu chế biến, hãy đừng quên đưa ra một lời nhận xét. Không phải nhất thiết lúc nào cũng là những lời khen ngợi, chỉ cần bạn nhận ra sự thay đổi đó, cô ấy hiểu được rằng bạn đủ quan tâm dành cho vợ và đủ tinh tế để biết vợ đã có một chút khác biệt.

4. Sắp xếp 1 ngày cho vợ gặp cô bạn thân

Phụ nữ sau khi lập gia đình thường ít có thời gian gặp gỡ bạn bè hay tán gẫu với cô bạn thân. Hãy dành cho cô ấy món quà đặc biệt này. Bạn có thể chủ động đưa ra lời đề nghị tới thăm nhà cô bạn thân của vợ, hoặc bảo vợ mời bạn tới nhà, tạo điều kiện cho họ trò chuyện và tâm sự với nhau trong khi bạn chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ. Vợ của bạn sẽ rất cảm kích và tự hào về người chồng đáng yêu của mình.

5. Chuẩn bị bữa trưa cho vợ tại nơi làm việc

Cô ấy sẽ rất ngạc nhiên trước khi đi làm nhận ra một hộp cơm xinh xắn được chồng chuẩn bị cho từ trước để cầm đi. Điều này người vợ nào cũng xúc động mà thôi.

6. Cởi áo khoác đưa cho vợ

Hành động lãng mạn như phim này thực tế không quá khó để làm đúng không nào? Hãy cởi áo của mình, choàng lên vai vợ khi cảm thấy cô ấy lạnh. Chỉ cần đơn giản thế thôi là bạn có thể trở thành ông chồng tốt nhất thế gian rồi.

15 chiêu cực dễ để thành Soái ca trong lòng vợ - 2

Hãy cởi áo của mình, choàng lên vai vợ khi cảm thấy cô ấy lạnh. Chỉ cần đơn giản thế thôi là bạn có thể trở thành ông chồng tốt nhất thế gian rồi. (Ảnh minh họa)

7. Viết một bài thơ tặng vợ

Thoạt nghe điều này có vẻ hơi sến và vượt quá khả năng của bạn bởi bạn không có khiếu văn chương, không phải một nhà thơ đại tài? Không cần phải quá hoảng sợ. Bạn có tin không, ngay cả khi bài thơ bạn làm chỉ ngắn vỏn vẹn có 4 dòng, hoặc thậm chí đọc nó chẳng vần, chẳng điệu, nó hài hước, nó ngang như một bài văn vần thì vợ bạn sẽ vẫn xúc động khi cô ấy biết bạn đã cố viết những dòng này dành tặng vợ.

8. Một bó hoa cho vợ

Không phải vào các ngày lễ mới tặng hoa, cũng không cần phải là những bó hoa đắt tiền… Chỉ cần ban chiều sau giờ làm, trên đường về thấy một người bán hoa dạo, hãy mua một bó, dù bình dân thôi và mang về tặng vợ, những gì mà các “soái ca” làm cũng chỉ đến thế mà thôi.

9. Đọc một cuốn sách mà cô ấy yêu thích

Có thể đọc sách không phải là sở thích của bạn nhưng nếu như vợ bạn nói rất nhiều về một cuốn tiểu thuyết mà cô ấy đang mê đắm, hoặc vợ bạn là một người cực kì đam mê sách, hãy dành chút thời gian đọc cuốn sách mà cô ấy thích nhất. Bằng cách này bạn sẽ khiến cô ấy cảm động bởi vì cô ấy cảm giác rằng bạn đang muốn cố gắng hiểu và cảm nhận mọi thứ thuộc về vợ.

10. Gửi một bài hát tặng vợ trên sóng phát thanh

Điều này có vẻ hơi khó nhưng tại sao bạn không thử? Hãy gửi một yêu cầu trên sóng phát thanh của địa phương và lên kế hoạch để vợ lắng nghe nó. Cô ấy chắc chắn sẽ bật khóc khi nhận được món quà bất ngờ này.

11. Nắm chặt tay cô ấy trước đám đông

Không cần phải nói quá nhiều về ý nghĩa của cái nắm tay này. Nó cho thấy rằng: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em! Đừng sợ, có anh đây rồi!

15 chiêu cực dễ để thành Soái ca trong lòng vợ - 3

Không cần phải nói quá nhiều về ý nghĩa của cái nắm tay này. Nó cho thấy rằng: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em! Đừng sợ, có anh đây rồi! (Ảnh minh họa)

12. Thay hình nền điện thoại bằng ảnh vợ

Việc này chẳng khó khăn một chút nào đúng không? Hãy thay đổi hình nền điện thoại của bạn bằng bức ảnh của vợ. Khi cô ấy nhìn thấy điều này và hỏi bạn, hãy trả lời rằng: “Vì anh luôn muốn nhìn thấy em mỗi khi chia xa”.

13. Bế vợ lên giường đi ngủ

Nếu bạn nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của vợ sau một ngày bận rộn trước khi bước vào phòng ngủ, hãy nhấc bổng cô ấy lên đôi tay mình và đưa cô ấy trở lại giường, đặt cô ấy nằm xuống, kéo chăn lên. Nhớ đừng quên một nụ hôn lên trán và câu chúc: “Ngủ ngon em nhé”.

14. Nấu ăn tối

Điều này không bao giờ là cũ trong các chiêu làm người chồng hoàn hảo. Vợ của bạn sẽ ngạc nhiên khi trở về nhà và thấy mâm cơm tươm tất. Nếu muốn thêm phần lãng mạn, bạn có thể chuẩn bị chút rượu vang và nến.

15. Để lại những dòng ghi chú đáng yêu

Hãy để lại một vài dòng tin nhắn đáng yêu cho vợ trên tủ lạnh, trên gương nhà tắm hay bàn trang điểm. Những mẩu giấy nhỏ xinh với lời nhắc nhở: “Em nhớ mặc áo ấm nhé”; “Hôm nay em có thể mua giúp anh vài quả trứng không?”… sẽ khiến vợ bạn bật cười vui sướng khi đọc nó.

Sam Sam (Theo Family)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan