Chê bố mẹ nghèo, clip thức tỉnh tất cả những người làm con

Ngày 13/12/2016 12:25 PM (GMT+7)

Có nhiều người con, ngại với bạn bè vì bố mẹ mình quá nghèo nên chưa bao giờ dám công khai bố mẹ. Đó là những người con... bất hiếu

Video thuộc bản quyền VTV

Đừng bao giờ chê bố mẹ nghèo, đó là một điều chúng ta phải luôn ghi nhớ trong lòng dù đi đâu và làm gì đi nữa. Cuộc sống này, nếu như không có những người sinh ra chúng ta, những người hết lòng vì chúng ta thì mãi mãi, chúng ta chỉ là con số không. Không có bố mẹ, nào có con cái ngày nay?

Ta có thể làm gì đi chăng nữa, có thể giàu có và có nhiều mối quan hệ tốt thì cũng đừng bao giờ quên về nguồn cội.

Clip nói về một người con, ngày thơ bé thì yêu thương bố mẹ, trân trọng nghề bán cá của mẹ. Nhưng khi lớn lên, đi học, vì ngại với bạn bè giàu có, nên không bao giờ dám công khai mẹ mình, đặc biệt vô cùng xấu hổ sợ người ta biết mẹ mình chỉ là bà bán cá ở chợ. Ngay cả khi mẹ đến trường, con gái cũng giấu bạn bè, không nhận đó là mẹ.

Một người con bất hiếu, không biết suy nghĩ mới làm điều như vậy. Cha mẹ là tất cả, không có cha mẹ, không có chúng ta ngày hôm nay. Chỉ cần nhớ một điều như vậy. Nếu chúng ta là những đứa con bất hiếu thì ra đời, mãi mãi cũng không bao giờ được sống hạnh phúc...

Một clip hay và một bài học ý nghĩa dành cho tất cả những người làm con.

TT/ khai thác từ VTV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG